Lạng Sơn: Bước chuyển mình hướng tới phát triển trong nhiệm kỳ mới
Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Lạng Sơn đã vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh để tạo ra những bước đột phá về kinh tế, xã hội. Thu nhập bình quân đầu người tăng cao, cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, xoá toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát. Tạo động lực mạnh mẽ giúp tỉnh Lạng Sơn chuyển mình trong nhiệm kỳ mới.
Giai đoạn năm 2020-2025, là giai đoạn tình hình kinh tế-xã hội cả nước gặp nhiều khó khăn khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, thiên tai cùng nhiều biến động về kinh tế thế giới. Với sự quyết tâm cao cùng sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền, cùng sự đồng hành của doanh nghiệp và Nhân dân, tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều sự thay đổi.
Theo đó, giai đoạn 2020-2025, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt mức tăng trưởng 7,1%, cao hơn tăng trưởng bình quân giai đoạn trước. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 44 triệu đồng năm 2020 và đạt mức 71,1 triệu đồng năm 2025.

Nguồn vốn từ Chương trình
Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả, qua đó bố trí
5.438 tỷ đồng về địa phương, góp phần giúp 47/88 xã và 325/644 thôn thoát khỏi
diện đặc biệt khó khăn, đạt mục tiêu Trung ương giao. Tháng 6/2025, trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 106/175 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó
Lĩnh vực trồng trọt có những chuyển biến mạnh về cơ cấu cây trồng, mùa vụ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất; các vùng trồng tập trung sản phẩm đặc sản, chủ lực của tỉnh với hơn 6.700ha được chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ và các tiêu chuẩn chất lượng khác. Diện tích trồng rừng hằng năm đạt 9.468ha, tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 ước đạt 64,5%, tăng 1,5% so với năm 2020.

Theo đó, tỉnh Lạng Sơn đã hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, gắn với đặc sản địa phương, từng bước thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Điển hình như: Na Chi Lăng, Quýt Bắc Sơn, Hồng Bảo Lâm, Thạch đen Tràng Định, rau, lúa đặc sản, trồng dược liệu dưới tán rừng…mỗi một sản phẩm đều được xây dựng chặt chẽ về phát triển thương hiệu gắn với từng địa phương.
Kinh tế cửa khẩu là thế mạnh của tỉnh Lạng Sơn cũng được đầu tư phát triển. Hệ thống quy hoạch cửa khẩu được bổ sung, hoàn thiện. Kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu được quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ. Tỉnh Lạng Sơn đã phân bổ trên 10.000 tỷ đồng từ vốn đầu tư công cho khu vực cửa khẩu, tăng hơn 6.000 tỷ đồng so với giai đoạn trước.
Giai đoạn 2020-2025, kim gạch xuất nhập khẩu hàng hoá của tỉnh Lạng Sơn đạt 234,58 tỷ USD, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu mở tờ khai tại Hải quan Lạng Sơn đạt khoảng 24,2 tỷ USD. Xuất khẩu hàng hóa địa phương ước đạt 780 triệu USD, bình quân hằng năm tăng 8,81%.

Chú trọng phát triển giao thông mang tính liên kết vùng, xây dựng các cụm công nghiệp quan trọng như: Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng; cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km3+700-Km18 và đoạn Km18-Km80; dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, các cụm công nghiệp: Đình Lập, Hồ Sơn 1, Hòa Sơn 1, Bắc Sơn 2… gắn với những tuyến giao thông huyết mạch là một trong những tiền đề để tỉnh Lạng Sơn hoàn thành mục tiêu đề ra trong phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới.
Từ những kết quả có được
từ giai đoạn 2020-2025, giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lạng Sơn đề ra các mục tiêu cụ
thể, phấn đấu đến năm 2030, tổng bình quân sản phẩm trên địa bàn đạt 111.100 tỷ
đồng; Tốc độ tăng sản phẩm tổng sản phẩm bình quân trên địa bàn đạt 10-11%; Tổng
sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 130 triệu đồng;
60% xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới;