Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Lạng Sơn lần đầu tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lạng Sơn lần đầu tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lễ hội Ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 19 và 20/9 với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc. Đây là lần đầu sự kiện được tổ chức, hướng tới tạo sản phẩm du lịch đêm mới và từng bước xây dựng thương hiệu lễ hội mang tầm khu vực.

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội Ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức trên địa bàn các phường Lương Văn Tri, Đông Kinh, Kỳ Lừa và Tam Thanh. Các hoạt động được triển khai gắn với Không gian văn hóa đường Hùng Vương, kết hợp giữa nghệ thuật ánh sáng hiện đại với những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Lạng Sơn.

Lễ hội nhằm quảng bá sản phẩm du lịch đêm mới, xây dựng hình ảnh Lạng Sơn là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa; đồng thời tôn vinh nghệ thuật ánh sáng, các loại đèn lồng truyền thống, hiện đại và góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa dân gian Việt Nam. Thông qua sự kiện, tỉnh hướng tới tạo thêm điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch thường niên, kích cầu thương mại, dịch vụ, thu hút du khách lưu trú và thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm.

Lạng Sơn lần đầu tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương

Chương trình khai mạc diễn ra lúc 20h ngày 19/9 tại sân khấu đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri. Một trong những điểm nhấn trong đêm khai mạc là màn trình diễn thiết bị bay không người lái (drone), ứng dụng công nghệ ánh sáng đồng bộ để tạo nên các hình ảnh, hiệu ứng nghệ thuật trên bầu trời. Các hoạt cảnh giới thiệu văn hóa, con người Lạng Sơn được kết hợp cùng âm nhạc và lời dẫn, tạo thêm trải nghiệm cho người dân và du khách.

Trong hai ngày diễn ra lễ hội, Không gian văn hóa đường Hùng Vương sẽ có triển lãm đèn lồng truyền thống và hiện đại với chủ đề “Lịch sử - Hiện đại - Sáng tạo”. Bên cạnh các loại đèn lồng đặc trưng của Việt Nam, Ban Tổ chức bố trí khu vực trải nghiệm làm đèn dành cho du khách, học sinh với sự hướng dẫn của nghệ nhân và các không gian check-in nghệ thuật bằng đèn lồng.

Tối 19/9, chương trình diễu hành đèn lồng sẽ diễn ra qua nhiều tuyến đường trung tâm. Đoàn diễu hành xuất phát từ sân khấu đường Hùng Vương, qua cầu Kỳ Cùng, đường 17/10, đường Nguyễn Du, cầu Đông Kinh trước khi trở về Không gian văn hóa đường Hùng Vương. Chương trình có 8 mô hình đèn lồng cỡ lớn cùng các mô hình của nhiều phường, xã, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp; kết hợp trang phục truyền thống các dân tộc, trang phục hóa trang và biểu diễn đường phố.

Không khí lễ hội tiếp tục được nối dài với phiên chợ “Lung linh đêm Xứ Lạng” trong hai tối 19 và 20/9. Không gian phiên chợ gồm các sản phẩm OCOP Lạng Sơn, đặc sản vùng miền, ẩm thực đường phố, các mô hình đèn cỡ lớn, chuỗi đèn lồng, trò chơi dân gian và những chương trình biểu diễn nhỏ. Tối 20/9, chương trình giao lưu nghệ thuật “Trăng sáng miền biên cương” được tổ chức tại sân khấu đường Hùng Vương.

Trong khuôn khổ lễ hội, ngày 19/9, Lạng Sơn tổ chức tọa đàm phát triển du lịch biên giới Việt - Trung, tập trung trao đổi về du lịch sự kiện, lễ hội; mở rộng tuyến tour kết nối Lạng Sơn - Quảng Tây và thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch hai bên. Trong tháng 9, tỉnh cũng dự kiến tổ chức các tour du lịch sinh thái, trải nghiệm tại các điểm thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Với sự kết hợp giữa nghệ thuật ánh sáng, văn hóa truyền thống, hoạt động cộng đồng, du lịch và thương mại, Lễ hội Ánh sáng biên cương được kỳ vọng mang đến những trải nghiệm mới cho người dân, du khách; đồng thời từng bước xây dựng thương hiệu lễ hội mang tầm khu vực, góp phần quảng bá hình ảnh Lạng Sơn - vùng đất biên cương giàu truyền thống văn hóa, năng động, thân thiện và hội nhập.

Ngọc Anh