Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa dự ‘Ngày hội Đại đoàn kết’ tại khu dân cư thôn Tà Gộc

Xuân Hiếu 16/11/2023 19:26

Ngày 16/11, ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Tà Gộc, xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Cùng dự có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Uủ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tặng quà cho các hộ đồng bào nghèo tại ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Tà Gộc đã cùng nhau ôn lại truyền thống 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2023), đồng thời đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023.

Được biết, Thôn Tà Gộc là nơi sinh sống của 4 dân tộc anh em gồm (Raglai, Kinh, Ê đê, T’rin), với 233 hộ/1.090 nhân khẩu. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, bà con nhân dân trong khu dân cư nói riêng và xã Khánh Thượng nói chung đã đoàn kết, chung tay thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tính cần cù trong lao động sản xuất, vượt qua khó khăn để vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần cùng địa phương đạt được nhiều kết quả khả quan trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm còn khoảng 26%, tỷ lệ hộ có nhà kiên cố đạt trên 50%. Cùng với đó, thu nhập bình quân đầu người cũng từng bước được cải thiện, hiện đạt mức gần 16 triệu đồng/người/năm. Hàng năm, thôn Tà Gộc có gần 180 hộ gia đình đăng ký và được UBND xã công nhận là gia đình văn hoá, đạt tỷ lệ trên 75%. Hầu hết gia đình được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu về điện, nước sạch hợp vệ sinh, y tế, môi trường.

Phát biểu tại ngày hội, ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, biểu dương và đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời nhấn manh, trong thời gian tới đề nghị, Đảng bộ, chính quyền huyện Khánh Vĩnh và xã Khánh Thượng cần tăng cường sự quan tâm, triển khai các chính sách hỗ trợ cho đồng bào các DTTS giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân.Động viên người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày một đi lên, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nâng cao thu nhập gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững, tiếp tục đoàn kết giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

Nhân dịp này, ông Hà Quốc Trị đã trao tặng các phần quà cho 18 hộ đồng bào nghèo và 2 em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn thôn Tà Gộc, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa dự ‘Ngày hội Đại đoàn kết’ tại khu dân cư thôn Tà Gộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO