Lịch nghỉ lễ 30-4 và 1-5 của học sinh một số tỉnh, thành phố

PV (Tổng hợp) 20/04/2023 06:41

Hầu hết các địa phương đều cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học nghỉ lễ 30/4 và 1/5 trong thời gian 5 ngày và học sinh THCS, THPT nghỉ 4 ngày.

Ảnh minh họa: VGP.

Theo VTC News, Sở GDĐT Hà Nội quyết định cho học sinh, giáo viên nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5 trong thời gian 4 - 5 ngày, tuỳ vào từng cấp học. Cụ thể, với các trường tổ chức học, làm việc 5 buổi/tuần (mầm non, tiểu học) thì giáo viên, học sinh sẽ nghỉ 5 ngày, từ 29/4 đến hết 3/5. Các trường học 6 buổi/tuần (THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề) sẽ nghỉ 4 ngày, từ ngày 29/4 đến hết 2/5.

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học cần thực hiện nghiêm túc việc trực và bảo vệ cơ quan, phối hợp chặt chẽ với công an địa phương có các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ...

Sau dịp nghỉ lễ, các đơn vị, trường học cần ổn định ngay nền nếp, đảm bảo các hoạt động đúng kế hoạch theo quy định và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của ngành.

Sở GDĐT TP HCM cũng quyết định cho học sinh các trường nghỉ 4 - 5 ngày nhân dịp 30/4 và 1/5. Với những trường dạy 2 buổi/ngày, nghỉ 5 ngày (từ 29/4 đến hết 3/5). Trong đó, 3 ngày nghỉ lễ là Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4, ngày 1/5 và 2 ngày nghỉ bù do Giỗ tổ Hùng Vương (29/4) và 30/4 lần lượt rơi vào thứ Bảy, Chủ nhật. Với những trường dạy một buổi/ngày, nghỉ 4 ngày, từ thứ Bảy (29/4) đến hết thứ Ba (2/5).

Tuy nhiên, nhiều trường THCS, THPT sắp xếp cho học sinh được nghỉ lễ 30/4 tổng cộng 9 ngày. Lý do, các trường lên kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ 2 từ giữa tháng 4 đến ngày 28/4. Như thường lệ, sau đợt kiểm tra cuối học kỳ, học sinh các cấp cũng được nghỉ học vài ngày để giáo viên chấm bài. Năm nay, ngay sau đợt kiểm tra cuối học kỳ 2 là học sinh các cấp sẽ nghỉ lễ 30/4.

Sau thời gian nghỉ lễ, nhiều trường THCS, THPT phân công các giáo viên trở lại trường để chấm bài kiểm tra. Riêng học sinh tiếp tục được nghỉ học ngày 4 và 5/5. Tiếp đó ngày 6 và 7/5 lại rơi vào thứ Bảy và Chủ nhật nên học sinh tiếp tục được nghỉ.

Sở GDĐT Quảng Ninh cũng thông báo các trường cho học sinh nghỉ 5 ngày từ 29/4 - 3/5, bắt đầu quay lại làm việc vào ngày 4/5 (thứ Năm). Những cơ sở giáo dục, trường học có lịch làm việc vào thứ bảy thì chỉ nghỉ 4 ngày, quay lại làm việc từ ngày 3/5 (thứ Tư).

Tương tự, Sở GDĐT Vĩnh Phúc cũng cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ 5 ngày và học sinh THCS, THPT, sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh nghỉ 4 ngày từ 29/4 - 2/5. Sở yêu cầu các trường chủ động kế hoạch, thời gian tổ chức kiểm tra kết thúc học kỳ 2 và chuẩn bị tổng kết năm học 2022 - 2023...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lịch nghỉ lễ 30-4 và 1-5 của học sinh một số tỉnh, thành phố

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO