Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Lãnh đạo tỉnh cùng dân bản múa xoè, kéo co, nhảy sạp mừng Ngày hội Đại đoàn kết

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lãnh đạo tỉnh cùng dân bản múa xoè, kéo co, nhảy sạp mừng Ngày hội Đại đoàn kết

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Lãnh đạo tỉnh cùng dân bản múa xoè, kéo co, nhảy sạp mừng Ngày hội Đại đoàn kết
Bà Giàng Thị Dũng, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Lào Cai, cùng dân bản kéo co trong Ngày hội Đại đoàn kết ở Khe Trầu

Đến với dân, hoà đồng thân mật, hiểu dân và gần dân hơn của lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền và MTTQ tỉnh Lào Cai khi cùng nắm tay dân bản múa hát vui nhộn trong Ngày hội Đại đoàn kết.

 Khởi Khe chỉ còn 1 hộ nghèo

Thôn Khởi Khe ở xã Phong Hải có 155 hộ với 722 khẩu, phần lớn là người Dao, có tới 80 hộ giàu, 40 hộ khá và hiện chỉ còn 1 hộ nghèo (là hộ diện bảo trợ xã hội, không có khả năng thoát nghèo). Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 65 triệu đồng, chủ yếu đến từ kinh tế rừng và trồng quế.

Chỉ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông Nguyễn Tuấn Anh, thăm hỏi người dân Khởi Khe trong Ngày hội Đại đoàn kết
Chỉ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông Nguyễn Tuấn Anh, thăm hỏi người dân Khởi Khe trong Ngày hội Đại đoàn kết

Xã mới Phong Hải được sáp nhập từ xã cũ Bản Cầm và thị trấn Phong Hải (huyện Bảo Thắng cũ) rất tập trung nâng cao giá trị cây quế. Người dân chú trọng kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch đúng quy trình để bảo đảm chất lượng. Xã hỗ trợ thúc đẩy liên kết, thành lập hợp tác xã chế biến, tạo giá trị gia tăng, lại chủ động phối hợp với doanh nghiệp xây dựng chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ khép kín, và hướng tới xuất khẩu. 

Về dự Ngày hội Đại đoàn kết sáng nay (16/11), Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh rất vui mừng chứng kiến diện mạo khang trang và đời sống nâng cao rõ rệt của người dân bản Dao. Dân Khởi Khe rất phấn khởi khi Chủ tịch tỉnh cho biết sẽ có những đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông cho bản và những vùng lân cận.

Lãnh đạo tỉnh cùng dân bản múa xoè, kéo co, nhảy sạp mừng Ngày hội Đại đoàn kết

Không còn là một Khởi Khe xứ đồng rừng nghèo khó, giờ bản giầu có này còn được gắn danh là “thôn biệt thự”. Người dân nơi đây rất tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nâng cấp nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn, xoá sạch nhà tạm…, năm qua người bản Dao đã đóng góp hơn 600 triệu đồng...

Nậm Tọ đậm đà bản sắc Thái

Phường Cầu Thia mới ở thung lũng Mường Lò, nơi có dòng suối Thia nổi tiếng chảy qua, là một trong những phường có diện tích lớn nhất phía Tây tỉnh Lào Cai (hơn 3.100ha). Phường được sáp nhập từ phường Cầu Thia cũ và các xã Thanh Lương, Phúc Sơn và Hạnh Sơn, địa bàn rộng và đa dạng, hiện có dân số hơn 25.000 người với 11 dân tộc anh em chung sống, trong đó dân tộc Thái chiếm chủ yếu (98%).

Phú Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lào Cai, ông Hoàng Giang, múa xoè với bản Thái ở Mường Lò trong Ngày hội Đại đoàn kết
Phú Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lào Cai, ông Hoàng Giang, múa xoè với bản Thái ở Mường Lò trong Ngày hội Đại đoàn kết

Vùng đất hội tụ đậm đa sắc màu văn hoá nhưng đậm nét Thái nguyên sơ có bản Nậm Tọ là điểm đến trải nghiệm ở Mường Lò.  Theo báo cáo của Ban công tác Mặt trận Nậm Tọ, tổ dân phố hiện có 118 hộ với 491 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc anh em. Những năm qua, Nậm Tọ đã triển khai hiệu quả các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Tổ an ninh tự quản”…, và các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, làm giàu, quan tâm đến gia đình chính sách, người có công.

Sản vật sạch ở Nậm Tọ
Sản vật sạch ở Nậm Tọ

Nậm Tọ là điểm sáng đoàn kết “nghĩa đồng bào, tình dân tộc” ở miền Tây tỉnh Lào Cai, biết sẻ chia nguồn lực và trao đổi kinh nghiệm (tỷ lệ hộ cận nghèo chỉ còn 3%). Địa bàn đã có nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu, điển hình như mô hình chăn nuôi tổng hợp của hộ bà Hoàng Thị Thuận, mang về nguồn thu trên 300.000.000 đồng mỗi năm. Trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ, tổ dân phố hiện có 5 hộ hoạt động hiệu quả, tạo việc làm thường xuyên cho 18 lao động với thu nhập ổn định từ 15 - 20.000.000 đồng mỗi tháng…

Lãnh đạo tỉnh cùng dân bản múa xoè, kéo co, nhảy sạp mừng Ngày hội Đại đoàn kết

Khe Trầu hạnh phúc

Thôn Khe Trầu ở xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai có diện tích tự nhiên 180 ha với 146 hộ, 646 nhân khẩu, trong đó dân tộc Dao chiếm 95%. 

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Lào Cai, bà Giàng Thị Dung, nhảy sạp cùng dân bản
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Lào Cai, bà Giàng Thị Dung, nhảy sạp cùng dân bản

Giúp nhau phát triển kinh tế, thôn văn hoá Khe Trầu đã từng bước thoát nghèo (năm nay thôn có 8 hộ thoát nghèo) cùng giúp nhau nâng cao đời sống vật chất, tinh thần (thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43 triệu đồng/năm). Bây giờ 100% trẻ em Khe Trầu đã được đi học đúng độ tuổi ở các cấp, không có học sinh bỏ học. Nhân dân đã tự nguyện hiến hơn 3.000 m² đất, đóng góp hàng trăm ngày công để mở rộng, nâng cấp đường giao thông - đây là minh chứng sinh động cho tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và ý thức cộng đồng cao của bà con trong thôn.

Lãnh đạo tỉnh cùng dân bản múa xoè, kéo co, nhảy sạp mừng Ngày hội Đại đoàn kết

Cùng góp phần xây dựng xã Mỏ Vàng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, người Khe Trầu quyết tâm có một miền quê “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, cũng chính là thể hiện quyết tâm chung của tỉnh Lào Cai mới.

TÙNG DUY