Lạng Sơn: Lực lượng dân quân tự vệ bám cơ sở, làm tốt công tác dân vận
Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng dân quân tự vệ ở Lạng Sơn đang ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác dân vận. Với lực lượng rộng khắp, bám sát từng thôn, bản, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của lực lượng dân quân đã góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc từ cơ sở.
Những ngày cuối tháng 3, tại thôn Khuổi Tẳng, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, không khí lao động diễn ra khẩn trương trên nền đất vừa được san gạt. Lực lượng dân quân tự vệ cùng người dân đang hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Từng viên gạch, bao xi măng được chuyền tay nhau. Người trộn vữa, người xây tường, tất cả đều chung một mục tiêu giúp hộ gia đình sớm có mái nhà kiên cố, ổn định cuộc sống.
Anh Hoàng Văn Tình, dân quân thường trực xã Mẫu Sơn, chia sẻ: “Khi địa phương triển khai chương trình xóa nhà tạm, anh em dân quân xã tham gia hỗ trợ ngày công, từ vận chuyển vật liệu, đào móng đến xây dựng. Mỗi người một việc, cố gắng giúp các hộ sớm có nhà mới ổn định cuộc sống”.
Theo anh Tình, trong đợt cao điểm đầu năm, lực lượng dân quân xã đã tham gia hàng chục ngày công, hỗ trợ nhiều hộ gia đình hoàn thiện nhà ở. Nhờ có sự chung tay của lực lượng dân quân, nhiều hộ nghèo giảm bớt chi phí xây dựng, tiến độ thi công cũng được đẩy nhanh.

Không chỉ riêng tại xã Mẫu Sơn, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đang được triển khai tại nhiều địa phương trong tỉnh với sự tham gia tích cực của lực lượng dân quân tự vệ. Ở mỗi nơi, lực lượng này đều phát huy vai trò nòng cốt, trực tiếp tham gia hỗ trợ ngày công, góp phần hiện thực hóa mục tiêu an sinh xã hội. Hiện nay, toàn tỉnh Lạng Sơn có khoảng 22.000 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, được tổ chức rộng khắp tại các xã, phường và cơ quan, đơn vị. Lực lượng này chiếm trên 2% dân số, là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh và công tác dân vận tại cơ sở. Điểm đáng chú ý là công tác dân vận của lực lượng dân quân tự vệ ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với các chương trình cụ thể, thiết thực như xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ sản xuất, xóa nhà tạm. Trước mỗi hoạt động, cơ quan quân sự địa phương đều khảo sát nhu cầu thực tế, lựa chọn phần việc phù hợp, tránh hình thức, dàn trải.
Bà Lý Thị Hoa, người dân thôn Khuổi Tẳng, cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, được hỗ trợ xây nhà. Có dân quân giúp ngày công nên đỡ vất vả hơn rất nhiều. Nhà mới sắp hoàn thành, chúng tôi rất phấn khởi.”
Không chỉ tham gia chương trình xóa nhà tạm, lực lượng dân quân tự vệ còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội khác như thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo; vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, dân quân tự vệ cũng là lực lượng nòng cốt tại cơ sở. Lực lượng thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, giữ vững ổn định địa bàn. Đặc biệt, trong các tình huống thiên tai, mưa lũ, lực lượng dân quân luôn có mặt kịp thời, tham gia di dời người dân, bảo vệ tài sản, khắc phục hậu quả. Những việc làm thiết thực đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng vũ trang ở cơ sở.
Theo đánh giá của cơ quan quân sự địa phương, việc gắn công tác dân vận với các chương trình an sinh xã hội, trong đó có xóa nhà tạm, đã giúp lực lượng dân quân tự vệ phát huy rõ vai trò tại cơ sở. Thực tiễn cho thấy, ở những nơi lực lượng dân quân tự vệ hoạt động hiệu quả, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai thuận lợi hơn, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh.
Thời gian tới, lực lượng dân quân tự vệ Lạng Sơn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, đồng thời đẩy mạnh công tác dân vận theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng cụ thể. Với những việc làm cụ thể, thiết thực, đặc biệt trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, lực lượng dân quân tự vệ đang góp phần quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.