LHQ ra lệnh trừng phạt 'khắc nghiệt nhất' đối với Triều Tiên
CHDCND Triều Tiên đã khai hỏa 6 đầu đạn tên lửa tầm ngắn ra biển trong hôm 3/3 thể hiện phản ứng của mình, chỉ vài giờ sau khi LHQ thông qua các lệnh trừng phạt nặng nề nhất từ trước đến nay áp đặt đối với chính quyền Bình Nhưỡng liên quan tới các vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa của nước này mới đây.
CHDCND Triều Tiên khai hỏa 6 đầu đạn để phản ứng lệnh trừng phạt của LHQ (Nguồn: Shanghainews).
Phản ứng bằng tên lửa
Sự phô diễn sức mạnh quân sự dường như đã trở thành một động thái phản ứng thường thấy của Triều Tiên khi họ chịu sức ép từ cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của mình.
Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, 6 đầu đạn của phía Triều Tiên - có thể là rocket hoặc tên lửa định hướng - đã được bắn ra biển vào vị trí cách bờ biển phía Đông nước này khoangr từ 100 đến 150 km. Vụ khai hỏa xuất hiện gần như ngay sau khi Hội đồng Bảo an LHQ thông qua một nghị quyết vào cuối ngày 2/3, trong đó áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên, sau nhiều tuần đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc.
Giờ đây, mọi con mắt đều đổ dồn về Trung Quốc và Nga để xem liệu họ có thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt mới này hay không.
Được biết, các lệnh trừng phạt mới tỏ ra đặc biệt nghiêm ngặt, trong đó yêu cầu mọi quốc gia trên thế giới phải kiểm tra các kiện hàng đến hoặc đi từ CHDCND Triều tiên, ở mọi sân bay và cảng biển. Lệnh trừng phạt cũng cấm hoặc hạn chế các mặt hàng xuất khẩu gồm than, sắt, quặng sắt cùng nhiều loại khoáng sản khác đến từ CHDCND Triều Tiên đồng thời cấm cung cấp cho nước này các loại nhiên liệu cho máy bay và tên lửa.
Tuy nhiên, điều mà giới phân tích quan ngại nhất hiện nay là các lệnh trừng phạt mới sẽ tạo ra một vài lỗ hổng mới, trong đó gồm các điều khoản đủ để thực hiện công tác kiểm tra một kiện hàng hay một số mặt hàng khoáng sản xuất khẩu có thể qua mặt chính quyền các nước nếu như giá trị của nó không được sử dụng cho mục đích quân sự.
CHDCND Triều Tiên thu về trên dưới 1 tỷ USD mỗi năm nhờ xuất khẩu than - mặt hàng xuất khẩu đứng thứ ba của họ - và khoảng 200 triệu USD mỗi năm nhờ xuất khẩu quặng sắt, Đại sứ Mỹ Samantha Power nói với Hội đồng Bảo an LHQ.
Khắc nghiệt chưa từng có
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hoan nghênh các biện pháp trừng phạt như một “hành động đáp trả phù hợp, vững chắc và đoàn kết” đối với vụ thử hạt nhân mà CHDCND Triều Tiên thực hiện hôm 6-1 và vụ thử tên lửa hôm 7/2 vừa qua.
“Cộng đồng quốc tế, cùng chung một tiếng nói, đã gửi tới Bình Nhưỡng một một thông điệp đơn giản: CHDCND Triều Tiên cần phải từ bỏ các chương trình nguy hiểm và lựa chọn một con đường tốt hơn cho người dân của họ” - ông Obama tuyên bố.
Theo các lệnh trừng phạt mới, hạn chế tài khoản trong ngân hàng sẽ được thắt chặt hơn, trong khi chính phủ các nước được yêu cầu cấm các chuyến bay bị nghi là chở hàng buôn lậu đến CHDCND Triều Tiên.
“Đây là một trong số những biện pháp trừng phạt khắt khe nhất mà chúng tôi từng thông qua, áp dụng đối với một quốc gia trên thế giới, và chắc chắn là lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với Triều Tiên” - Đại sứ Anh Matthew Rycroft, cho hay.
Có tổng cộng 16 cá nhân và 12 thể chế được thêm vào danh sách đen của lệnh trừng phạt mà LHQ công bố, trong đó gồm cả NADA - cơ quan hàng không vũ trụ của Triều Tiên - và cơ quan tình báo của nước này. Các nước thành viên của LHQ cũng được yêu cầu trục xuất bất cứ nhà ngoại giao của Triều Tiên nào bị phát hiện có dính líu tới buôn lậu và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye thì nói rằng, bà hy vọng các lệnh trừng phạt “khắt khe chưa từng có” này sẽ thúc đẩy Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của họ. Nghị quyết của LHQ “đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ từ cộng đồng quóc tế về tiến tình tìm kiếm hòa bình trên bán đảo Triều Tiên”, bà Park nói.
Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã lên tiếng thúc giục Bình Nhưỡng từ bỏ mọi hành động khiêu khích. Cấp dưới của ông Abe, Đại sứ của Nhật tại LHQ, ông Motohide Yoshikawa, nhấn mạnh rằng “tâm điểm của vấn đề giờ là việc thực thi” các lệnh trừng phạt.
Ngoài ra, các cường quốc cũng kêu gọi tiếp tục các hành động thực tế và kiên định nhằm đảm bảo các lệnh trừng phạt có hiệu lực, trong đó nêu rõ rằng Nga và Trung Quốc đóng một vai trò chủ chốt.
Đại sứ Trung Quốc tại LHQ, ông Lưu Kết Nhất, nói rằng nghị quyết nên được coi là “điểm khởi đầu mới và là một cột mốc” trong tiến trình nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Nga cũng nêu bật quan điểm trên, khi Đại sứ Vitaly Churkin nói rằng nghị quyết này được thiết kế nhằm ngăn chặn hiệu quả nhất nguồn tài chính đổ vào chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triểu Tiên, nhằm thúc đẩy Triều Tiên trở lại bàn đàm phán 6 bên.