Văn hóa

Lễ hội kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Lê Khánh 14/02/2024 13:14

Sáng 14/2 (mùng 5 Tết), tại Công viên văn hóa Gò Đống Đa, quận Đống Đa (Hà Nội) diễn ra Lễ hội kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2024).

W_go_dong_da-le-khanh16.jpg
Lễ hội Gò Đống Đa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - lưu giữ niềm tự hào, sự quật cường của dân tộc và được tổ chức để tưởng nhớ chiến công lẫy lừng của Vua Quang Trung - người Anh hùng áo vải, cờ đào trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.
W_go_dong_da-le-khanh10.jpg
Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định khẳng định: Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa ghi dấu nghệ thuật quân sự tuyệt vời của Hoàng đế Quang Trung, ý chí ngoan cường của nghĩa quân áo vải, cờ đào. Đồng thời biểu thị cao độ tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước, yêu tự do, độc lập từ ngàn đời của người dân đất Việt. Bằng thắng lợi này, nhân dân ta đã đập tan mộng xâm lược của ngoại bang, giữ vững nền độc lập chủ quyền của dân tộc.
W_go_dong_da-le-khanh21.jpg
Ngay từ sáng sớm hôm nay (14/2), đã có hàng ngàn du khách thập phương đổ về dâng hương tưởng nhớ Vua Quang Trung.
W_go_dong_da-le-khanh6.jpg
Trên khắp các ngả đường hướng về Công viên văn hóa Gò Đống Đa đông kín dòng người trẩy hội.
W_go_dong_da-le-khanh24.jpg
Trong khoảng thời gian trước khi diễn ra phần chính hội (từ 6 – 8h sáng), các nghi lễ như: Tế lễ, rước kiệu Hoàng đế Quang Trung và Hoàng hậu Lê Ngọc Hân, trình diễn sử thi về chiến thắng mùa xuân Kỷ Dậu 1789, dâng hương... đã được các cụ cao niên, các đoàn Tế lễ tiến hành sớm.
W_go_dong_da-le-khanh17.jpg
W_go_dong_da-le-khanh15.jpg
Chương trình nghệ thuật đặc sắc do Nhà hát Cải lương Việt Nam và các trích đoạn tuồng do Nhà hát Tuồng thực hiện.
W_go_dong_da-le-khanh20.jpg
Hàng nghìn du khách thập phương dâng hương.
W_go_dong_da-le-khanh22.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ hội kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO