Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Lạng Sơn: Phấn đấu trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lạng Sơn: Phấn đấu trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tỉnh Lạng Sơn phấn đấu trở thành một trong các cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2035.

Sau 3 ngày (24-26/9) làm việc tích cực, nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. 

Sáng 26/9, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng tỉnh Lạng Sơn trở thành một trong các cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2035.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Ngọc Anh.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Ngọc Anh.

Nghị quyết cũng đề ra 34 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực của nhiệm kỳ 2025-2030, điển hình như: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đến năm 2030 đạt khoảng 111.100 tỷ đồng; tốc độ tăng GRDP bình quân hằng năm từ 10 - 11%; đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt trên 30%; lượng khách du lịch đến năm 2030 đạt khoảng 6.000.000 lượt người và tổng thu từ khách du lịch đạt từ 10.000 tỷ đồng trở lên; thu nội địa tăng bình quân hằng năm từ 10% trở lên; đến năm 2030, tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 60%;…

Để hiện thực hóa mục tiêu, chỉ tiêu trên, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định 3 khâu đột phá phát triển:

Một là, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, các đô thị, khu, cụm công nghiệp, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Phát triển các khu chức năng, các vùng sản xuất gắn kết với các đô thị. Tiếp tục tập trung và huy động nguồn lực bằng nhiều hình thức để đầu tư, hoàn thành các tuyến đường cao tốc, xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng liên kết nội vùng, các khu, vùng du lịch và với vùng đồng bằng sông Hồng, nâng cấp các tuyến đường tỉnh, trọng tâm là kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, xanh, an toàn, hiện đại; tập trung vào các ngành, lĩnh vực có lợi thế, cơ hội phát triển như năng lượng tái tạo; công nghiệp chế biến, chế tạo; chế biến nông lâm sản theo công nghệ tiên tiến.

Hai là, phát triển kinh tế cửa khẩu, xây dựng cửa khẩu thông minh, thương mại, dịch vụ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tập trung nâng cấp các cửa khẩu; xây dựng kết cấu hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu; đẩy mạnh hợp tác song phương với chính quyền Quảng Tây để hình thành khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới; xây dựng Lạng Sơn trở thành một trong những trung tâm logistics, trung tâm đầu mối hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế cửa khẩu trọng điểm.

Ba là, tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, nhân lực số. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Ngọc Anh.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Ngọc Anh.

Đại hội cũng đã thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII gồm 52 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 19 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đồng chí đại biểu dự khuyết.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm nhấn mạnh: Thành công của Đại hội là động lực, nguồn cổ vũ mạnh mẽ, tạo khí thế mới thúc đẩy toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị ngay sau Đại hội, các cấp ủy cần nhanh chóng tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động cụ thể để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế để tạo bước đột phá, đưa Lạng Sơn phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Ngọc Anh.
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Ngọc Anh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII đã khép lại, nhưng một chặng đường mới với nhiều thời cơ và thách thức đã mở ra. Với những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân, cùng sự đoàn kết, nhất trí của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, chúng ta có cơ sở để tin tưởng rằng Lạng Sơn sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, sớm trở thành một điểm sáng phát triển năng động của khu vực phía Bắc.

Ngọc Anh