Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Lạng Sơn: Phong trào thi đua gắn với nhu cầu thực tế của người dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lạng Sơn: Phong trào thi đua gắn với nhu cầu thực tế của người dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tháng Thanh niên năm 2026 tại Lạng Sơn đang cho thấy sự chuyển biến tích cực khi các hoạt động ngày càng gắn với nhu cầu thực tế của người dân, nhất là tại khu vực vùng biên, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Những ngày cuối tháng 3, trên các thôn bản vùng biên xứ Lạng, hình ảnh đoàn viên thanh niên tham gia các phần việc cụ thể đã trở nên quen thuộc. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động hưởng ứng, phong trào Tháng Thanh niên năm nay đang từng bước đi vào chiều sâu, hướng mạnh về cơ sở, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Theo tổng hợp của Tỉnh đoàn Lạng Sơn, từ đầu tháng 3/2026 đến nay, toàn tỉnh đã triển khai 127 công trình, phần việc thanh niên với hơn 2.000 lượt đoàn viên tham gia; đồng thời trao trên 1.000 suất quà, tổng trị giá hơn 300 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn, học sinh nghèo trên địa bàn.

1.000 suất quà tổng giá trị hơn 300 triệu đồng được Đoàn Thanh niên tỉnh Lạng Sơn trao đến tay các Đoàn viên
1.000 suất quà tổng giá trị hơn 300 triệu đồng được Đoàn Thanh niên tỉnh Lạng Sơn trao đến tay các Đoàn viên

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình “Tháng Ba biên giới” và “Ngày Đoàn viên” năm 2026 được tổ chức ngày 21/3 tại xã Lộc Bình, thu hút hơn 1.300 đoàn viên, thanh niên tham gia, với nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng.Tại đây, 95 đoàn viên mới được kết nạp, góp phần bổ sung lực lượng trẻ cho tổ chức Đoàn ở cơ sở. Nhiều công trình như sân chơi thiếu nhi, lò đốt rác, các tuyến “Thắp sáng đường thôn – Đường cờ Tổ quốc” được bàn giao, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân. Cùng với đó, 100 lá cờ Tổ quốc được trao tặng cho các hộ dân khu vực biên giới; nhiều suất học bổng được trao cho học sinh vượt khó; các ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên địa phương được quan tâm hỗ trợ. Các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, gian hàng “0 đồng”, hội chợ thanh niên, giao lưu thể thao, vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ, với tổng trị giá gần 150 triệu đồng.

Đứng trong hàng ngũ đoàn viên mới, em Nông Thị Mai chia sẻ niềm tự hào khi được kết nạp Đoàn ngay tại địa phương. Em cho biết bản thân nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình và mong muốn được tham gia nhiều hoạt động để góp phần xây dựng quê hương.

Các tuyến đường thôn, bản tại xã Lộc Bình được bê tông hóa từ chương trình Tháng 3 Biên giới.
Các tuyến đường thôn, bản tại xã Lộc Bình được bê tông hóa từ chương trình Tháng 3 Biên giới.

Ở góc nhìn của người dân, chị Hoàng Thị Lý cho biết, những hoạt động trong chương trình mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Việc được tặng cờ Tổ quốc, được khám bệnh miễn phí và được hỗ trợ trực tiếp tại địa bàn đã giúp người dân cảm nhận rõ hơn sự quan tâm từ các tổ chức, lực lượng thanh niên.

Đồng chí Đoàn Thành Công, Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn nhấn mạnh, các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm nay được triển khai theo hướng thiết thực, bám sát nhu cầu của cơ sở, nhất là khu vực biên giới; qua đó phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Một điểm nổi bật trong Tháng Thanh niên năm nay là việc đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số. Tại nhiều địa bàn, thanh niên trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh điện tử, hỗ trợ khai báo thông tin trên nền tảng số. Những việc làm này góp phần giúp người dân từng bước làm quen với công nghệ, đồng thời nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.Khi thanh niên trở thành lực lượng đồng hành cùng người dân trong quá trình chuyển đổi số, phong trào không chỉ dừng lại ở các hoạt động tình nguyện mà còn góp phần thiết thực vào việc xây dựng chính quyền số, xã hội số tại địa phương.

Đoàn Thanh niên tỉnh Lạng Sơn trao tặng quà cho các Đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chiến Thắng.
Đoàn Thanh niên tỉnh Lạng Sơn trao tặng quà cho các Đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chiến Thắng.

Thực tế cho thấy, khi các hoạt động được triển khai phù hợp với nhu cầu của người dân, phong trào thanh niên không chỉ lan tỏa trong lực lượng trẻ mà còn tạo sự gắn kết rộng rãi trong cộng đồng. Từ những công trình nhỏ đến các hoạt động an sinh xã hội, mỗi phần việc đều góp phần nâng cao đời sống và củng cố niềm tin của nhân dân.Với cách làm thiết thực, hiệu quả, Tháng Thanh niên tại Lạng Sơn đang khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong việc chung tay xây dựng quê hương, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững nơi biên cương Tổ quốc.

Nghĩa Hiệp