Lễ kỷ niệm Ngày Bác Hồ về thăm, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc sẽ diễn ra vào tối 8/10

Đức Sơn - Tuấn Minh 05/10/2023 10:00

Nhằm tri ân công lao to lớn của Bác Hồ đối với đất nước nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng, tối 8/10, tại Quảng trường 3/2, tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I (17/10/1963 - 17/10/2023).

Theo đó, Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I sẽ diễn ra từ 20h10 đến 21h45 ngày 8/10/2023 tại Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên Kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Tại Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Bắc Giang nhớ mãi ơn Người” được bố cục thành 3 chương: Chương 1 - Tự hào khắc ghi lời Bác; Chương 2 - Bắc Giang báo công dâng Người; Chương 3 - Hồ Chí Minh ánh dương dẫn lối.

Chương trình nghệ thuật nhằm khắc họa tình cảm sâu nặng, sự quan tâm to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang.

Qua chương trình nghệ thuật để tôn vinh, tưởng nhớ hình ảnh thân thương, gần gũi, giản dị nhưng cũng rất vĩ đại của Người. Đồng thời thông qua những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Giang thực hiện và làm theo lời dạy của Bác Hồ đã đạt được trong 60 năm qua, chương trình tái hiện, tôn vinh một Bắc Giang từ mảnh đất giàu truyền thống lịch sử - văn hóa, yêu nước và cách mạng cho đến sự phát triển mạnh mẽ qua từng thời kỳ, xây dựng tỉnh Bắc Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, tạo đà hướng tới tương lai.

Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ kỷ niệm và chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Giang (10/10/1895 - 10/10/2023).

Ông Trương Quang Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang cho biết, Bác Hồ đã để lại trong lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân Bắc Giang nhiều thế hệ những kỷ niệm sâu sắc. Đó là những mốc son lịch sử vẻ vang, thể hiện sự quan tâm và tình cảm sâu nặng của Bác dành cho tỉnh Bắc Giang. Tỉnh Bắc Giang luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng và Bác giao phó; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa sự nghiệp cách mạng lên một tầm cao mới.

Theo ông Trương Quang Hải, tỉnh Bắc Giang sẽ chú trọng thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan hoạt động qua các hình thức như: băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu, bảng điện tử và phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội…

Từ ngày 5/10 đến hết 20/10, tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang, tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, báo, tư liệu, hiện vật với chủ đề “Bác Hồ với Bắc Giang, Bắc Giang với Bác Hồ” . Trong ngày 8/10, tỉnh sẽ khởi công dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử cấp Quốc gia tại khán đài B, Sân vận động Bắc Giang. Đây là nơi ghi dấu hai lần Bác Hồ đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, tối 8/10, tổ chức Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ kỷ niệm Ngày Bác Hồ về thăm, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc sẽ diễn ra vào tối 8/10

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO