Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tri ân các gia đình chính sách, người có công dịp 27/7
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 17/7, các đoàn công tác của Tỉnh ủy Khánh Hòa do Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh và gia đình người có công với cách mạng tại phường Bắc Nha Trang và phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Tại phường Bắc Nha Trang, ông Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Đức (có chồng và 2 con là liệt sĩ, trú phường Bắc Nha Trang) và ông Hoàng Công Thành (cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, con liệt sĩ, trú phường Bắc Nha Trang) tỉnh Khánh Hòa.
Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các gia đình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong ân cần thăm hỏi sức khỏe và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước. Ông Trần Phong cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương không ngừng quan tâm, hỗ trợ và thực hiện tốt đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", giúp các gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống.

Tại phường Nha Trang, ông Hồ Xuân Trường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ đã đến thăm, tặng quà ông Huỳnh Trướng (93 tuổi) và bà Nguyễn Thị Bé (89 tuổi), đều là thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và từng bị địch bắt tù đày.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường trao quà tri ân, chúc sức khỏe các thương binh, bệnh binh. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục làm gương cho con cháu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào mục tiêu đưa Khánh Hòa sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.
Đón nhận sự quan tâm thiết thực từ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đại diện các gia đình chính sách bày tỏ niềm xúc động và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương. Các gia đình mong muốn tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.