Lát đá vỉa hè ở phường Hà Đông, Hà Nội: Thi công tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
Những ngày gần đây, trên một số tuyến phố ở địa bàn phường Hà Đông (Hà Nội) đang được triển khai cải tạo, lát đá vỉa hè. Tuy nhiên, quá trình thi công tại các tuyến phố như: Tô Hiệu, Lê Hồng Phong bộc lộ nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Thi công “bẫy” người đi đường
Theo ghi nhận của của phóng viên báo Đại đoàn kết cho thấy, tại nhiều vị trí, đơn vị thi công đào rãnh, hố sâu dọc vỉa hè, tập kết đá, cát, vật liệu xây dựng ngổn ngang, lấn chiếm một phần lòng đường. Đáng nói, một số khu vực thi công không được quây chắn, không đặt biển cảnh báo hoặc bố trí đèn tín hiệu vào ban đêm, khiến người đi bộ và các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Một số người dân sinh sống trong khu vực cho biết, vào giờ cao điểm, lượng phương tiện qua lại đông đúc, trong khi vật liệu xây dựng để tràn lan và các hố đào không được che chắn khiến nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông luôn hiện hữu. Đặc biệt, vào thời điểm trời tối lại càng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người cao tuổi, trẻ em và người điều khiển xe máy.
Là người sinh sống tại khu vực, bà Nguyễn Thị Hoa ( 61 tuổi, ở phố Tô Hiệu, phường Hà Đông) phản ánh: “Trong khoảng thời gian hai tháng qua, người dân khu phố rất bức xúc trước tình trạng thi công ẩu của đơn vị thực hiện lát đá trên tuyến phố này. Đoạn Tô Hiệu – Lê Lợi họ đào rãnh khá sâu. Tuy nhiên không hề che chắn hay cảnh báo. Thực tế đã có người đi xe máy trượt ngã bị thương. Vì vậy, đề nghị lực lượng chức năng cần nhắc nhở, xử lý đơn vị thi công, tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc…”.

Cũng theo một số hộ dân phản ánh, việc thi công kéo dài nhưng thiếu biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường. Do đó, trời nắng khiến bụi bẩn, đất đá vương vãi ra mặt đường, ảnh hưởng đến sinh hoạt và mỹ quan đô thị.
Ngoài ra, cư dân khu vực cũng cho rằng, việc thực hiện lát đá vỉa hè khu vực tuyến phố Tô Hiệu, Lê Hồng Phong là chưa cần thiết. Bởi, dọc trên các tuyến phố vật liệu gạch lát vỉa hè vẫn còn khá tốt, do sử dụng được khoảng mấy năm, chưa bị xuống cấp. Vì vậy, giờ đào lên bỏ đi gây lãng phí.
Cần xử lý dứt điểm
Liên quan đến vấn đề lát đá vỉa hè nêu trên, trao đổi với phóng viên báo Đại Đoàn kết, ông Tạ Vĩnh Khôi, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Hà Đông cho biết: Đối với 2 tuyến phố Tô Hiệu, Lê Hồng Phong là dự án của quận Hà Đông cũ với tổng số vốn khoảng hơn 16 tỷ đồng. Đây là những tuyến phố văn minh, đô thị; sau khi sáp nhập, đến nay Ban triển khai thực hiện. Hai dự án này do nhà thầu là Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và dịch vụ thương mại Hà Nội và Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Thành Phát thực hiện.
Theo ông Khôi, dự án triển khai chậm do bên điện lực chưa bố trí vốn được, trong khi dự án cần có sự đồng bộ, phối hợp giữa đơn vị thi công để đi ngầm hệ thống đường điện. “Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng đã có buổi làm việc với Điện lực Hà Đông để thống nhất, giải quyết, bảo đảm triển khai thi công”, ông Khôi cho biết.
Về thông tin phản ánh của người dân về việc thi công không bảo đảm an toàn, ông Tạ Vĩnh Khôi cho biết, mới đây Đoàn kiểm tra của thành phố đã về kiểm tra đối với 2 dự án. Đối với việc mất an toàn khi thi công, Ban sẽ tiếp nhận và kiểm tra; đồng thời yêu cầu đơn vị thi công phải thực hiện các biện pháp để bảo đảm an toàn cho người dân, các phương tiện qua lại...
Việc chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè là chủ trương cần thiết nhằm tạo diện mạo khang trang cho đô thị. Tuy nhiên, các đơn vị thi công cần nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, có biện pháp che chắn, đặt biển báo, thu dọn vật liệu sau mỗi ngày làm việc để hạn chế nguy cơ tai nạn.
Trước tình trạng nêu trên, đề nghị chính quyền phường Hà Đông và các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, giám sát, yêu cầu các đơn vị thi công khắc phục ngay những tồn tại. Qua đó, bảo đảm việc chỉnh trang đô thị được thực hiện đồng bộ, an toàn, không ảnh hưởng đến cuộc sống và việc đi lại của người dân, tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.


