Lấy chuyển đổi số làm khâu đột phá cho hoạt động của Mặt trận
Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 của TP Hồ Chí Minh khẳng định tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo trong toàn hệ thống Mặt trận thành phố. Các hoạt động này được thực hiện theo phương châm: Vì lợi ích chính đáng và sự hài lòng của nhân dân.
Ngày 25/6, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lần thứ ba, nhiệm kỳ 2025 - 2030; sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai công tác phối hợp với một số cơ quan thuộc thành phố.
Đội ngũ cán bộ ngày càng được chuẩn hóa
Theo báo cáo đánh giá của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay những nhiệm vụ công tác đã đạt được những dấu ấn quan trọng. Điển hình là hệ thống Mặt trận đã hoàn thành tốt vai trò hiệp thương, vận động nhân dân tham gia bầu cử, góp phần vào thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đối với công tác giám sát, phản biện xã hội không còn dàn trải mà triển khai có trọng tâm, đi sâu vào các lĩnh vực liên quan thiết thực đến đời sống dân sinh. Qua đó, thành phố đã đề xuất, kiến nghị, thúc đẩy các chính sách đem lại sự thụ hưởng cho người dân. Mặt trận đã góp ý hơn 100 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đặc biệt dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đã nhận được sự quan tâm góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học và hơn 2,7 nghìn lượt ý kiến qua các nền tảng số; tổ chức phản biện đối với dự thảo quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Nhờ vậy, thành phố đã kiến nghị bổ sung chính sách trợ giá cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và khu nhà trọ công nhân đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu.
Việc triển khai thực hiện đột phá “Mặt trận số - Bình dân học vụ số” đạt được nhiều kết quả với việc xây dựng, triển khai ứng dụng An sinh xã hội số TP Hồ Chí Minh, Bản đồ số chương trình Trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2025 - 2030, Mùa hè số, Trợ lý AI giải đáp thắc mắc của người lao động…
Toàn hệ thống Mặt trận thành phố đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong 6 tháng và đặc biệt là dịp Tết Bính Ngọ, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội góp phần thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, chính sách hậu phương quân đội với số tiền hàng trăm tỷ đồng; phát động, ký kết hợp tác triển khai xây dựng trên 60 nghìn căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho công nhân lao động.
Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai bài bản, khắc phục tính hình thức, hiệu quả được lượng hóa bằng các kết quả công trình, phần việc cụ thể; đã trồng trên 330 nghìn cây xanh thực hiện chương trình “1 triệu cây xanh” của thành phố. Đến nay, thành phố đã trồng được 72 Vườn cây Đại đoàn kết, 1 Vườn Cây hữu nghị, 3.402 công trình “Thành phố muôn sắc hoa".

Đặc biệt, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), thành phố sẽ khánh thành hơn 331 công trình với tổng trị giá chăm lo hàng nghìn tỷ đồng đem lại sự thụ hưởng thiết thực cho người dân.
Mặt trận thành phố đã tập trung thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy, tiếp nhận các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả qua 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội các Hội quần chúng. Đội ngũ cán bộ Mặt trận ngày càng chuẩn hóa, tâm huyết, bám sát địa bàn, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.
Tăng cường định hướng hoạt động có trọng tâm
Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, ông Nguyễn Phước Lộc – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh ghi nhận, biểu dương và tri ân sự đóng góp to lớn của hệ thống Mặt trận thành phố cũng như vai trò nòng cốt, sự chủ động, sức sáng tạo của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong việc phối hợp triển khai các nội dung thi đua trọng tâm theo Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2026.
Ông Lộc đề nghị, từ nay đến cuối năm toàn hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, trước mắt cần tập trung thực hiện có hiệu quả 331 công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và đợt hoạt động đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.

Triển khai hiệu quả “Tháng nghe dân nói” gắn với tổ chức các diễn đàn nhân dân và đa dạng hóa các hình thức góp ý, hiến kế. Tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, trí thức, các hội đồng tư vấn, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, các chức sắc, chức việc tôn giáo, trí thức, doanh nhân…trong việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và tham gia góp ý xây dựng hệ thống chính trị.
Khai thác hiệu quả dữ liệu số, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phản ánh của người dân trên các nền tảng số để phát hiện sớm những vấn đề bất cập, từ đó lựa chọn nội dung giám sát phù hợp. Đồng thời, tiếp tục tham gia phản biện từ sớm, từ xa đối với các chủ trương, đề án lớn ngay từ giai đoạn xây dựng chính sách nhằm hạn chế những bất cập khi triển khai thực hiện.
Ông Lộc cho rằng, lấy chuyển đổi số làm khâu đột phá, động lực nâng cao chất lượng hoạt động. Tập trung xây dựng hệ sinh thái số của Mặt trận, triển khai các bản đồ số, ứng dụng an sinh xã hội số. Từng bước hình thành kênh tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của người dân, khảo sát dư luận xã hội, lấy ý kiến nhân dân trên môi trường số; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác tổng hợp ý kiến nhân dân, theo dõi kết quả xử lý kiến nghị, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả giám sát.
Thực hiện chăm lo lợi ích thiết thực của nhân dân. Theo đó, mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động chuyển từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể; từ khẩu hiệu sang kết quả; từ hình thức sang thực chất; bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đo được kết quả, đo được tác động đối với đời sống nhân dân.

“Trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Mặt trận thành phố sẽ tăng cường định hướng các nội dung hoạt động có trọng tâm, tập trung những vấn đề lớn tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân. Đồng thời, phân cấp, trao quyền nhiều hơn cho MTTQ Việt Nam cấp xã chủ động lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động phù hợp với tình hình địa phương”, ông Lộc nhấn mạnh.
Công nhận thêm 2 tổ chức làm thành viên
Cũng tại Hội nghị, 100% đại biểu đã thống nhất hiệp thương bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Hội nghị tiến hành hiệp thương kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh khóa I, gồm các cá nhân: ông Nguyễn Minh Nhựt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố; bà Hoàng Thị Khánh - Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố; TS.Trần Văn - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội; bà Trương Tứ Muối - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số thành phố.
Hội nghị cũng đã hiệp thương công nhận 2 tổ chức Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, làm thành viên của MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, gồm: Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP Hồ Chí Minh và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã công bố Quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Thành Trung – Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2020 đến năm 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Cùng với đó, Hội nghị cũng công bố Quyết định tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 1 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 3 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa” của thành phố.