Mặt trận

Lắng nghe ý kiến đóng góp việc xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc

Thanh Tiến 15/04/2025 10:12

Ngày 14/4, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tô Thị Bích Châu cùng đoàn công tác khảo sát tại tỉnh Đồng Tháp, để phục vụ việc “Hướng dẫn triển khai xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu làm việc với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, các tổ chức Chính trị -Xã hội tỉnh, Công an tỉnh, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh. (ảnh: Thanh Tiến)
Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu làm việc với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, các tổ chức Chính trị -Xã hội tỉnh, Công an tỉnh, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh. (ảnh: Thanh Tiến)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và Chương trình hành động số 4 về “Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của Nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Dự thảo hướng dẫn triển khai xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Theo Dự thảo, khu dân cư đạt tiêu chuẩn “đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” trước hết là các khu dân cư đạt tiêu chuẩn “Thôn, tổ dân phố văn hóa” theo quy định tại Nghị định số 86/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.

Đồng thời, khu dân cư phải đảm bảo 5 tiêu chí: Là khu dân cư có ít nhất một mô hình tự quản được Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn công nhận; Là khu dân cư không có mâu thuẫn kéo dài, khiếu kiện vượt cấp; Là khu dân cư không còn hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí chung, không còn nhà ở tạm, dột nát; Khu dân cư có đường làng, ngõ xóm, các công trình phục vụ sinh hoạt, đời sống, đạt tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp.

Tại buổi khảo sát, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp báo cáo với Đoàn công tác về kết quả triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua và các danh hiệu hiện có trên địa bàn dân cư của tỉnh. Nổi bật, toàn tỉnh có 153 Hội quán, 12.319 Tổ Nhân dân tự quản, góp phần phát huy vai trò tự chủ - tự quản của người dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đặc biệt, từ năm 2023, trên cơ sở để tiếp tục phát huy vai trò của Tổ nhân dân tự quản tham gia quản trị địa phương ngay tại địa bàn dân cư, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh xây dựng mô hình phát huy vai trò Tổ Nhân dân tự quản tham gia xây dựng khu dân cư “An ninh - An toàn - An dân” trên địa bàn các huyện, thành phố. Mô hình này đã được cụ thể hoá thành chỉ tiêu trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029 (phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, có 85% khu dân cư đạt 3 tiêu chí “An ninh - An toàn - An dân”).

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được thực hiện tốt, các danh hiệu thi đua được các cấp, các ngành, địa phương và Nhân dân đồng thuận cao, làm tiêu chí động lực triển khai các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

tien2894(1).jpg
Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu khảo sát tại xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. (ảnh: Thanh Tiến)

Đối với Dự thảo hướng dẫn triển khai xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đồng thuận, thống nhất với các nội dung, giải pháp xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Đồng thời đề nghị Đoàn công tác nghiên cứu bổ sung thêm qui định mở đối với các tiêu chí khi ban hành Hướng dẫn xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự buổi làm việc đóng góp nhiều ý kiến, đề nghị xây dựng nội dung các tiêu chí bình xét khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc toàn diện hơn nhằm phù hợp tình hình thực tiễn tại từng địa phương nhưng bản chất, nội hàm vẫn theo khung hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; xem xét việc đề xuất, bình xét các danh hiệu thi đua phù hợp; có giải pháp hướng dẫn triển khai cụ thể để xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc đạt hiệu quả…

Các ý kiến điều đồng thuận hướng tới đề nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định số 86/2023/NĐ-CPhoặc ban hành một Nghị định mới để thống nhất danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” với danh hiệu “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

“Trung ương nên tích hợp các phong trào lớn để cùng mục đích chăm lo đời sống kinh tế xã hội, chăm lo đời sống nhân dân thành một phong trào chung gắn với một danh hiệu khen thưởng. Từ đó, nhất quán khi triển khai xuống cở sở thì đó là một phong trào cả Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức Chính trị - xã hội chúng ta cùng làm”, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tinh Đồng Tháp Lê Quang Biểu kiến nghị.

Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu phát biểu tại buổi khảo sát ở xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. (ảnh: Thanh Tiến)
Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu phát biểu tại buổi khảo sát ở xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. (ảnh: Thanh Tiến)

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Đoàn công tác nhằm khảo sát, lấy ý kiến đóng góp từ các địa phương phục vụ việc xây dựng hướng dẫn triển khai xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Thông qua các ý kiến góp ý, Đoàn sẽ ghi nhận, xem xét, điều chỉnh nội dung các tiêu chí xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc phù hợp thực tế các địa phương, làm cơ sở để trong thời gian tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành hướng dẫn triển khai xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc mang tính khả thi cao, đảm bảo tất cả các địa phương đều có thể thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lắng nghe ý kiến đóng góp việc xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc