Lễ thượng cây nêu tại di sản thế giới Thành nhà Hồ
Trong không khí rộn ràng những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, Lễ thượng nêu và thả cá chép được tổ chức tại di sản thế giới Thành nhà Hồ, góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc.

Chiều 9/2, Ban quản lý di sản di Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ thượng nêu, thả cá chép và chương trình rung chuông vàng với chủ đề '10 năm kinh đô, 2 vương triều, 1 điểm đến'.


Đây là những nội dung khởi đầu cho chuỗi các sự kiện, chương trình đón xuân Bính Ngọ 2026 tại Thành nhà Hồ. Chương trình thu hút sự tham gia của gần 1.000 học sinh trên địa bàn vùng di sản và đông đảo nhân dân, du khách thập phương.
Dựng cây nêu ngày Tết là phong tục truyền thống của người Việt, thường được thực hiện vào ngày 23 tháng Chạp, sau ngày ông Công, ông Táo. Khi hạ cây nêu là lúc người nông dân xuống đồng cày cấy, vào mùng 7 tháng Giêng âm lịch.


Trong các triều đại Việt Nam, tục dựng cây nêu được đưa vào hoàng cung như một phong tục, điển chế của triều đình. Lễ thượng nêu là dấu mốc báo hiệu thời khắc năm mới, triều đình tạm dừng các hoạt động thường nhật để đón Tết, gửi gắm ước vọng quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
Sau lễ dựng cây nêu, cán bộ, nhân viên Ban quản lý di sản di Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cùng người dân sống xung quanh di sản tổ chức nghi lễ thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo chầu trời.


Nhân dịp này, Ban quản lý di sản di Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Trường THCS Phạm Văn Hinh tổ chức chương trình Rung chuông vàng năm thứ 3 với chủ đề '10 năm kinh đô, 2 vương triều, 1 điểm đến'. Đồng thời, trao giải cuộc thi video clip trên nền tảng Tiktok với chủ đề 'Em là hướng dẫn viên di sản quê em'.
Lãnh đạo Ban quản lý di sản di Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thông qua các chương trình, đã giúp học sinh chủ động khám phá, tìm hiểu di sản các hoạt động tương tác, trải nghiệm. Từ đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử của dân tộc, bồi dưỡng kiến thức lịch sử địa phương, phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ học đường.

Đối với cuộc thi trên Tiktok, Ban tổ chức đánh giá, bài dự thi của các thí sinh mang nhiều màu sắc, thể hiện tình yêu với di sản thông qua các ý tưởng sáng tạo, ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và bảo vệ di sản mà cha ông để lại.
Trong đó, có một số video xuất sắc, có sự đầu tư, lựa chọn tư liệu, hình ảnh đẹp, sự chuẩn bị công phu, thể hiện sự yêu thích, ham học hỏi của các em học sinh đối với di sản trên quê hương.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 4 giải Ba, 6 giải Khuyến khích cho các học sinh có hình ảnh, video, clip sáng tạo, đặc sắc.