Lấy người dân làm chương trình hành động
Tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2026-2031, các ứng cử viên đến từ nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, nhưng đều mang theo một tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến với mong muốn tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của thành phố Huế.
Với các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Huế đều hướng đến đời sống của người dân và sự phồn thịnh và hạnh phúc của thành phố. Lấy người dân làm chương trình hành động và lẽ sống của mình bằng tinh thần trách nhiệm, tận hiến vì sự phát triển chung của địa phương.
Mọi sự giàu sang không bằng 1 cơ thể khỏe mạnh
Công tác trong lĩnh vực y tế suốt nhiều năm qua, PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế hiểu rõ về vấn đề chăm sóc sức khỏe rất quan trọng trong đời sống hiện nay. Theo PGS.TS Trần Kiêm Hảo, nhiệm kỳ qua, ngành y tế thành phố Huế đạt nhiều kết quả nổi bật, kết quả đạt được là công sức chung của toàn ngành, sự chỉ đạo sát sao của các cấp và sự đồng hành, ủng hộ của nhân dân. Mục tiêu lớn nhất là cùng thành phố triển khai hiệu quả các nghị quyết, đưa Huế trở thành một trong những trung tâm y tế chuyên sâu đặc sắc của Đông Nam Á.

Với kinh nghiệm thực tiễn dày dặn của mình, PGS.TS Trần Kiêm Hảo tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026-2031 với mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác chăm sóc sức khỏe người dân thành phố.
Nếu được bầu làm đại biểu HĐND, PGS.TS Trần Kiêm Hảo cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đại diện trung thực cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp của nhân dân.
Đặc biệt, về tầm nhìn đến năm 2030, PGS.TS Trần Kiêm Hảo cho biết, sẽ tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ then chốt trong đó, xây dựng mạng lưới y tế cơ sở thông minh, hiện đại; phấn đấu 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia mới, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử đồng bộ. Nâng cao năng lực y tế dự phòng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường y đức; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát huy y học cổ truyền; kiểm soát an toàn thực phẩm; bảo đảm an sinh xã hội; cải cách tài chính y tế và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn ngành. Chăm lo y tế cơ sở và bảo trợ xã hội, để mỗi cơ sở y tế thành "điểm tựa bình yên".
"Mọi sự giàu sang đều không bằng một cơ thể khỏe mạnh. Gia đình hạnh phúc khi mọi người khỏe mạnh, thành phố phát triển bền vững khi y tế là điểm tựa vững chắc", PGS.TS Trần Kiêm Hảo nhấn mạnh.
Mang ánh sáng đến từng bản làng
Với nhiều năm công tác trong ngành điện, lĩnh vực gắn bó trực tiếp với đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh, ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc Điện lực thành phố Huế cho rằng, bảo đảm nguồn điện an toàn, ổn định không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn là nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Ông Nguyễn Đại Phúc cho biết, tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026-2031, với mong muốn cống hiến hết mình cho sự phát triển của thành phố.
Theo ông Phúc, đại biểu HĐND phải thực sự là cầu nối giữa nhân dân với chính quyền. Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm, ông sẽ duy trì tiếp xúc cử tri theo quy định, đồng thời tăng cường đối thoại trực tiếp tại cơ sở, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Việc lắng nghe đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của người dân sẽ là cơ sở để phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng và tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.
Đặc biệt, đối với địa bàn miền núi A Lưới, khu vực còn nhiều khó khăn, theo ông Phúc, cần tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, trong đó có hệ thống điện phục vụ đời sống và sản xuất.
Những năm qua, ngành điện đã đầu tư nâng cấp lưới điện trên địa bàn A Lưới, bảo đảm 100% hộ dân được sử dụng điện. Thời gian tới, ngành điện sẽ tiếp tục bố trí nguồn lực mở rộng, nâng cấp lưới điện tại các khu vực còn khó khăn, đồng thời đẩy mạnh chỉnh trang lưới điện nông thôn theo hướng an toàn, bền vững.
Song song với đó, ông Phúc cho biết sẽ vận động các nguồn lực xã hội hóa để mở rộng chương trình “Thắp sáng đường quê”, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại các khu dân cư.
Bên cạnh phát triển hạ tầng và cải cách hành chính, ông Nguyễn Đại Phúc đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Đồng thời, ông Phúc cho biết sẽ đề xuất các chương trình cải tạo, thay thế hệ thống điện mất an toàn cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong xã hội.
Theo ông, trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm trước nhân dân. Vì vậy, mỗi quyết định và hành động của ông phải luôn đặt lợi ích của đất nước, của thành phố và của nhân dân lên trên hết, góp phần xây dựng thành phố Huế nói chung và khu vực A Lưới nói riêng ngày càng phát triển.
Để Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam
TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với nhiều năm công tác trong lĩnh vực văn hóa, TS. Phan Thanh Hải cho biết, việc tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2026-2031 làm đại biểu HĐND không chỉ là nhiệm vụ công tác, mà là trách nhiệm trước nhân dân và trước lịch sử vùng đất Thuận Hóa – Phú Xuân – Huế.
“Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, minh bạch và liêm chính; thường xuyên chịu sự giám sát của cử tri và định kỳ báo cáo công khai kết quả hoạt động”, TS. Phan Thanh Hải cho biết.
Theo TS. Phan Thanh Hải, hoạt động của người đại biểu trước hết là hành trình lắng nghe. Ông cũng mong việc tiếp xúc cử tri không chỉ là định kỳ, mà là đối thoại thực chất, hai chiều. Thiết lập các kênh tiếp nhận thông tin thường xuyên, cả trực tiếp và trên nền tảng số, để mọi ý kiến của người dân đều được tiếp nhận, theo dõi và công khai kết quả giải quyết.
Những vấn đề gắn với đời sống dân sinh như môi trường sống, trật tự và mỹ quan đô thị, thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở, không gian sinh hoạt cộng đồng, cũng như chính sách chăm lo cho người cao tuổi, gia đình chính sách và thế hệ trẻ sẽ được quan tâm theo dõi, giám sát.
Ngoài ra, TS. Phan Thanh Hải cho biết, sẽ tham gia kiến nghị hoàn thiện các cơ chế, chính sách để xã hội hóa nguồn lực cho văn hóa, thể thao, du lịch và thiết chế cộng đồng một cách thuận lợi, minh bạch. Đồng thời, cùng HĐND giám sát chặt chẽ hiệu quả đầu tư công, bảo đảm mỗi đồng vốn được sử dụng đúng mục tiêu, tạo giá trị lan tỏa.
“Với tất cả tâm huyết của một người gắn bó cả cuộc đời với văn hóa Huế, tôi mong muốn được đồng hành cùng nhân dân xây dựng thành phố Huế trở thành một đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, trung tâm văn hóa lớn của cả nước và thành phố đáng sống, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện trong bản sắc riêng có”, TS. Phan Thanh Hải nhấn mạnh.