Báo Đại Đoàn Kết Tin địa phương

Lạng Sơn khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lạng Sơn khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 26/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã khai mạc kỳ họp thứ nhất. Bà Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khóa XVIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu của nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới. Đây là dịp để xác định những định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong giai đoạn tới, đồng thời quán triệt các chủ trương của Trung ương và của Tỉnh ủy.

<i style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; color: rgb(85, 85, 85); background-color: rgb(252, 250, 246);">Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu phát biểu khai mạc kỳ họp.</i>
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu phát biểu khai mạc kỳ họp.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu, trong nhiệm kỳ mới, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, hành động quyết liệt, hướng tới mục tiêu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Tại kỳ họp, bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Theo báo cáo, toàn tỉnh có 615.175 trên tổng số 615.541 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,94%. Tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 50 đại biểu, trong tổng số 85 người ứng cử tại 13 đơn vị bầu cử.

<i style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; color: rgb(85, 85, 85); background-color: rgb(252, 250, 246);">Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVIII nhiệm kỳ 2026 - 2031.</i>
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVIII nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kết quả trên cho thấy sự quan tâm, đồng thuận và tinh thần trách nhiệm cao của cử tri đối với cuộc bầu cử, đồng thời khẳng định niềm tin của Nhân dân vào bộ máy chính quyền địa phương trong nhiệm kỳ mới.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII cũng sẽ xem xét, thông qua 5 nghị quyết quan trọng. Trong đó, có 2 nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và hạ tầng giao thông.

Đáng chú ý là nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 – 2030 và nghị quyết về chủ trương thực hiện dự án tuyến cao tốc Lạng Sơn – Thái Nguyên. Đây được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao năng lực phát triển kinh tế của địa phương.

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng xem xét thông qua các nghị quyết về tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh, gồm kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026, nội quy kỳ họp và quy chế làm việc của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Các đại biểu dự kỳ họp.
Các đại biểu dự kỳ họp.

Các nội dung này có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh ngay từ đầu nhiệm kỳ.Với khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII không chỉ mang tính chất kiện toàn tổ chức bộ máy mà còn đặt nền móng cho hoạt động của chính quyền địa phương trong cả nhiệm kỳ.Trong bối cảnh tỉnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, những quyết sách được thông qua tại kỳ họp lần này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Lạng Sơn trong giai đoạn tới.

Nghĩa Hiệp