Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chia sẻ về Đại hội MTTQ lần thứ XI, PGS. TS Mai Quang Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực- Tổng Thư ký Viện trưởng Hiệp Hội chuyển đổi xanh Việt Nam (VGA); Hội Hữu nghị Việt Nam – Armenia tin tưởng và kỳ vọng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

PGS. TS Mai Quang Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực- Tổng Thư ký Viện trưởng Hiệp Hội chuyển đổi xanh Việt Nam (VGA); Hội Hữu nghị Việt Nam – Armenia. Ảnh: Lê Khánh
PGS. TS Mai Quang Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực- Tổng Thư ký Viện trưởng Hiệp Hội chuyển đổi xanh Việt Nam (VGA); Hội Hữu nghị Việt Nam – Armenia. Ảnh: Lê Khánh

PV: Sau khi tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, điều gì để lại trong ông nhiều ấn tượng nhất?

Ông Mai Quang Vinh: Điều khiến tôi xúc động và ấn tượng sâu sắc nhất chính là tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng phát triển đất nước được lan tỏa rất mạnh mẽ trong toàn bộ Đại hội. Có thể nói, Đại hội lần này không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng của MTTQ Việt Nam mà còn thể hiện rõ quyết tâm của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc chung sức đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tôi cũng rất vinh dự khi được tham dự Đại hội với tư cách một trí thức, nhà khoa học đã có nhiều năm gắn bó với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, môi trường và khoa học công nghệ. Đối với chúng tôi, đây là niềm động viên rất lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm để tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho đất nước.

Tôi thấy rằng, Đại hội lần thứ XI đã xác định nhiều định hướng rất quan trọng, đặc biệt là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội. Đây là những mục tiêu rất lớn nhưng hoàn toàn khả thi nếu chúng ta phát huy được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.

Theo ông, thành công lớn nhất của Đại hội lần này là gì?

- Theo tôi, thành công lớn nhất của Đại hội chính là đã củng cố thêm niềm tin, sự đồng thuận và ý chí thống nhất trong toàn xã hội về mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đại hội diễn ra trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh chủ trương đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đồng thời khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong bối cảnh đó, vai trò của MTTQ Việt Nam càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

MTTQ Việt Nam chính là nơi quy tụ sức mạnh đại đoàn kết ấy; là mái nhà chung tập hợp các giai cấp, tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, trí thức, nhân sĩ, chức sắc tôn giáo và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

Điều tôi rất tâm đắc là Đại hội tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, tạo sự đồng lòng, thống nhất về ý chí và hành động để thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững. Đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đứng trước yêu cầu phải vượt qua “bẫy thu nhập trung bình”, bứt phá để trở thành quốc gia phát triển. Nếu không có sự đoàn kết, đồng thuận và quyết tâm chung thì rất khó đạt được những mục tiêu lớn lao ấy.

Tôi cho rằng, việc các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp to lớn hơn nữa. Đây không chỉ là yêu cầu khách quan của tiến trình đổi mới mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, một giá trị cốt lõi đã làm nên sức mạnh Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử.

- Sau Đại hội, theo ông, người dân có thể kỳ vọng gì vào vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới?

- Tôi tin rằng, sau Đại hội lần này, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức hoạt động; thực sự trở thành trung tâm kết nối sức mạnh của toàn xã hội. Người dân kỳ vọng Mặt trận sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đồng thời là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, khát vọng cống hiến trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân và thế hệ trẻ. Riêng đối với đội ngũ trí thức, chúng tôi nhận thức rất rõ rằng đất nước muốn phát triển nhanh và bền vững, phải dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Vì vậy, cần tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa bằng tri thức, kinh nghiệm và trách nhiệm xã hội của mình.

- Nếu gửi gắm một thông điệp sau thành công của Đại hội, ông muốn nhắn gửi điều gì?

- Tôi mong rằng tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội để mỗi người dân Việt Nam, dù ở trong nước hay nước ngoài, đều cùng chung khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Điều quan trọng nhất là phải giữ vững và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi toàn dân đồng lòng, cùng chung chí hướng, cùng hướng tới mục tiêu phát triển đất nước thì chắc chắn Việt Nam sẽ tiếp tục tạo nên những kỳ tích mới.

Tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của MTTQ Việt Nam và sự chung sức của toàn dân tộc, đất nước ta sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong những thập niên tới, xứng đáng với vị thế và khát vọng của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

Trân trọng cảm ơn ông./.

Tuệ Phương