Lào Cai khơi dậy sức dân, mở đường tương lai - Kỳ 1: Khí thế chưa từng có trên những công trường
Từ những vùng quê đang từng ngày đổi mới đến các bản làng vùng cao xa xôi, khí thế làm đường sôi nổi đang lan tỏa trên khắp Lào Cai. Đợt 2 phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2026 được triển khai đồng loạt tại các xã, phường, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng trực tiếp của Nhân dân. Trên những công trường, lãnh đạo tỉnh cùng cán bộ, đảng viên xuống cơ sở, chung tay với người dân đổ những mét bê tông đầu tiên. Người dân thì hồ hởi hiến đất, cây cối, hoa màu, góp tiền, chung sức mở đường. Đó không chỉ là một phong trào làm đường, mà còn là sự cộng hưởng của ý chí, niềm tin và khát vọng phát triển từ cơ sở ở Lào Cai.
Ngày 23/9, Lào Cai trở thành “đại công trường” khi đồng loạt xã, phường trong tỉnh ra quân phát động phong trào, khởi công xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026. Lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng xuống cơ sở cùng dân làm đường, tiếng máy nổ, tiếng cuốc xẻng va vào đất đá, tiếng cười nói của người dân rộn rã cả vùng… tạo nên khí thế xây dựng quê hương giàu đẹp chưa từng có.

Khi lãnh đạo làm… công nhân
Ngay từ sáng sớm, thôn Đồng Bằng (xã Lương Thịnh), tiếng loa phát thanh phát những bài hát ca ngợi quê hương đất nước, xây dựng quê hương tươi đẹp, giàu mạnh được bật. Người dân phấn khởi dậy sớm, chuẩn bị cuốc, xẻng để đến địa điểm phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn.
Hơn 7h sáng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy có mặt trong trang phục tối màu, giản dị, được người dân chào đón nồng nhiệt. Lễ phát động diễn ra với quyết tâm cao, phấn khởi, nhanh gọn, để giành thời gian thi công đường.
Sau khi Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lương Thịnh Phạm Anh Đức cho biết, trong đợt 2 năm 2026, xã Lương Thịnh triển khai 14 tuyến đường với tổng chiều dài 5,8 km. Tuyến đường được lựa chọn phát động tại thôn Đồng Bằng dài 200m. Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đánh giá cao những kết quả đã đạt được của địa phương, cũng như biểu dương, ghi nhận tinh thần tham gia đóng góp công sức, tiền bạc, hiến đất của người dân nơi đây.
“Với địa hình miền núi, chia cắt, giao thông nông thôn có ý nghĩa thiết yếu đối với đời sống Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của Lào Cai. Những tuyến đường được đầu tư, nâng cấp sẽ tạo thuận lợi hơn cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản, tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và phát triển sản xuất. Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2030 có trên 80% đường giao thông nông thôn được cứng hóa và phấn đấu đạt 100% trước năm 2040, ông Dương Quốc Huy nhấn mạnh.
Cũng theo ông Huy, để thực hiện mục tiêu này, nguồn lực Nhà nước là điều kiện quan trọng nhưng chưa đủ. Sự đồng thuận, tham gia và giám sát của người dân mới có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả, chất lượng và tính bền vững của các công trình.

Sau khi trao tặng 100 tấn xi măng cho xã, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy chân đi ủng, đầu đội mũ cối, tay cầm xẻng đổ những mét bê tông đầu tiên. Cạnh đó, các đại biểu và Nhân dân cùng phấn khởi làm đường.
Khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần chung sức xây dựng giao thông nông thôn cũng được thể hiện tại tuyến đường liên thôn thuộc thôn Việt Cường 1 (xã Việt Hồng). Tuyến đường có chiều dài 3,8 km, nền đường rộng 6 m, mặt đường rộng 3,5 m. Đây là tuyến đường nối từ thôn Việt Cường 1 với thôn Việt Cường 6, phục vụ nhu cầu đi lại của gần 500 hộ dân.
Tham dự lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh không chỉ trao hỗ trợ xã Việt Hồng 70 tấn xi măng. Ông còn đi ủng, đội mũ bảo hộ lao động, cầm xẻng cùng người dân xây dựng tuyến đường ở thôn Việt Cường 1.
Không chỉ ở xã Lương Thịnh, Việt Hồng, cùng ngày cả hệ thống chính trị của Lào Cai cùng chung tay với người dân làm đường. Hình ảnh các lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các sở ban ngành. Đặc biệt là màu áo lực lượng vũ trang hỗ trợ xi măng, đi ủng, cùng tham gia làm đường đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân, tạo khí thế thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Lấy người dân làm chủ thể
Đó là tinh thần xuyên suốt của lãnh đạo tỉnh Lào Cai trong quá trình thực hiện xây dựng đường giao thông nông thôn. Tại xã Lương Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy ngoài biểu dương sự đồng thuận của người dân, còn đề nghị cấp ủy, chính quyền tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong từng công trình. Đồng thời phải công khai, minh bạch phương án, nguồn lực và các khoản đóng góp, bảo đảm người dân tham gia trên tinh thần tự nguyện.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh thì ngoài việc đề nghị các cơ quan, đơn vị, các thôn và tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Còn phải phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, thực hiện hiệu quả phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Việc huy động, sử dụng các nguồn lực phải công khai, minh bạch, đúng mục đích. Các công trình phải bảo đảm quy mô, tiêu chuẩn, chất lượng và tiến độ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai Nguyễn Thế Phước lại nhấn mạnh yêu cầu triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ của tỉnh, bảo đảm việc thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục tiêu. “Các cấp, các ngành cần phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng. Đồng thời, nâng cao chất lượng công trình, chuyển từ mục tiêu “có đường” sang “đủ rộng, đủ chuẩn, đủ bền”, chú trọng các tuyến kết nối cao và hệ thống chống sạt lở. Đẩy mạnh quản lý, bảo trì, chuyển từ tư duy “đầu tư xây dựng” sang “quản lý, bảo trì, khai thác hiệu quả” với sự tham gia giám sát trực tiếp của người dân”, ông Phước chỉ đạo.
Còn ông Phan Trung Bá, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai thì đề nghị địa phương không chỉ vận động người dân tham gia hiến đất, thi công, mà người dân cần tham gia giám sát, bảo vệ công trình.