Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Lào Cai tiên phong xây dựng thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lào Cai tiên phong xây dựng thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 10/6, tại phường Yên Bái, Tỉnh ủy Lào Cai phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia về xây dựng thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Nguyễn Hải.
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Nguyễn Hải.

Dự và chỉ đạo hội thảo có ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Đề án Xây dựng thí điểm mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn tỉnh Lào Cai làm trưởng đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Lào Cai và gần 500 đại biểu đại diện các sở, ngành, xã, phường trên địa bàn.

Phát biểu tại hội thảo, ông Dương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh, việc xây dựng mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” là nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ, đòi hỏi phải vừa làm, vừa nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và hoàn thiện lý luận.

Theo ông Dương Quốc Huy, Lào Cai là tỉnh vùng cao biên giới với nhiều đặc thù về địa lý, dân cư và trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù vẫn còn những khó khăn nhất định, song tỉnh luôn kiên định triết lý phát triển “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện.

“Đến hết năm 2025, chỉ số hạnh phúc của người dân Lào Cai đạt 68,3%, ở mức khá hạnh phúc; chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước. Đây là cơ sở chính trị và thực tiễn quan trọng để tỉnh mạnh dạn đề xuất và được Trung ương tin tưởng giao nhiệm vụ nghiên cứu, thí điểm mô hình ‘Xã, phường xã hội chủ nghĩa”, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy khẳng định.

Ông Dương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nguyễn Hải.
Ông Dương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nguyễn Hải.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cho biết thêm, tỉnh Lào Cai đã xây dựng bộ tiêu chí tổng thể gồm 48 chỉ tiêu, chia thành 5 nhóm mục tiêu cốt lõi gồm: Phát triển con người mới xã hội chủ nghĩa; kiến tạo môi trường sống xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa; xây dựng hệ thống chính trị năng động, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.

Trong đó, nhóm tiêu chí về xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa được xác định là nội dung trung tâm. Mục tiêu hướng tới là mỗi người dân được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức, năng lực sáng tạo; được bảo đảm quyền làm chủ và có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Nhiều mục tiêu cụ thể được đặt ra như 100% người trong độ tuổi lao động có việc làm ổn định; 100% công dân trưởng thành có kỹ năng số cơ bản; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt từ 0,8 trở lên; chỉ số hạnh phúc đạt trên 90%.

“Quan điểm xuyên suốt là phát huy vai trò chủ thể của người dân, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, tạo môi trường thuận lợi để huy động mọi nguồn lực xã hội. Mục tiêu cuối cùng là làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thực sự hài lòng, yên tâm và hạnh phúc trên chính quê hương mình; xây dựng xã, phường trở thành nơi đáng sống, muốn sống”, ông Dương Quốc Huy nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia, lãnh đạo các Bộ, ngành đã tập trung trao đổi, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa”; phân tích các điều kiện, tiêu chí, giải pháp phát triển phù hợp với đặc thù địa phương miền núi, biên giới; đồng thời đề xuất các nội dung về xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, môi trường sống xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế, văn hóa, hạ tầng, quốc phòng, an ninh và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Đề án Xây dựng thí điểm mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn tỉnh Lào Cai khẳng định: Lào Cai là địa phương đầu tiên trong cả nước được giao nhiệm vụ nghiên cứu và xây dựng đề án thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa”.

Ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, việc thí điểm này đóng vai trò là ‘ngọn hải đăng’ để tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và kiểm nghiệm các luận điểm mới về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Đề án Xây dựng thí điểm mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội thảo.
Ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Đề án Xây dựng thí điểm mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội thảo.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, chủ nghĩa xã hội không phải là mục tiêu trừu tượng hay xa vời mà phải được xây dựng bằng những hành động cụ thể, thiết thực ngay từ cơ sở.

“Chủ nghĩa xã hội phải được xây dựng từ cơ sở. Mỗi xã, mỗi phường vững mạnh toàn diện chính là một viên gạch xây nên tòa nhà xã hội chủ nghĩa của cả nước. Cách làm này lấy cơ sở làm gốc, bảo đảm tính thiết thực, có thể đo lường được và tạo động lực phấn đấu cho từng địa bàn, từng người dân”, ông Trịnh Văn Quyết khẳng định.

Đặc biệt, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh cốt lõi của việc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ cơ sở là xây dựng con người. Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Trịnh Văn Quyết cho biết: muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có con người xã hội chủ nghĩa. Ông cũng cho rằng việc bồi đắp lý tưởng, đạo đức, trí tuệ và lối sống văn hóa phải được thực hiện ngay từ mỗi gia đình, thôn bản, tổ dân phố và từng xã, phường.

“Xây dựng ‘Xã, phường xã hội chủ nghĩa’ thực chất là xây dựng một cộng đồng dân cư phát triển toàn diện, trong đó con người vừa là trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể của quá trình phát triển”, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng lưu ý, “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” không phải là mô hình nông thôn mới ở mức cao hơn, mà là mô hình xã hội phát triển ở trình độ cao, hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, giữa con người với thể chế, giữa phát triển với môi trường, giữa tăng trưởng với công bằng và an ninh.

Để triển khai hiệu quả đề án, ông Trịnh Văn Quyết yêu cầu tỉnh Lào Cai tránh hai khuynh hướng là dàn trải, hình thức hoặc lý tưởng hóa vượt quá điều kiện thực tiễn; đồng thời kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, chạy theo các chỉ số không phản ánh đúng thực chất.

Trên cơ sở kết quả hội thảo, ông Trịnh Văn Quyết giao Tỉnh ủy Lào Cai khẩn trương phối hợp với các cơ quan Trung ương xây dựng hoàn thiện đề án trình Bộ Chính trị. Đề án phải xác định rõ quan điểm, mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng lộ trình triển khai thí điểm tại xã Trấn Yên và phường Lào Cai trước khi nhân rộng.

Ông Trịnh Văn Quyết cũng đề nghị tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; gắn việc xây dựng mô hình với giảm nghèo bền vững, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới.

“Mô hình thành công ngay trên địa bàn biên giới, đa dân tộc và còn nhiều khó khăn sẽ là minh chứng thuyết phục nhất cho sức sống của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”, ông Trịnh Văn Quyết khẳng định.

Hội thảo là dấu mốc quan trọng mở đầu cho quá trình nghiên cứu, hoàn thiện mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa”, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững, lấy con người làm trung tâm và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất của sự phát triển.

Ngô Hùng