Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Lào Cai: Người dân bị thiệt hại về nhà do mưa bão được hỗ trợ như thế nào ?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lào Cai: Người dân bị thiệt hại về nhà do mưa bão được hỗ trợ như thế nào ?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản hướng dẫn chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho người dân Lào Cai bị thiệt hại nhà cửa do thiên tai, đảm bảo kịp thời, công khai và minh bạch, với mức hỗ trợ lên đến 100 triệu đồng/hộ.

Hình ảnh ngập lụt tại Lào Cai. Ảnh: Đức Hùng.
Hình ảnh ngập lụt tại Lào Cai. Ảnh: Đức Hùng.

Văn bản nêu rõ, đối tượng hỗ trợ là các hộ gia đình cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai có nhà ở bị sập, trôi, đổ hoàn toàn; nhà ở bị hư hỏng nặng hoặc hộ gia đình phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; nhà bị tốc mái (từ 30% diện tích mái trở lên) do ảnh hưởng của thiên tai trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong đó, tỉnh Lào Cai lưu ý, các hộ gia đình chỉ có các công trình phụ trợ như bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh...nằm biệt lập với nhà ở bị thiệt hại, còn nhà ở không thiệt hại thì không đủ điều kiện xem xét, hỗ trợ.

Việc hỗ trợ đối với các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do thiên tai trên địa bàn tỉnh Lào Cai đảm bảo các nguyên tắc: Chỉ hỗ trợ đối với các hộ gia đình có nhà bị sập, trôi, đổ hoàn toàn, nhà bị hư hỏng nặng; hộ gia đình phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền để làm mới, sửa chữa nhà ở; hộ gia đình có nhà ở bị tốc mái, hỏng mái (từ 30% diện tích mái trở lên).

Kịp thời, đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả; Công khai, minh bạch, trực tiếp đến người thụ hưởng; Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 1 lần theo 1 mức độ thiệt hại về nhà ở/1 đợt thiên tai; Đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác phân bổ, hỗ trợ đến người dân bị thiệt hại; Kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có biểu hiện lợi dụng chính sách để trục lợi.

Nhà ở bị sập, đổ, trôi hoàn toàn là nhà thuộc một trong các trường hợp: Nhà bị sập, đổ, trôi hoàn toàn do mưa, lũ, sạt lở đất; Nhà có các kết cấu chính gồm: cột, mái, tường (bao gồm cả kết cấu chịu lực của mái nhà như: dầm, xà gồ, vì kèo, đòn tay…) đã bị nứt, gẫy, đổ, biến dạng nghiêm trọng đến mức không thể sửa chữa, khắc phục và phải dỡ bỏ để làm nhà mới.

Nhà ở phải di dời khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền là căn nhà ở được xây dựng tại các khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất hoặc bị mưa, lũ cuốn trôi, ảnh hưởng đến sự an toàn của con người và tài sản và được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu phải di dời đến địa điểm khác để đảm bảo an toàn về con người và tài sản.

Nhà ở bị hư hỏng nặng: Là căn nhà có các kết cấu chính gồm: cột, mái, tường (bao gồm cả kết cấu chịu lực của mái nhà như: dầm, xà gồ, vì kèo, đòn tay…) đã bị gẫy, biến dạng khiến cho căn nhà bị bị hư hỏng nặng, không thể ở được, cần phải sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Nhà bị tốc mái, hỏng mái: Là nhà ở của hộ dân bị tốc mái, hỏng mái từ 30% trở lên (không phải mái chống nóng). Diện tích mái hư hỏng được xác định bằng đo đạc thực tế. Cách tính tỷ lệ (%) diện tích mái hư hỏng = Diện tích mái hư hỏng/Diện tích mái của toàn nhà.

Văn bản nêu rõ: Đối với hộ gia đình có nhà ở bị sập, trôi, đổ hoàn toàn: 100 triệu đồng/hộ.

Đối với hộ gia đình phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được hỗ trợ chi phí di dời nhà ở và làm nhà ở mới: 80 triệu đồng/hộ.

Đối với hộ gia đình có nhà ở bị hư hỏng nặng: 30 triệu đồng/hộ.

Hộ gia đình có nhà ở bị tốc mái: Hộ gia đình có nhà ở bị tốc mái, hỏng mái từ 30% đến dưới 50% diện tích mái: 4 triệu đồng/nhà; Hộ gia đình có nhà ở bị tốc mái, hỏng mái từ 50% đến dưới 70% diện tích mái: 6 triệu đồng/nhà; Hộ gia đình có nhà ở bị tốc mái, hỏng mái từ 70% diện tích mái trở lên: 8 triệu đồng/nhà.

Đối với hộ gia đình có nhà bị sập, trôi, đổ hoàn toàn, hỗ trợ làm 2 lần: Lần 1 hỗ trợ 40 triệu/hộ từ nguồn kinh phí của MTTQ Việt Nam tỉnh sau khi hộ gia đình được Ủy ban nhân dân xã phê duyệt danh sách hỗ trợ; Lần 2 hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ sau khi hộ hoàn thành việc xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở (đối với các nhà đủ điều kiện hỗ trợ từ Quỹ Thiện Tâm, được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Quỹ Thiện Tâm, thời gian hỗ trợ cụ thể do Quỹ Thiện Tâm quyết định; đối với các hộ không thuộc đối tượng của Quỹ Thiện Tâm dùng nguồn kinh phí của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh).

Đối với các hộ bị thiệt hại do các đợt thiên tai khác: Hỗ trợ 1 lần sau khi hộ gia đình được Ủy ban nhân dân xã phê duyệt danh sách hỗ trợ.

Ngô Hùng