Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Lan tỏa phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” tại miền Trung Tây Nguyên

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lan tỏa phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” tại miền Trung Tây Nguyên

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, chiều 24/6, tại Đắk Lắk, Cụm thi đua số 5 Trung ương Hội CCB Việt Nam (gồm TP Đà Nẵng, các tỉnh Gia Lai, Quãng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa) tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” 6 tháng đầu năm 2026.

Lan tỏa phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” tại miền Trung Tây Nguyên

Dự hội nghị có ông Trần Doãn Tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk; Đại tá Trương Chí Lăng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB TP Đà Nẵng, phụ trách cụm thi đua số 5; Đại tá Nguyễn Tấn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi, Cụm trưởng Cụm thi đua số 5; Đại tá Phạm Quang Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đắk Lắk, cụm phó cụm thi đua; lãnh đạo Hội CCB các tỉnh, thành phố trong cụm cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành liên quan.

Đại tá Nguyễn Tấn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi, Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 phát biểu khai mạc. Ảnh: Thanh Nga.
Đại tá Nguyễn Tấn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi, Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 phát biểu khai mạc. Ảnh: Thanh Nga.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Tấn Lâm nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2026, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” được triển khai trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; xung đột, bất ổn địa chính trị, biến động giá cả thị trường ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và hội viên. Trong nước, quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với hoạt động của các cấp Hội.

Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, các cấp Hội CCB trong cụm đã nỗ lực vượt khó, triển khai hiệu quả phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.

Theo báo cáo tại hội nghị, các cấp Hội đã bám sát chủ đề thi đua năm 2026: “Đoàn kết - gương mẫu - sáng tạo - hiệu quả, cùng cả nước bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục tạo dấu ấn nổi bật. Hội CCB các tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý nguồn vốn vay hơn 11.991 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 125 nghìn lao động. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả được nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Các hoạt động nghĩa tình đồng đội, chăm lo đời sống hội viên, hỗ trợ gia đình chính sách, xây dựng nhà “Nghĩa tình CCB” được triển khai thường xuyên, thể hiện sâu sắc truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của những người lính Cụ Hồ.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các chương trình phối hợp với Đoàn Thanh niên, tổ chức nói chuyện truyền thống, thắp nến tri ân, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ. Qua đó góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ.

Một kết quả đáng chú ý khác là công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được củng cố. Trong 6 tháng đầu năm, toàn cụm phát triển mới 3.782 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 262.718 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Ông Trần Doãn Tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu. Ảnh: Thanh Nga.
Ông Trần Doãn Tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu. Ảnh: Thanh Nga.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Doãn Tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk ghi nhận những đóng góp quan trọng của các cấp Hội CCB đối với sự phát triển của địa phương. Sau một năm thực hiện sáp nhập, Đắk Lắk đạt nhiều kết quả tích cực về tăng trưởng kinh tế, cải cách hành chính, an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh. Trong những thành tựu đó có sự đóng góp thiết thực của đội ngũ cán bộ, hội viên CCB với vai trò nòng cốt trong các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh trật tự và giáo dục truyền thống cách mạng.

Đại tá Nguyễn Tấn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi, Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 phát biểu khai mạc. Ảnh: Thanh Nga.
Đại tá Nguyễn Tấn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi, Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 phát biểu khai mạc. Ảnh: Thanh Nga.

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Tấn Lâm khẳng định, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Cụm thi đua số 5 vẫn được duy trì hiệu quả, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, tham gia an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào “Dân vận khéo”.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, các đơn vị trong cụm sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”; tập trung kiện toàn tổ chức Hội sau sáp nhập; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng thời quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Nga.
Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Nga.

Với truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, cán bộ, hội viên CCB các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Thanh Nga