Liên tiếp bắt giữ nhiều tàu vận chuyển bất hợp pháp dầu DO trên vùng biển Tây Nam

Trung Hậu 23/09/2023 17:11

Trong hai ngày (22-23/9), Đoàn Trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã liên tiếp bắt giữ tàu cá vận chuyển bất hợp pháp dầu DO trên vùng biển Tây Nam.

Theo đó, thực hiện kế hoạch trinh sát nắm tình hình trên biển và địa bàn được phân công, chiều ngày 22/9 tại khu vực biển Tây Nam, Tổ Công tác Đoàn trinh sát số 2 đã kiểm tra 2 tàu cá vỏ gỗ mang số hiệu TG 91139TS (gồm 06 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Cường,(52 tuổi) thường trú tại Kiên Giang, làm thuyền trưởng) và tàu KG 96097TS (gồm 4 thuyền viên do ông Nguyễn Tiến Lực (55 tuổi) làm thuyền trưởng).

Một trong các tàu chở dầu DO bị kiểm tra và xử lý. (Ảnh: Đoàn Trinh sát số 2 cung cấp).

Tại thời điểm kiểm tra, tàu TG 91139TS được phát hiện đang vận chuyển 120 khối dầu DO và tàu KG 96097TS đang vận chuyển 140 khối dầu DO. Cả 2 tàu trên đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa nói trên.

Tiếp đó, vào lúc 13h15 ngày 23/9, Tổ Công tác của Đoàn Trinh sát số 2 đã dẫn dải 2 tàu vi phạm về cảng Hải đội 401 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tại An Thới, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để tiếp tục củng cố hồ sơ ban đầu và bàn giao cho Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 22/9, Tổ Công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cũng đã phát hiện tàu đánh cá biển số KG-910xxT-ST từ ngoài khơi chạy vào vùng biển do Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới quản lý. Tổ Công tác này cũng đã hiệu lệnh dừng tàu kiểm tra, trên tàu có ông Nguyễn Văn Ngọc, ngụ TP Rạch Giá (Kiên Giang) làm thuyền trưởng và 4 thuyền viên.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu này chứa khoảng hơn 50.000 lít dầu DO và trên tàu cũng không xuất trình được giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc của số dầu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Liên tiếp bắt giữ nhiều tàu vận chuyển bất hợp pháp dầu DO trên vùng biển Tây Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO