Báo Đại đoàn kết Mặt trận

Lão nông dám nghĩ dám làm

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Lão nông dám nghĩ dám làm

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Ông Nguyễn Công Luyên sinh ra và lớn lên ở xóm Giá 1, thôn Đồng Thủy, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, một vùng đất chiêm trũng ven đê sông Hồng. Chứng kiến cuộc sống lam lũ, nghèo khó của gia đình và bà con trong vùng, ông trăn trở tìm cách làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Ông Nguyễn Công Luyên.

Nghĩ là làm, sau nhiều trăn trở, ông quyết định đưa ruộng đất của gia đình dồn điền đổi thửa rồi chuyển diện tích của gia đình sang phần đất xấu của HTX, nhận khoán thêm phần đất công ích của UBND xã, đồng thời thỏa thuận với một số hộ xung quanh xin nhượng lại phần đất không thuận tiện canh tác. Có được 4ha đất, ông đề nghị chính quyền địa phương cho phép thành lập trang trại, rồi tiến hành xây chuồng nuôi lợn, đào ao thả cá và trồng hoa màu.

Ông quy hoạch trang trại khoa học, gọn gàng với 3 dãy chuồng nuôi lợn có tổng diện tích gần 2.000m2 khép kín, giữ ấm về mùa đông, mát về mùa hè và có hệ thống hầm bi-ô-ga vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa bảo đảm vệ sinh môi trường. Trang trại của ông Luyện còn có 7 mẫu đầm nuôi cá thịt, 3 mẫu ao nuôi cá giống, mỗi loại đều có phương pháp, kĩ thuật chăn nuôi khác nhau, đều cần sự tỉ mỉ, chu đáo. Đồng thời với việc quy hoạch như vậy, ông tích cực học tập, áp dụng tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất theo sự hướng dẫn của cán bộ Sở NNPTNT tỉnh Hà Nam.

Để nhạy bén hơn với thị trường, ông Luyên mạnh dạn đề xuất thực hiện mô hình HTX chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Từ đó, HTX Hồng Thịnh ra đời với sự tham gia của các thành viên nhiều lứa tuổi. Các xã viên cùng chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, hỗ trợ giống vốn, bao tiêu sản phẩm, dịch vụ thú y… Nhờ vậy, xã ông từng bước xóa đói giảm nghèo.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2014, ông bàn với vợ con tranh thủ khai thác diện tích đất ao làm gạch xây dựng rồi thuê máy móc, nhân công bơm cát vào tạo nền dựng 1.500m2 nhà, xưởng, liên kết với Công ty Nhựa Lý Nhân nhận gia công hoàn thiện đồ chơi nhựa cho trẻ em. “Phân xưởng ông Luyên” giải quyết việc làm cho 360 lao động tại địa phương với mức thu nhập đạt từ 5 - 8 triệu đồng/người/tháng. Mỗi năm, trừ chi phí, gia đình ông thu nhập từ trang trại, phân xưởng 1,5 đến 2 tỉ đồng.

Không chỉ giỏi làm giàu cho mình, ông Luyên còn tích cực tham gia công tác xã hội và luôn hăng hái tham gia các chương trình thiện nguyện do địa phương phát động. Ông được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi xóm Giá 1. Chi hội Người cao tuổi do ông lãnh đạo gây quỹ được hơn 70 triệu đồng, tạo điều kiện hằng năm tặng quà mừng thọ, thăm hỏi ốm đau nằm viện cho các hội viên.

Năm 2016, Chi hội đã tặng sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng/sổ cho 5 hội viên nghèo. Dịp Xuân mới Đinh Dậu 2017 vừa qua đã tặng 16 suất quà. Ngoài ra, gia đình ông còn hàng trăm triệu đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, công đức trùng tu tôn tạo đình chùa, xây dựng nông thôn mới…

Với tinh thần dám nghĩ dám làm, không ngại khó, ngại khổ, ông Nguyễn Công Luyên lập nhiều thành tích xuất sắc, 6 lần được đi dự hội nghị, đại hội toàn quốc; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; nhiều phần thưởng cao quý của Trung ương Hội, UBND tỉnh, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở.

Trúc Linh - Ngọc Minh