Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Liều mạng vì sợ nộp phạt

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Liều mạng vì sợ nộp phạt

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Việc nam tài xế tại Thanh Hóa mới đây có hành vi tông thẳng xe và kéo lê một Thiếu tá Cảnh sát giao thông (CSGT) khiến dư luận xã hội vô cùng phẫn nộ. Hành vi này không chỉ thể hiện ý thức tham gia giao thông kém, mà còn cho thấy thái độ coi thường pháp luật đến mức báo động của không ít người hiện nay, nhất là giới trẻ.

Đây không đơn thuần là hành vi né tránh kiểm tra hành chính, nồng độ cồn, mà có dấu hiệu cấu thành tội chống người thi hành công vụ, đe dọa đến tính mạng của người thi hành công vụ và an toàn của cộng đồng.

Chỉ vì nỗi sợ bị xử phạt hành chính vi phạm nồng độ cồn (kết quả đo sau đó chỉ ở mức 0,025 mg/l khí thở), tài xế sẵn sàng đánh cược mạng sống của người khác để trốn chạy. Phải biết rằng, lực lượng CSGT là đại diện cho pháp luật để duy trì trật tự và bảo vệ an toàn cho xã hội trong lĩnh vực giao thông. Hành vi dùng phương tiện giao thông làm vũ khí tấn công trực diện vào người thi hành công vụ cho thấy một bộ phận tài xế trẻ tuổi đang có tư duy lệch lạc, xem nhẹ pháp luật, nghĩ rằng có thể dùng sự liều lĩnh để đe dọa người thi hành công vụ và trốn tránh pháp luật. Đây là cách nghĩ hết sức thiển cận, sai lầm và sẽ phải trả giá đắt.

Hiện, có không ít người, nhất là giới trẻ có tư duy văn hóa giao thông lệch chuẩn, ý thức giao thông kém. Điều đó thể hiện ở việc những người vi phạm đều có thói quen viện dẫn rất nhiều lý do khác nhau để bào chữa thay vì thành khẩn nhận lỗi, thậm chí chống đối người thực thi pháp luật.

Đáng tiếc, tình trạng người tham gia giao thông chống đối lực lượng chức năng khi bị kiểm tra nồng độ cồn không phải là cá biệt mà đã liên tiếp xảy ra với tính chất ngày càng hung hãn. Đơn cử, tại Hà Nội (đầu năm 2026), một tài xế điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mercedes sau khi sử dụng rượu bia đã không chấp hành hiệu lệnh, đâm xe liên hoàn trong khu đô thị làm một người bị thương. Khi bị ngăn chặn, đối tượng này còn hung hăng chặn đánh người và thách thức lực lượng chức năng. Hay tại Tuyên Quang, cơ quan chức năng đã khởi tố một lái xe vi phạm nồng độ cồn vì hành vi cố tình lao xe chống đối quyết liệt, khiến một chiến sĩ CSGT bị thương nặng trong quá trình làm nhiệm vụ...

Những vụ việc trên là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc về việc cần phải siết chặt hơn nữa kỷ cương pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Để chấm dứt tình trạng này, các cơ quan tố tụng cần nhanh chóng điều tra và áp dụng các khung hình phạt nghiêm khắc nhất đối với những tài xế coi thường luật pháp, thay vì chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính giao thông thông thường.

Tinh Anh