Làng hoa kiểng Chợ Lách

TRUNG KIÊN 23/01/2022 10:08

Huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) được những người chơi hoa và buôn bán hoa đặt cho cái tên là “Thủ phủ hoa kiểng” miền Tây. Toàn huyện có khoảng 13.000 hộ dân trồng hoa, cây ăn quả với 600ha, mỗi năm cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh dịp Tết khoảng 15 đến 17 triệu sản phẩm.

Đi dọc các tuyến đường lớn, nhỏ tại các xã Vĩnh Thành, Phú Sơn, Long Thới, Hưng Khánh Trung B… của huyện Chợ Lách những ngày này không khí chuẩn bị cho hoa kiểng phục vụ Tết rất nhộn nhịp. Năm nay, mặc dù ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, người dân vẫn sản xuất các loại hoa truyền thống phục vụ thị trường Tết.

Chủ vườn tranh thủ tưới cho hoa để chuẩn bị xuất bán.
Thủ phủ hoa của miền Tây với rất nhiều loại hoa đang khoe sắc những ngày cận Tết.
Vận chuyển, sắp xếp hoa kiểng lên xe để chuyển đến các điểm bán phục vụ người dân.
Một số hộ chấp nhận rủi ro vận chuyển hoa, cây kiểng mang ra chợ bán trực tiếp cho khách với mong muốn được giá cao hơn.
Làng hoa kiểng thu hút với 2 “lò gạch” là địa điểm check-in lạ mắt được nhiều bạn trẻ yêu thích.
Các bạn trẻ đến chụp hình lưu niệm tại làng hoa.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làng hoa kiểng Chợ Lách

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO