Làng hoa lớn nhất Ninh Bình gượng dậy sau lũ, sẵn sàng cung ứng hoa Tết 2026
Những ngày cuối năm, không khí lao động tại vùng hoa Mỹ Tân, phường Thiên Trường (Ninh Bình) trở nên tất bật hơn bao giờ hết. Sau đợt mưa bão, lũ lụt làm thiệt hại hàng chục ha hoa, người dân địa phương đã nhanh chóng bắt tay vào khôi phục sản xuất, kịp chuẩn bị nguồn hàng để phục vụ Tết dương lịch và Tết âm lịch 2026.

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 và số 10, trên địa bàn phường Thiên Trường có mưa lớn kéo dài, khiến mực nước trên sông Hồng dâng cao, tràn vào 'vựa hoa' Mỹ Tân, làm hàng chục ha hoa bị nước cuốn trôi và ngập úng.
Sau khi nước rút, người dân địa phương khẩn trương thu dọn, nhổ bỏ những cây bị hư hỏng, giữ lại phần giống có thể tái tạo. Chính quyền phường huy động lực lượng, hỗ trợ bà con dọn dẹp bùn đất, khử trùng, cải tạo lại mặt ruộng để tái sản xuất.
Từ cuối tháng 10/2025, các hộ trồng hoa ở Thiên Trường bắt đầu xuống giống trở lại. Những loại hoa có thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp với khung thời vụ được ưu tiên để kịp cung ứng cho thị trường Tết. Tại nhiều cánh đồng, hoa cúc, hoa mào gà, hoa thược dược, violet… đã được gieo trồng lại trên diện tích vừa được phục hồi.
Ở các khu vực cao ráo hoặc không bị ngập sâu, nhiều ruộng hoa vẫn giữ được cây giống và tiếp tục phát triển, trở thành nền tảng quan trọng để người dân có nguồn hàng sớm.

Ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết ngày 12/12 tại vùng trồng hoa Mỹ Tân (phường Thiên Trường), không khí làm việc của bà con rất khẩn trương, nhộn nhịp. Trên những cánh đồng hoa, người che phủ nilon, người cải tạo đất, người ươm giống...
Theo quan sát, nhiều diện tích hoa đã bén rễ, phát triển tốt. Một số lứa hoa ngắn ngày dự kiến sẽ kịp xuất bán vào dịp Tết dương lịch, còn lứa hoa chính vụ đang được chăm sóc để nở rộ đúng Tết âm lịch 2026.

Ông Vũ Duy Thắng (trú tổ dân phố Hồng Hà, phường Thiên Trường) cho biết: Gia đình ông có hơn 2 sào đất (khoảng hơn 700m2) ở khu vực ven sông Hồng. Sau 2 trận lũ, đã có phân nửa diện tích hoa bị ngập, thiệt hại tương đối lớn.
Dù chịu tổn thất, ông Thắng và các hộ dân ở làng hoa Mỹ Tân vẫn cố gắng gượng dậy để chuẩn bị cho vụ hoa Tết, vụ quan trọng nhất trong năm. 'Từ giờ đến Tết âm lịch còn khoảng 2 tháng, mình trồng mấy loại hoa ngắn ngày thì vẫn kịp thu hoạch. Hy vọng, thời tiết sẽ thuận lợi, để gia đình có một cái Tết ấm no', ông Thắng nói.
May mắn hơn ông Thắng, gia đình ông Trần Sỹ Tân (trú tổ dân phố Hồng Hà) có 7 sào đất (khoảng hơn 2.500m2) trồng hoa, nhưng do nằm trong khu vực ven đê, nên không bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
'Đợt Tết dương lịch này, gia đình còn 1 sào hoa cúc kịp thu hoạch. Với giá bán 2.500 đồng/bông, sau khi trừ hết chi phí, chắc còn lãi hơn 20 triệu đồng', ông Tân nói.

Để giúp người dân khôi phục sản xuất, kịp thời cung ứng hoa cho vụ Tết, Hội Nông dân phường Thiên Trường đã đấu nối với các công ty, đơn vị sản xuất giống có chất lượng tốt để giới thiệu tới bà con.
Quá trình lên giống mới, cán bộ Hội Nông dân hướng dẫn, khuyến cáo bà con các biện pháp phòng trừ sâu bệnh sau lũ, đặc biệt là các bệnh do nấm, vi khuẩn dễ phát sinh khi độ ẩm cao. Cùng với đó, nhiều chương trình hỗ trợ vật tư, giống và kỹ thuật đã và đang được triển khai nhằm giúp người dân sớm ổn định sản xuất.

Ông Nguyễn Đăng Khoa - Chủ tịch Hội Nông dân phường Thiên Trường cho biết: Toàn phường có 194,8 ha đất được sử dụng để trồng hoa, với 760 hộ dân tham gia. Trong những năm vừa qua, đây là cây trồng chủ lực, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, phát triển kinh tế.
'Tổng doanh thu từ cây hoa trên địa bàn năm 2025 ước đạt khoảng 170 tỷ đồng, bình quân 900 triệu đồng/ha/năm. Nhờ có cây hoa, đời sống của người dân dần khấm khá, kinh tế địa phương cũng phát triển vững mạnh', ông Khoa nói.
Theo ông Khoa, dù sản lượng năm nay có thể bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lớn, nhưng sự phục hồi nhanh chóng ở nhiều vườn hoa đã cho thấy tín hiệu tích cực.
'Những ruộng hoa đang dần xanh trở lại là minh chứng rõ nét cho sự phục hồi, mở ra hy vọng cho một mùa hoa Tết 2026 không chỉ đủ hàng phục vụ các tỉnh lân cận mà còn đáp ứng đủ nhu cầu cho các địa phương ở phía Bắc', ông Khoa nhận định.






