W_hang_ma-le-khanh32.jpg
Văn hóa

Làng vàng mã tất bật vào vụ Tết

Lê Khánh 29/01/2024 13:27

Những ngày này, tại làng vàng mã Phúc Am (Thường Tín, Hà Nội) đang tất bật sản xuất nhiều mặt hàng vàng mã để cung ứng ra thị trường dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

W_hang_ma-le-khanh25.jpg
Làng Phúc Am (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km, được mệnh danh là thủ phủ vàng mã nổi tiếng. Khắp nơi trong làng Phúc Am đang hối hả sản xuất vàng mã để chuẩn bị tiễn ông Công ông Táo và Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
W_hang_ma-le-khanh30.jpg
Sản phẩm vàng mã làng Phúc Am chủ yếu gồm hình nộm ngựa, voi, ông Công, ông Táo.
W_hang_ma-le-khanh32.jpg
Ông Hùng, người dân làng Phúc Am cho hay, trước đây làng Phúc Am được biết đến với nghề đan rổ, rá. Sau khi mặt hàng này không còn được ưa chuộng, dân làng bắt đầu chuyển sang làm vàng mã.
W_hang_ma-le-khanh5.jpg
Chỉ còn 4 ngày nữa là đến Tết ông Công ông Táo, nhiều hộ gia đình đang tất bật tạo ra những bộ vàng mã ông Công, ông Táo để kịp cung ứng ra thị trường.
W_hang_ma-le-khanh11.jpg
Tuy nhiên, kinh tế khó khăn, các sản phẩm vàng mã đều bán chậm, lượng tiêu thụ chỉ bằng 2/3 so với năm trước.
W_hang_ma-le-khanh21.jpg
Để rút ngắn quy trình sản xuất, từng nhà sẽ làm các bộ phận khác nhau sau đó nhập về một mối để hoàn thiện.
W_hang_ma-le-khanh4.jpg
Các cửa hàng vàng mã tại làng Phúc Am tất bật trả đơn hàng.
W_hang_ma-le-khanh2.jpg
Chiếc xe ô tô xếp chật cứng đồ mã mang đi cung ứng ra thị trường.
W_hang_ma-le-khanh22.jpg
Vàng mã được để khắp các ngõ xóm.
W_hang_ma-le-khanh23.jpg
W_hang_ma-le-khanh19.jpg
Xe máy, ô tô tấp nập vào mua hàng.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làng vàng mã tất bật vào vụ Tết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO