Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Lào Cai: 99,998% cử tri tham gia bỏ phiếu, khẳng định niềm tin của nhân dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lào Cai: 99,998% cử tri tham gia bỏ phiếu, khẳng định niềm tin của nhân dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại tỉnh Lào Cai đã khép lại với kết quả ấn tượng: 1.185.735/1.185.763 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,998%.

Đằng sau con số ấn tượng này là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp cùng với Ủy ban bầu cử các cấp giữ vai trò quan trọng trong công tác tổ chức, tuyên truyền, vận động và giám sát bầu cử.

Phóng viên Báo Đại đoàn kết đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Hoài Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai về những nỗ lực góp phần tạo nên thành công này.

Ông Ngô Hoài Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai. Ảnh: Thanh Xuân.
Ông Ngô Hoài Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai. Ảnh: Thanh Xuân.

PV: Xin ông cho biết, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt tới 99,998% phản ánh điều gì về niềm tin và tinh thần trách nhiệm của nhân dân Lào Cai đối với cuộc bầu cử lần này?

Ông Ngô Hoài Linh: Theo thống kê của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tỉnh Lào Cai dẫn đầu cả nước về tỷ lệ cử tri đi bầu. Kết quả này không chỉ mang tính thống kê, mà là một minh chứng sống động, khẳng định tinh thần đoàn kết, nhận thức pháp luật và niềm tin vững chắc của nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Toàn tỉnh đã có 1.185.735 cử tri có mặt để tham gia bầu cử  trong đó 98/99 xã, phường đạt tỷ lệ 100%.

Kết quả này phản ánh sự đồng lòng, đồng tâm, đồng thuận trong toàn xã hội. Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, địa bàn sinh sống, điều kiện kinh tế, thu nhập đã nhận thức được rằng mỗi lá phiếu của mình chính là quyền và trách nhiệm của mình đối với tương lai, vận mệnh, sự phát triển của đất nước, của tỉnh nhà Lào Cai - nhất là trong bối cảnh dân tộc đứng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy trò chuyện với cử tri xã Quy Mông. Ảnh: laocai.gov.vn.
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy trò chuyện với cử tri xã Quy Mông. Ảnh: laocai.gov.vn.

Chưa kỳ bầu cử nào mà không khí ngày bầu cử trở nên vui tươi, phấn khởi và được nhân dân quan tâm như ngày bầu cử vừa qua; thực sự trở thành ngày hội lớn của nhân dân, nơi mà quyền làm chủ của nhân dân được hòa chung cùng không khí sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao cũng thể hiện kết quả của một thời gian dài không ngừng nỗ lực, cố gắng, cống hiến của MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Lào Cai trong việc củng cố, vun đắp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; của chất lượng, hiệu quả của các hội nghị Hiệp thương đã lập ra được danh sách nhân sự đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, thực sự là những tấm gương gương mẫu, được cử tri tín nhiệm và đặt trọn niềm tin.

Bên cạnh đó, kết quả này khẳng định hiệu quả, sức lan tỏa, sự đúng đắn của các cuộc vận động tiếp xúc cử tri vận động bầu cử do MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì thực hiện.

Nhưng tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cao cũng đặt lên đôi vai những đại biểu dân cử và cơ quan Mặt trận trách nhiệm nặng nề hơn trong việc thực hiện hóa những lời hứa trước cử tri, biến những chương trình hành động thành kết quả thực tế để không phụ lòng tin yêu của nhân dân để đáp ứng được mong mỏi, kỳ vọng, niềm tin của nhân.

Theo ông, đâu là yếu tố quan trọng nhất giúp Lào Cai đạt tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu gần như tuyệt đối?

Ông Ngô Hoài Linh: Yếu tố quan trọng nhất giúp Lào Cai đạt tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu dẫn đầu cả nước chính là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, khoa học của các cấp ủy Đảng và sự chủ động, bài bản trong công tác chuẩn bị từ rất sớm. Tỉnh ủy Lào Cai đã quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã một cách sáng tạo và phù hợp với thực tiễn địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung bỏ phiếu thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân tại phường Cam Đường. Ảnh: Báo Lào Cai.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung bỏ phiếu thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân tại phường Cam Đường. Ảnh: Báo Lào Cai.

Bên cạnh đó, vai trò hiệp thương, giám sát của MTTQ đã đảm bảo tính dân chủ, khách quan trong việc lựa chọn nhân sự. Các hội nghị lấy ý kiến cử tri được tổ chức thực chất, công khai, giúp cử tri tin tưởng vào chất lượng đại biểu. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai rộng khắp, tạo sự lan tỏa sâu rộng, giúp mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Một yếu tố then chốt khác là sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất và nghiệp vụ tại 2.029 khu vực bỏ phiếu. Các địa phương đã chủ động xây dựng nhiều phương án, kịch bản tổ chức phù hợp với từng địa bàn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được thực hiện tuyệt đối an toàn, tạo tâm lý phấn khởi, yên tâm cho cử tri đi bầu.

Công tác tuyên truyền bầu cử được đổi mới, đa dạng, thường xuyên, phong phú, từ việc tận dụng tối đa thế mạnh của mạng xã hội, các phương tiện truyền thông hiện đại đến các buổi sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư, tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh.

Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất đó là nhận thức chính trị, ý thức pháp luật, niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị ngày càng được nâng lên vừa trở thành động lực, vừa là mục tiêu để xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng giàu mạnh, bản sắc và nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc.  

Trong quá trình giám sát bầu cử, Mặt trận tỉnh Lào Cai đã triển khai những hoạt động cụ thể nào để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và an toàn thưa ông?

Ông Ngô Hoài Linh: Bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã ban hành Hướng dẫn 03 về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động giám sát được thực hiện trong suốt quá trình diễn ra cuộc bầu cử từ việc quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử; công tác tuyên truyền, vận động bầu cử; Việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử; công tác việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử cũng như công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu theo quy định.

Ông Ngô Hoài Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đi kiểm tra công tác bầu cử. Ảnh: Thanh Xuân.
Ông Ngô Hoài Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đi kiểm tra công tác bầu cử. Ảnh: Thanh Xuân.

Trong ngày bầu cử, các đoàn giám sát cũng theo dõi trình tự bỏ phiếu, công tác kiểm phiếu và việc công bố kết quả bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu. Sau ngày bầu cử, việc tiếp nhận ý kiến phản ánh của cử tri, theo dõi tình hình và đánh giá kết quả tổ chức bầu cử tại địa phương cũng sẽ được tiếp tục thực hiện.

Hoạt động giám sát của MTTQ nhằm kịp thời nắm bắt tình hình thực tế; hướng dẫn, kiến nghị các đơn vị thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bầu cử. Qua đó, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.

Xin ông cho biết thêm, đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Mặt trận đã phối hợp với các địa phương như thế nào để bảo đảm mọi cử tri đều thực hiện được quyền bầu cử?

Ông Ngô Hoài Linh: Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, MTTQ đã phối hợp chặt chẽ với địa phương triển khai các giải pháp cụ thể và thiết thực để đảm bảo quyền bầu cử cho từng công dân.

MTTQ Việt Nam tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra xuống tận các tổ bầu cử ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để giám sát việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại những nơi thuận tiện nhất cho bà con theo dõi. Đồng thời, hỗ trợ các tổ bầu cử nắm vững nghiệp vụ, tránh sai sót làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: laocai.gov.vn.
Đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: laocai.gov.vn.

Đối với những cử tri già yếu, người khuyết tật hoặc cử tri đi làm ăn xa, Mặt trận phối hợp với các tổ bầu cử có phương án hỗ trợ cụ thể, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong ngày hội lớn. Hình ảnh các cử tri trên 100 tuổi ở xã Si Ma Cai hay Bản Xèo… được con cháu đưa đến tận khu vực bỏ phiếu là kết quả của sự vận động, hỗ trợ tích cực từ cơ sở.

Mặt trận đã in tờ rơi phát đến từng thôn bản và tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử để bà con vùng cao dễ dàng tiếp cận thông tin. Việc sử dụng nền tảng Zalo OA giúp kết nối thông tin 24/7 giữa cơ sở và ban chỉ đạo tỉnh, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Trong công tác hiệp thương, tỉnh luôn chú trọng đảm bảo tỷ lệ đại biểu là người dân tộc thiểu số đạt hoặc cao hơn quy định, giúp cử tri vùng cao thấy được hình ảnh của mình trong bộ máy chính quyền, từ đó tự nguyện và tích cực tham gia bỏ phiếu.

Sau cuộc bầu cử với tỷ lệ cử tri tham gia rất cao, MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai kỳ vọng gì ở các đại biểu được cử tri tín nhiệm lựa chọn?

Với sự tin tưởng tuyệt đối từ cử tri, MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ thực sự là những người có "Trí tuệ - Trách nhiệm - Trong sáng - Thẳng thắn - Toàn diện”, xứng đáng là người đại diện cho tình cảm, ý chí và nguyện vọng của nhân dân và hơn hết là đại diện cho cả một dân tộc Việt Nam.

Cán bổ mang hòm phiếu phụ đến tận nhà cử tri cao tuổi, sức khỏe yếu, không thể trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu để cử tri được thực hiện quyền bầu cử của mình. Ảnh: Phường Sa Pa.
Cán bổ mang hòm phiếu phụ đến tận nhà cử tri cao tuổi, sức khỏe yếu, không thể trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu để cử tri được thực hiện quyền bầu cử của mình. Ảnh: Phường Sa Pa.

MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai kỳ vọng các đại biểu sẽ cụ thể hóa chương trình hành động của mình bằng những công việc cụ thể, thiết thực, đong đếm được bên cạnh việc gắn bó mật thiết, gần gũi, thường xuyên với các tầng lớp nhân dân để đưa ra và thực thi hiệu quả các chính sách, cơ chế góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc, để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả của sự phát triển; nhất là những vấn đề trọng tâm liên quan đến đời sống, thu nhập, quyền lợi đã được cử tri toàn tỉnh nêu trong các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Mặt trận sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện các cam kết này xuyên suốt nhiệm kỳ.

Kỳ vọng đại biểu không chỉ tiếp xúc cử tri mang tính hình thức mà phải dành nhiều thời gian đi sâu vào cơ sở, đặc biệt là vùng khó khăn, để nắm bắt thực tế và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân.

Ngô Hùng - Đức Sơn