Lào Cai: Nhiều thách thức trong giảm nghèo thông tin
Tại xã Tân Lĩnh (Lào Cai) nhiều chính sách và hoạt động hỗ trợ giảm nghèo, nhất là giảm nghèo thông tin đã được triển khai đồng bộ, kịp thời giúp bà con ứng dụng nâng cao hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên công tác này vẫn gặp nhiều khó khăn khi đây là vùng lõm về sóng viễn thông và công nghệ thông tin.
Áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ
Xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai là xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập của năm xã cũ, gồm: Minh Chuẩn, Tân Lập, Phan Thanh, Khai Trung và Tân Lĩnh với 29 thôn, 4.352 hộ, có 19 dân tộc anh em cùng chung sống. Tổng số hộ nghèo trên địa bàn xã hiện nay là 122 hộ, chiếm tỷ lệ 2,8%, hộ cận nghèo 273 hộ, chiếm tỷ lệ 6,27%.
Ông Hoàng Sơn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lĩnh cho biết, trong thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn xã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, sự hưởng ứng, nỗ lực vươn lên của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đặc biệt, hàng năm UBND xã đều xây dựng kế hoạch giảm nghèo, thành lập ban chỉ đạo, phân công thành viên ban chỉ đạo giảm nghèo của xã phụ trách các thôn.

Xác định công tác thông tin trong giảm nghèo rất quan trọng nhằm tuyên truyền, phổ biến thông tin, chính sách giảm nghèo nói chung và các chính sách, hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường nói riêng, xã Tân Lĩnh đã áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ như: Cử cán bộ, công chức trực tiếp xuống các thôn để tuyên truyền, phổ biến các chính sách, hỗ trợ để người dân phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; hướng dẫn và giải đáp những thắc mắc cho nhân dân dễ dàng tiếp cận chính sách; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể ở xã tổ chức các diễn đàn nông dân, ngày hội khuyến nông, hội thi tìm hiểu về chính sách nông nghiệp, tuyên truyền các mô hình điểm, hộ dân sản xuất giỏi để lan tỏa cho các hộ dân khác học tập, noi theo.
Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền được xã đặc biệt quan tâm và tập trung nâng cao năng lực đội ngũ tuyên truyền viên, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên là nòng cốt tại các thôn trên địa bàn xã.
Do vậy, mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã luôn đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã giảm qua từng năm. Nhiều hộ gia đình thoát nghèo nhờ được tiếp cận các nguồn lực như hỗ trợ tín dụng, chính sách đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển sản xuất, các mô hình sinh kế mới trong chăn nuôi, trồng trọt, từng bước phát huy hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai đồng bộ.
Còn nhiều khó khăn
Theo ông Hoàng Sơn Trường, dù đạt được nhiều kết quả nhưng công tác giảm nghèo thông tin của xã vẫn gặp không ít khó khăn. Khó khăn lớn nhất trong công tác giảm nghèo thông tin của xã Tân Lĩnh hiện nay là hạ tầng thông tin chưa đồng bộ, chất lượng mạng viễn thông internet còn yếu hoặc không ổn định. Một số thôn là “vùng lõm” về sóng viễn thông và công nghệ số, người dân không có điện thoại thông minh, hoặc không kết nối mạng nên rất khó khăn để tiếp cận thông tin chính thống qua internet hoặc cổng dịch vụ công. Vì vậy, phương pháp tuyên truyền qua loa, truyền thanh, qua họp thôn và truyền đạt trực tiếp vẫn là phương pháp chủ yếu, dẫn đến hiệu quả của công tác tuyên truyền vẫn còn hạn chế.
Trong thời gian tới, xã sẽ tập trung tuyên truyền, vận động người dân chủ động đầu tư làm ăn, phát triển kinh tế hộ gia đình, thay đổi tư duy từ cho không sang trao cơ hội, cho công cụ để tự vươn lên thoát nghèo…
Riêng với công tác giảm nghèo thông tin, trong thời gian tới, xã sẽ đề xuất và phối hợp với các nhà mạng mở rộng vùng phủ sóng mạng internet trên địa bàn xã, đảm bảo không còn “vùng lõm” thông tin và công nghệ; đầu tư sửa chữa, nâng cấp lại toàn bộ hệ thống loa truyền thanh của xã.

Đồng thời, tiếp tục triển khai phong trào bình dân học vụ số, thành lập các tổ công tác hướng dẫn nhân dân giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận hành chính công và xuống các thôn, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng để giải quyết thủ tục hành chính trên điện thoại thông minh, trên máy tính; đẩy mạnh truyền thông qua nhóm zalo thôn, các trang fanpage của xã để người dân tiếp nhận nhanh và trực tiếp với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu và ứng dụng thực tế cao