Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 hướng tới xác lập nhiều kỷ lục

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 hướng tới xác lập nhiều kỷ lục

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa” sẽ diễn ra từ ngày 15/8-2/9, tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa và các xã trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin này được ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội cho biết tại buổi họp báo chiều ngày 20/7, tại Hà Nội.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: VH
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: VH

Theo đó, Lễ hội sẽ gồm 17 hoạt động, trong đó có các hoạt động truyền thông trước lễ hội và chuỗi sự kiện chính trong thời gian diễn ra lễ hội. Điểm nổi là hoạt động hướng tới xác lập các kỷ lục quốc gia và quốc tế, tạo sức lan tỏa và những trải nghiệm độc đáo cho người dân, du khách.

Bên cạnh các hoạt động xác lập kỷ lục, Lễ hội còn có chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại và đầu tư phong phú, như chương trình nghệ thuật khai mạc; Đêm đại nhạc hội; diễu hành đường phố; khu trưng bày, quảng bá chuyên ngành sầu riêng…

Ngoài ra, lễ hội còn có khoảng 400 gian hàng trưng bày sầu riêng, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền; hội nghị kết nối sản xuất - tiêu thụ với chủ đề "Hệ sinh thái sầu riêng bền vững", phiên chợ trực tuyến, livestream bán hàng và ký kết hợp đồng xuất khẩu.

Ban tổ chức ra mắt 3 Đại sứ Truyền thông của lễ hội. Ảnh: Mai Mai
Ban tổ chức ra mắt 3 Đại sứ Truyền thông của lễ hội. Ảnh: Mai Mai

Đặc biệt, lần đầu tiên các hoạt động của Lễ hội được tổ chức theo hướng kết nối toàn diện từ vùng nguyên liệu – chế biến – thương mại – du lịch- văn hóa, góp phần xây dựng hệ sinh thái ngành sầu riêng bền vững, nâng cao giá trị thương hiệu và mở rộng thị trường trong nước, quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ cho biết, sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh Đắk Lắk năng động, giàu bản sắc; tôn vinh người trồng sầu riêng, doanh nghiệp và các chủ thể trong chuỗi giá trị ngành hàng.

Đây cũng là dịp kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, du lịch và nâng tầm thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường trong nước, quốc tế.

Với quy mô lớn, nội dung phong phú và nhiều hoạt động mang tính biểu tượng, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 được kỳ vọng trở thành sự kiện đặc trưng của tỉnh, tạo sức lan tỏa, thu hút du khách, nhà đầu tư và doanh nghiệp; góp phần đưa thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk vươn xa, khẳng định vị thế Đắk Lắk là thủ phủ sầu riêng của Việt Nam và điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch nông nghiệp khu vực.

Đắk Lắk hiện có khoảng 44.900 ha sầu riêng, chiếm 21,7% diện tích cả nước. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của tỉnh đạt khoảng 1,1 tỉ USD.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 gồm 17 hoạt động, dự kiến thu hút khoảng 300.000 lượt du khách, đồng thời tăng lượng khách lưu trú thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại và trải nghiệm lễ hội.

Việt Hà