Lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Quân ủy Trung ương và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

07/07/2023 07:41

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cùng với việc lấy phiếu tín nhiệm, cán bộ, chiến sỹ toàn quân cần quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa tinh thần “7 dám” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Chiều 6/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân Việt Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Phạm Hoài Nam.

Cùng dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; đại biểu lãnh đạo một số cơ quan thuộc Trung ương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh quán triệt Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, Quân ủy Trung ương đã ban hành Quy định số 1992-QĐ/QUTW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy viên, cán bộ chỉ huy, quản lý trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đây là nội dung được tiến hành định kỳ nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quản lý là một nội dung đổi mới trong công tác cán bộ được tiến hành từ nhiệm kỳ khóa XI đến nay, nhằm thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, giúp các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm tự soi, tự sửa, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng.

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý việc lấy phiếu tín nhiệm phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đề cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người ghi phiếu tín nhiệm; bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả tín nhiệm; xử lý nghiêm hành vi vi phạm, làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để làm giảm uy tín của người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

Nhấn mạnh phải lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc, lấy kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu, gắn trách nhiệm của cá nhân, tập thể để đánh giá tín nhiệm đối với cán bộ, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cùng với việc lấy phiếu tín nhiệm, cán bộ, chiến sỹ toàn quân cần quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa tinh thần “7 Dám”; đó là “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức và dám hành động vì lợi ích chung” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào công việc, chức trách, nhiệm vụ hàng ngày.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lấy phiếu tín nhiệm đối với Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Quân ủy Trung ương và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO