Xã hội

Làng hoa Nhật Tân chờ đón Tết

Phạm Quang Vinh 08/01/2024 08:43

Làng hoa Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội vốn nổi tiếng với nghề trồng đào và các loại hoa, cây cảnh. Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này, người làm vườn ở làng tất bật với công việc lên chậu các loại đào, quất, mai trắng… phục vụ người dân chơi tết. Nhiều người Hà Nội giữ thói quen tới Nhật Tân để đặt cây. Các chậu đào, quất sau khi được khách hàng lựa chọn nhà vườn sẽ treo số đánh dấu. Để đặt trước, khách hàng có thể trả hết số tiền hoặc trả trước 60% - 80% giá trị cây, rồi để lại thông tin, số điện thoại, địa chỉ.

Anh Nguyễn Văn Tiến chủ một vườn đào cho hay, hoa đào phụ thuộc vào thời tiết chứ chẳng năm nào giống năm nào. Vườn đào nhà anh có 300 gốc, khách đã đặt mua được gần 100 gốc. Theo kinh nghiệm thì năm nay Nhật Tân sẽ có một vụ hoa đào bội thu. Đào Nhật Tân là loại hoa truyền thống, không thể thiếu trên thị trường Tết Nguyên đán. Không chỉ được ưa chuộng ở Hà Nội, đào Nhật Tân còn được tiêu thụ khắp mọi miền đất nước.

uu-tien-dung-anh-nay-vi-co-dao.jpg
Người trồng đào Nhật Tân đang chuẩn bị cho một vụ hoa bội thu.
anh-chinh-cua-ps.jpg
Anh Nguyễn Văn Tiến đang tỉa tót cho cây đào dáng huyền.
anh-4.jpg
Giống hoa mới cẩm tú cầu khoe sắc trên đất Nhật Tân.
anh-1(1).jpg
Anh Trần Văn Cường vừa lên chậu 400 cây quất phục vụ Tết Nguyên đán.
cay-quat-25-trieu-dong.jpg
Khách hàng chiêm ngưỡng cây quất có giá 25 triệu đồng.
anh-10.jpg
Nhiều người Hà Nội vẫn giữ thói quen lên tận nhà vườn đặt cây chơi Tết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làng hoa Nhật Tân chờ đón Tết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO