Tỉnh Hà Giang, vùng đất địa đầu Tổ quốc với địa hình hiểm trở và tỷ lệ hộ nghèo cao. Vì vậy, tỉnh đang nỗ lực triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát nhằm cải thiện điều kiện sống cho người dân.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Giang, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, tính đến hết ngày 18/4, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng 4.573 căn nhà tạm, nhà dột nát và 2.967 căn đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Bên cạnh nguồn vốn của chương trình, các địa phương, ngành, đoàn thể đã vận động, hỗ trợ thêm 86 hộ gia đình xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở. Trong giai đoạn vừa qua, các lực lượng và bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh đã tham gia hỗ trợ được trên 98.000 ngày công giúp các hộ gia đình xây dựng nhà ở. Đến thời điểm báo cáo, tỉnh Hà Giang đã nhận được tổng số kinh phí hỗ trợ là 279,5 tỷ đồng.
Một trong những địa phương thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là huyện Bắc Mê. Với đặc thù là huyện khó khăn của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm trên 59% nhưng với sự chủ động, sáng tạo, huyện đã có những bước tiến mạnh mẽ, hướng về cơ sở, tạo động lực để người dân vượt lên khó khăn an cư, lạc nghiệp. Ông Thèn Văn Quân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Mê cho biết, để chăm lo cho người nghèo tốt hơn, huyện đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo. Đồng thời, tích cực sâu sát cơ sở, tìm hiểu rõ nguyên nhân để có các biện pháp giúp đỡ hiệu quả, thiết thực. Huyện Bắc Mê phấn đấu hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong tháng 5/2025.
Còn tại huyện Vị Xuyên, với quyết tâm chính trị cao, toàn huyện đã về đích chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn một tháng so với kế hoạch. Hàng trăm hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, người neo đơn giờ đã có chốn an cư ổn định, tiếp tục cuộc sống với nhiều hy vọng mới. Bà Hoàng Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vị Xuyên cho biết, tính đến ngày 30/4/2025, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện đã hoàn thành. Trong tổng số 182 nhà đã khởi công xây dựng có 177 nhà xây mới, 5 nhà sửa chữa. 100% kinh phí hỗ trợ đã được giải ngân, trao tận tay cho người dân. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo các cấp đã huy động trên 8.800 ngày công hỗ trợ các hộ làm nhà ở. Diện tích trung bình mỗi căn nhà từ 35–50m2, đạt tiêu chuẩn “3 cứng” gồm: nền cứng, khung cứng, mái cứng, nhiều hộ còn được hỗ trợ làm thêm các công trình phụ. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, không chỉ đơn thuần là xây nhà mà đó là hành trình dựng xây niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Dù chương trình đã hoàn thành, nhưng việc chăm lo đời sống cho người dân vẫn là nhiệm vụ lâu dài, do vậy, huyện Vị Xuyên sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề để người dân từng bước “an cư lạc nghiệp”.
Đánh giá hiệu quả của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang Vàng Seo Cón nhấn mạnh, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng khác. Quá trình triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã nhận được quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, sự đồng thuận của đông đảo nhân dân và các gia đình được nhận hỗ trợ. Tính đến ngày 9/3, tỉnh Hà Giang đã khởi công xây dựng được 3.093 ngôi nhà và hoàn thành đưa vào sử dụng 2.081 nhà. Toàn tỉnh đặt mục tiêu kết thúc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong tháng 7/2025. Đến nay, một số địa phương như huyện Quản Bạ đã hoàn thành nhiệm vụ xóa tạm, nhà dột nát. Các huyện như Bắc Quang, Bắc Mê, Mèo Vạc… đang tăng tốc hoàn thành mục tiêu trong quý II để giúp người dân có được mái ấm, sớm ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp.
“MTTQ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân để hoàn thành mục tiêu đề ra. Với sự chung tay của toàn xã hội và sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh Hà Giang đang từng bước mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội” - ông Vàng Seo Cón chia sẻ.
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ giúp cải thiện điều kiện sống cho người dân mà còn góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, Hà Giang đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu không còn nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.