Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Lào Cai: Huy động toàn hệ thống chính trị, tăng tốc xây dựng 4 trường nội trú trị giá gần 1.000 tỷ đồng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lào Cai: Huy động toàn hệ thống chính trị, tăng tốc xây dựng 4 trường nội trú trị giá gần 1.000 tỷ đồng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

UBND tỉnh Lào Cai vừa phát động “Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm” nhằm hoàn thành xây dựng 4 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới Y Tý, Pha Long, A Mú Sung và Mường Khương trước ngày 30/8/2026, bảo đảm sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới 2026 - 2027.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công xây dựng 4 trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới của tỉnh Lào Cai vào ngày 9/11/2025. Ảnh: Laocai.gov.vn.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công xây dựng 4 trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới của tỉnh Lào Cai vào ngày 9/11/2025. Ảnh: Laocai.gov.vn.

Theo Kế hoạch số 281/KH-UBND của UBND tỉnh Lào Cai, chiến dịch được triển khai đến hết tháng 8/2026 nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển hệ thống trường phổ thông liên cấp khu vực biên giới đất liền.

Đây là những công trình giáo dục trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển bền vững vùng biên giới của tỉnh Lào Cai. Tổng mức đầu tư của 4 trường khoảng 945 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Bình quân mỗi trường có mức đầu tư từ khoảng 230 đến gần 300 tỷ đồng, được xây dựng đồng bộ với khối lớp học, nhà nội trú, nhà đa năng, thư viện, bếp ăn, hạ tầng kỹ thuật và khu nhà công vụ giáo viên.

Trong đó, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Mú Sung có quy mô lớn nhất với khoảng 36 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.260 học sinh. Ba trường còn lại tại Y Tý, Mường Khương và Pha Long được thiết kế quy mô khoảng 28 lớp học, phục vụ gần 980 học sinh mỗi trường. Tất cả đều hướng tới đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Không chỉ giải quyết bài toán thiếu hụt cơ sở vật chất giáo dục tại các xã vùng cao, vùng biên, các công trình còn góp phần tạo điều kiện cho học sinh dân tộc thiểu số được học tập, sinh hoạt trong môi trường hiện đại, giảm tình trạng đi học xa, hạn chế bỏ học và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương. Đồng thời, đây cũng là nền tảng quan trọng để bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và củng cố thế trận quốc phòng, an ninh nơi biên cương Tổ quốc.

Theo kế hoạch, tỉnh Lào Cai huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu. Chiến dịch được triển khai với phương châm “6 rõ”: rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ người thực hiện, rõ cơ chế phối hợp và rõ kết quả đầu ra. Các đơn vị thi công phải ký cam kết thi đua, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, tận dụng thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai được giao thường xuyên bám sát công trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về tổ chức bộ máy, đội ngũ giáo viên, thiết bị dạy học và phương án tuyển sinh để các trường có thể vận hành ngay sau khi hoàn thành, tránh tình trạng “trường chờ giáo viên” hay “trường chờ thiết bị”.

Song song với nhiệm vụ xây dựng, tỉnh cũng đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm lan tỏa ý nghĩa của chiến dịch, vận động người dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, huy động sự chung tay của toàn xã hội cho sự nghiệp giáo dục vùng biên.

Dự kiến, sau khi hoàn thành chiến dịch vào cuối tháng 8/2026, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tuần đầu tháng 9/2026, gắn với lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027.

Khi đi vào hoạt động, 4 trường nội trú hiện đại tại Y Tý, Pha Long, A Mú Sung và Mường Khương sẽ trở thành những điểm sáng giáo dục nơi biên giới, góp phần xây dựng thế hệ công dân trẻ có tri thức, kỹ năng và khát vọng vươn lên, đóng góp cho sự phát triển của quê hương và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Ngô Hùng