Lan tỏa sâu rộng mô hình khu dân cư tự quản tại cơ sở
Nhờ sự sâu sát của Ban Công tác Mặt trận, nhiều mô hình khu dân cư tự quản trên địa bàn Thủ đô ra đời đã góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Trong thời gian qua, nhiều mô hình khu dân cư tự quản như “Khu dân cư hạnh phúc”, “Tổ dân phố an toàn - thân thiện”, “con đường bích họa trong trật tự văn minh đô thị”... đã được Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng đời sống cộng đồng ngày càng văn minh, đoàn kết và bền vững. Ở phường Đống Đa, phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa - Tổ dân phố văn minh” được triển khai đồng bộ. Ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 30 đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đồng thời khuyến khích các hộ dân tham gia hoạt động cộng đồng, hỗ trợ người yếu thế. Các hoạt động này vừa góp phần cải thiện chất lượng sống, vừa là sợi dây gắn kết cộng đồng tại mỗi khu dân cư.
Còn tại phường Tây Hồ, mô hình “Tổ dân phố văn hóa không rác, không tệ nạn, nhiều nụ cười” cũng được các Ban Công tác Mặt trận khởi xướng xoay quanh việc từng hộ dân tự giám sát, cam kết giữ gìn không gian xanh và ứng xử văn minh nơi công cộng. Từ những hoạt động nhỏ như phân loại rác, trồng hoa ven đường đến việc nhắc nhở nhau nói lời hay, làm việc tốt đã hình thành nét văn hóa tích cực và lan tỏa rộng ra văn hóa cộng đồng. Các Ban Công tác Mặt trận còn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, đọc sách, sinh hoạt chuyên đề định kỳ nhằm xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh. Những hoạt động trên giúp cho các buổi họp của Ban Công tác Mặt trận trở thành nơi sẻ chia, gắn kết cộng đồng, từ đó góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.
Cũng giống như nhiều địa phương khác, xã Dương Liễu đã liên kết “làng nghề văn hóa” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Việc làm này được Mặt trận cơ sở phát huy mạnh mẽ, trong đó xã tập trung kêu gọi người dân giữ gìn môi trường làng nghề, cải tiến quy trình sản xuất sạch và duy trì nếp sống cộng đồng truyền thống như “kính trên nhường dưới”, “nghĩa tình xóm giềng”. Những giá trị này góp phần bảo vệ văn hóa làng quê trước sức ép đô thị hóa, đồng thời bồi đắp, lan tỏa văn hóa truyền thống một cách bền vững.
Đánh giá về vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, công tác Mặt trận không chỉ dừng lại ở vận động tuyên truyền mà còn lắng nghe và phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân với chính quyền. Với vai trò là “tai mắt” của hệ thống chính trị, Mặt trận ở cơ sở cần tiếp tục đồng hành và kết nối các khu dân cư với các cơ chế hỗ trợ, cùng nhau tạo ra những giải pháp thiết thực cho cuộc sống hàng ngày. Các khu dân cư cần cụ thể hóa mục tiêu phát triển thành các hành động thiết thực. Trong đó, ở mỗi khu dân cư, vai trò của chi bộ Đảng và Ban Công tác Mặt trận vô cùng quan trọng. Đây là nơi hội tụ trí tuệ, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và nhân dân.
“Sự gắn bó, đồng lòng ấy chính là “chất keo kết dính xã hội”, tạo nên sức mạnh nội sinh giúp cộng đồng ổn định, phát triển và hạnh phúc. Mỗi việc làm nhỏ bé ở mỗi khu dân cư đoàn kết, bình yên, Thủ đô Hà Nội đang từng ngày tiến gần hơn tới khát vọng lớn, một thành phố đáng sống, hạnh phúc và nhân văn, nơi mọi người đều có thể mỉm cười an nhiên giữa cuộc sống hiện đại” - ông Nguyễn Văn Phong nói.
Với vai trò trung tâm đoàn kết tại khu dân cư, Mặt trận cơ sở không chỉ là cầu nối giữa nhân dân với chính quyền mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng. Qua các mô hình tự quản sáng tạo và thiết thực, Mặt trận đã góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, thân thiện và nghĩa tình, đồng thời làm sâu sắc thêm tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây chính là nền tảng vững chắc giúp các khu dân cư phát huy sức mạnh nội sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới xây dựng một xã hội an toàn, hạnh phúc và nhân văn trong thời kỳ hội nhập và phát triển.