Lạng Sơn: Phát huy vai trò người có uy tín trong vận động bầu cử
Cùng với không khí rộn ràng của trên khắp cả nước, những ngày này, các bản làng vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lạng Sơn đang tất bật chuẩn bị cho ngày hội bầu cử. Tại đó, những người uy tín của làng bản đang ngày ngày vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, đặt niềm tin vào lá phiếu ghi danh những người đủ đức, đủ tài, xây dựng, cống hiến cho quê hương.
Ở các xã vùng cao, vùng biên giới của Lạng Sơn, nhiều thôn bản nằm cách xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn, đời sống người dân còn phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông - lâm nghiệp. Trong bối cảnh đó, người có uy tín – thường là già làng, trưởng bản, hoặc những cá nhân tiêu biểu được cộng đồng tín nhiệm - giữ vai trò đặc biệt như "cánh tay nối dài" trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách đến với nhân dân.
Khi bước vào thời điểm chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, chính quyền cơ sở đã chủ động phối hợp, huy động sự tham gia của đội ngũ này trong công tác tuyên truyền. Thông qua các buổi họp thôn, sinh hoạt cộng đồng, hoặc những cuộc trò chuyện trực tiếp tại nhà dân, người có uy tín giải thích cho bà con hiểu rõ ý nghĩa của bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, cũng như quy trình bỏ phiếu theo đúng quy định pháp luật.

Sự thuyết phục của họ không đến từ văn bản hay khẩu hiệu, mà từ uy tín cá nhân, từ quá trình gắn bó lâu dài với cộng đồng. Chính vì vậy, những thông tin về bầu cử khi được truyền tải qua tiếng nói của người có uy tín thường dễ được đồng thuận, tiếp nhận.
Tại thôn Đèo Luông, xã Tri Lễ, tỉnh Lạng Sơn, Người có uy tín Triệu Văn Căm cho biết: “Muốn để bà con hiểu, nắm vững thông tin và chọn đúng người ứng cử, ngoài các buổi gặp mặt ở thôn, bản, tôi còn đến tận nhà những hộ ở xa, neo đơn, tuyên truyền bằng ngôn ngữ của đồng bào để mọi người hiểu, có sự lựa chọn đại biểu xứng đáng”.
Ở nhiều xã khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, một bộ phận người dân còn hạn chế trong tiếp cận thông tin chính thống. Do đó, phương thức tuyên truyền về bầu cử cần linh hoạt, gần gũi, phù hợp với phong tục, tập quán của từng dân tộc. Người có uy tín đã phát huy lợi thế thông thạo tiếng dân tộc, hiểu rõ tâm lý bà con để giải thích một cách cụ thể, dễ hiểu về tiêu chuẩn đại biểu, về trách nhiệm lựa chọn người đủ đức, đủ tài. Không ít trường hợp, họ chủ động đến từng hộ gia đình, đặc biệt là những hộ neo người, hộ có người cao tuổi, để tuyên truyền cho người dân về công tác bầu cử.
Trong quá trình vận động, người có uy tín còn đóng vai trò giải thích khi xuất hiện những thắc mắc, băn khoăn của cử tri, tránh để phát sinh hiểu lầm hoặc thông tin thiếu chính xác.
Trong các hội nghị cử tri tại thôn bản, họ thường là những người nêu gương về tinh thần trách nhiệm, kêu gọi bà con tham gia bầu cử đầy đủ, đúng giờ, đúng luật. Sự gương mẫu ấy có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao tỷ lệ cử tri đi bầu tại nhiều xã khó khăn.

Thực tế những kỳ bầu cử trước đây cho thấy, tại các địa bàn làm tốt công tác phát huy vai trò người có uy tín, không khí bầu cử thường diễn ra trang trọng, đoàn kết, ít xảy ra khiếu nại, kiến nghị phức tạp. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của phương thức “dân vận khéo” gắn với đặc thù miền núi, dân tộc.
Sau khi sáp nhập, khu vực địa giới xã mở rộng, Người có uy tín trở thành cầu nối không thể thiếu giữa chính quyền và nhân dân. Ông Nguyễn Văn Mong, dân tộc Tày, Người có uy tín thôn Pá Phào, phường Lương Văn Tri cho biết: “Tôi nắm rất rõ số lượng nhân khẩu của thôn, ai đến độ tuổi bỏ phiếu đến nay đã nắm được chi tiết thời gian, địa điểm và tinh thần trách nhiệm cao với lá phiếu của mình”.
Người có uy tín của tỉnh Lạng Sơn đã phát huy tốt vai trò “hạt nhân”, lan toả ý nghĩa của kỳ bầu cử đến mọi người dân, góp phần vào sự thành công của ngày hội của toàn dân.