Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

Liệu có công bằng với ông Miura?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Liệu có công bằng với ông Miura?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cơ hội cho HLV Miura tiếp tục được gia hạn hợp đồng đã trở nên thấp kể từ sau trận tuyển Việt Nam thua đậm Thái Lan 0-3 ở vòng loại World Cup 2018. Trận thua đó đã khiến làng bóng Việt lại sục sôi và thậm chí còn đòi tổ chức một “Hội nghị Diên Hồng” chấn chỉnh nền bóng đá. Và ông Miura càng khó có cơ hội khi bầu Đức tuyên bố “HLV Miura là HLV ngoại tệ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam”. 

Liệu có công bằng với ông Miura?

Dù sau Hội nghị Ban chấp hành VFF vừa diễn ra, các đại diện của VFF ra sức lên tiếng khẳng định VFF không bàn tới việc lấy lứa U21 HAGL cũng như không bàn đến hợp đồng của HLV Miura lúc này. Nhưng những thông tin bên lề Hội nghị thì ngược lại với những tuyên bố đó. Việc một phó chủ tịch VFF liên tục đòi sa thải, còn vị chủ tịch VFF thì cũng có những ý ủng hộ việc lấy lứa U21 HAGL làm nòng cốt cho SEA Games 29 đã cho thấy phần thua nhiều đã thuộc về ông Miura.

Còn nhớ, kể từ khi HLV Miura cầm quân đến trước thất bại với người Thái thì thuyền trưởng người Nhật luôn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người đứng đầu VFF với những phát biểu như “ĐTVN đã may mắn khi có được HLV Miura”… Nhưng phát biểu với báo giới mới đây Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng vừa lên tiếng thừa nhận ông ủng hộ ý tưởng chọn đội U21 HAGL làm nòng cốt chuẩn bị cho SEA Games 2017.

Phát biểu này giống như một lời ủng hộ gián tiếp cách làm bóng đá của bầu Đức và lựa chọn ấy cũng đồng nghĩa với tờ lệnh sa thải đã dành sẵn cho huấn luyện viên Miura vì ai cũng biết phong cách của ông Miura trái ngược với triết lý bóng đá của lò HAGL.

Việc bầu Đức liên tục ra mặt tấn công Miura khiến nhiều người phải đặt câu hỏi liệu có công bằng với HLV người Nhật? Không ai có thể phủ nhận việc HLV Miura đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt nơi các đội tuyển. Dù rằng, sau 2 năm gắn bó thì HLV Miura chưa đem về danh hiệu nào nhưng việc ông cùng các học trò đã lấy lại sự tin yêu, cổ vũ cũng như khơi lại tình yêu từ NHM với đội tuyển cũng rất đáng trân trọng. Chỉ cách đây ít hôm, HLV Toshiya Miura đã khẳng định dù chưa biết có được VFF gia hạn hợp đồng hay không, ông sẽ vẫn tập trung tối đa cho nhiệm vụ trước mắt của mình với U23 Việt Nam. Một tuyên bố đầy trách nhiệm, chuyên nghiệp của nhà cầm quân người Nhật Bản.

Màn khẩu chiến, tuyên chiến của bầu Đức có thể giúp ông chiến thắng và đạt được điều mình muốn nhưng chưa chắc đã nhận được sự đồng ý hoàn toàn. Bởi nói cho cùng, bầu Đức có thể làm thế với CLB của mình nhưng ở cấp độ đội tuyển thì hoàn toàn khác. Cứ cho là những phát biểu của bầu Đức xuất phát từ cái tâm của ông dành cho bóng đá Việt, động cơ của ông là tốt nhưng cách hành xử khi dùng áp lực thông qua dư luận thì khó có thể nói là phương sách đúng. Đặt điều kiện sa thải HLV sẽ có tài trợ lớn là điều không nên.

Nhiều người sẽ cho đó là cách thức của một thương vụ của người kinh doanh chứ không phải vì tương lai của nền bóng đá. Việc bầu Đức nắm chức PCT phụ trách tài chính lại dùng hợp đồng tài trợ khủng làm mồi nhử cho mục tiêu HAGL hóa đội tuyển quốc gia thông qua việc đánh đổ ghế HLV trưởng sẽ khiến không nhiều người cảm thấy vinh dự gì với chiến thắng của ông. Cùng với đó, sẽ không ai chỉ trích quyết định chọn U21 HAGL làm nòng cốt tham dự SEA Games 2017 nếu để mọi việc thuận theo lẽ tự nhiên. Nhưng việc sớm tuyên bố đó liệu có công bằng với những tài năng trẻ khác khi họ sẽ không còn cơ hội cạnh tranh sòng phẳng cho những vị trí của U23 Việt Nam.

Cách làm ấy cũng không công bằng với các lò đào tạo trẻ khác, vì giờ họ chỉ là những vai diễn phụ trên sân khấu mà những vai chính đã được đóng đinh cho người của HAGL. Những động thái đó cũng không công bằng với HLV Miura bởi quyền lực quan trọng nhất của 1 HLV là việc lựa chọn đội hình, lối chơi cũng bị tước mất.

Nhiệm vụ tại VCK U23 châu Á tới đây với U23 VN có thể là nhiệm vụ cuối cùng của ông Miura. Trước các đối thủ U.23 Úc, Jordan, UAE và đương nhiên U.23 Việt Nam bị đánh giá yếu nhất nên khả năng vào sâu gần như không có. Không còn nhiều thời gian và sân chơi cho HLV Miura thi thố, cũng đồng nghĩa với tham vọng nâng chất bóng đá Việt Nam lẫn nâng cấp mình sẽ lụi tàn. HLV Toshiya Miura sẽ có cảm giác như thế nào khi sắp bước vào trận đánh lớn thì cá nhân ông đang bị “tấn công” dữ dội trong cuộc họp của BCH VFF? Ông Miura liệu có thể thực sự tập trung cho công việc chuyên môn, khi biết “bản án” đang lơ lửng trên đầu mình?

Ngay khi đội tuyển đang chuẩn bị đi đánh trận ở sân chơi lớn mà đăng đàn đòi sa thải tướng cầm quân e rằng không hay và không có lợi bởi không chỉ HLV Miura, liệu sau những tuyên bố của bầu Đức và phe cánh của ông có khiến các tuyển thủ U23 bị phân tâm? Các cầu thủ lúc này liệu có còn toàn tâm, toàn ý nghe theo chỉ dẫn của ông thầy khi biết rằng chỉ không bao lâu nữa sẽ được dẫn dắt bởi một người mới? Rõ ràng, lựa chọn sáng suốt nhất là chờ chiến dịch U23 châu Á kết thúc hãy công khai những lựa chọn này đã không được sử dụng.

Khánh Vy