Báo Đại Đoàn Kết Tôn giáo

Lan tỏa thông điệp đoàn kết, yêu thương và bác ái

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lan tỏa thông điệp đoàn kết, yêu thương và bác ái

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Lan tỏa thông điệp đoàn kết, yêu thương và bác ái
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng đoàn công tác thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Ảnh: Quang Vinh.

Trong không khí ấm áp của mùa Giáng sinh 2025, với sự quan tâm sâu sắc dành cho các thành viên trong khối đại đoàn kết dân tộc, những ngày qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng các chức sắc, tu sỹ và đồng bào Công giáo tại nhiều địa phương. Qua các chuyến thăm, chúc mừng, thông điệp về tinh thần đoàn kết, yêu thương và bác ái tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ...

Tiếp tục vun đắp giá trị đức tin, đạo đức, tình yêu thương

Chào đón một mùa Giáng sinh an lành, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, những ngày này, khắp các nhà thờ, giáo xứ và khu dân cư có đạo đều ngập tràn sắc màu Giáng sinh, lan tỏa tinh thần gắn kết, nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Trong không khí ấm áp ấy, các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng, gửi lời chúc mừng tốt đẹp, chia sẻ niềm vui Giáng sinh với các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo; đồng thời khẳng định tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; mong muốn đồng bào Công giáo tiếp tục sống theo tinh thần “Người Công giáo tốt đồng thời là công dân tốt” và phương châm “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện để mọi người dân đón Giáng sinh an lành, hạnh phúc, đồng thời hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn... Qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia; khuyến khích các hoạt động thiện nguyện, chăm lo an sinh xã hội, nhất là đối với người nghèo, người yếu thế; đồng thời tạo động lực để các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Tại buổi thăm Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, MTTQ Việt Nam luôn ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành tích cực của Tổng Giáo phận Hà Nội đã tích cực vận động đồng bào Công giáo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động. Đặc biệt, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội  Vũ Văn Thiên đã động viên, khích lệ các linh mục, giáo phẩm, các tín đồ Công giáo trong Giáo phận Hà Nội hăng say thi đua, lao động sản xuất, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại buổi thăm và chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại buổi thăm và chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Thăm Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, nhấn mạnh Lễ Giáng sinh là ngày đại lễ của đồng bào Công giáo, mang đến tình yêu thương, niềm hy vọng và bình an cho mọi người, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài mong muốn, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của mình trong việc làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Giáo hội; tăng cường tập hợp, đoàn kết đồng bào Công giáo trong cả nước sống Phúc âm trong lòng dân tộc, đồng hành cùng đất nước, gắn bó với Tổ quốc và nhân dân.

Cũng trong không khí ấm áp của mùa Giáng sinh năm 2025, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu đã đến thăm, chúc mừng Hội thánh Tin Lành (miền Bắc). Trân trọng ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành tích cực của Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) với đất nước, với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, thời gian qua, Hội thánh đã khích lệ các tín hữu sống “Tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phát động; chung tay chăm lo người nghèo, người yếu thế; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục, y tế, nhân đạo, từ thiện và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà tin tưởng, dưới sự dẫn dắt của Mục sư Hội trưởng Bùi Văn Sản, quý Mục sư, Truyền đạo, các tín hữu Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) sẽ tiếp tục tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phát động; chung tay chăm lo người nghèo, bệnh nhân, người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn; đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế, nhân đạo từ thiện; đoàn kết, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân tiếp tục vun đắp giá trị đức tin, đạo đức, tình yêu thương, tinh thần phục vụ để gắn bó với dân tộc, đóng góp ngày càng thiết thực cho sự phát triển của đất nước và vì hạnh phúc của nhân dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà thăm, chúc mừng Hội thánh Tin Lành (miền Bắc).
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà thăm, chúc mừng Hội thánh Tin Lành (miền Bắc).

Lan tỏa tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo”

Không chỉ tại Hà Nội, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội đã đến thăm, chúc mừng các giáo phận, giáo xứ, hội thánh Công giáo, Tin Lành tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tại mỗi điểm đến, các đoàn đã ân cần thăm hỏi đời sống, sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Công giáo, Tin Lành và các tổ chức tôn giáo khác; ghi nhận những đóng góp thiết thực của các tôn giáo trong lĩnh vực an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện, giáo dục, y tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của địa phương và đất nước.

Các đoàn công tác cũng gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, ấm áp tới các vị chức sắc, chức việc và bà con tín hữu; đồng thời mong muốn các tổ chức tôn giáo tiếp tục phát huy tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng chính quyền, MTTQ các cấp trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo. Đến nay, Nhà nước đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo, thể hiện rõ chủ trương nhất quán tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân. Các tổ chức tôn giáo cũng ngày càng khẳng định vai trò tích cực trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Đảng, Nhà nước ta luôn thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo. UBTƯ MTTQ Việt Nam luôn lắng nghe, đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tôn giáo; tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động theo hiến chương, điều lệ và pháp luật và đóng góp ngày càng tích cực vào công việc chung của đất nước, của MTTQ Việt Nam, vì lợi ích chung của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo.

Cùng với đó, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, luôn quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, hội viên nói chung và đoàn viên, hội viên là người có đạo nói riêng, phối hợp triển khai tốt các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững cho đoàn viên, hội viên là người có đạo.

MTTQ Việt Nam luôn khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức tôn giáo tham gia sâu rộng vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chăm lo người nghèo, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tham gia công tác an sinh xã hội và hoạt động từ thiện nhân đạo.

Đến nay, trên cả nước đã hình thành hơn 2.000 mô hình điểm của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; 12 cơ sở dạy nghề của các tổ chức tôn giáo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ sinh kế cho người dân. Đồng bào các tôn giáo cũng tích cực hiến đất, hoa màu, tài sản; đóng góp tiền của, ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Đồng thời, nhiều mô hình nhân văn, thiết thực được duy trì và lan tỏa mạnh mẽ như “Nồi cháo tình thương”, hỗ trợ bệnh nhân nghèo, tuyến đường “Sáng – xanh – sạch – đẹp – văn minh”, “Con đường hoa”, “Thắp sáng đường quê”… góp phần tạo nên diện mạo mới văn minh, nghĩa tình trong cộng đồng.

Những con số ấn tượng đó đã nói lên sức lan tỏa mạnh mẽ của những giá trị nhân văn, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm trong cộng đồng của các tổ chức tôn giáo trên cả nước. Qua đó cũng cho thấy sự đồng hành, vai trò cầu nối của MTTQ tiếp tục được khẳng định, giúp tăng cường sự gắn kết giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh và xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân dịp Lễ Giáng sinh 2025: Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa do Đại tá Tạ Quang Dũng - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh làm trưởng đoàn vừa đến thăm, chúc mừng các cơ sở Công giáo và Tin lành trên địa bàn phường Nha Trang. Lãnh đạo BĐBP tỉnh Khánh Hòa bày tỏ mong muốn thời gian tới, các cơ sở Công giáo, Tin lành tiếp tục phát huy truyền thống sống “Tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đảo của tỉnh. Đại diện các cơ sở tôn giáo trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm và trách nhiệm của lãnh đạo BĐBP tỉnh Khánh Hòa; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân, tín hữu chấp hành tốt pháp luật, sống đoàn kết, gắn bó với địa phương, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày càng ổn định, phát triển bền vững. (Thanh Nga - Văn Tân)

Nhóm P.V