Lộc biển đầu năm
Những ngày đầu năm 2026, tại cảng cá Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, ngay từ sáng sớm đã có nhiều tàu cá đánh bắt xa bờ nối đuôi nhau cập bến mang theo “lộc biển”, tạo nên không khí rộn ràng, và sự phấn khởi cho ngư dân.

Theo đó, từ sáng 1/1 đến ngày 3/1, cảng cá Quy Nhơn luôn sôi động, nhộn nhịp, khi các tàu cá cập bến, hải sản tràn ngập các khoang. Đủ tất cả các loại hải sản tươi rói liên tục được bốc dỡ, đưa lên bờ.
Cá ngừ sọc dưa, cá hố, cá trích, cá thu, cá cơm… vừa đưa lên cầu cảng, nhanh chóng được tiểu thương vây quanh hỏi mua, phân loại, cân đếm. Nơi đây, tiếng chào hỏi, trả giá mua bán, tiếng hối hả gọi xe, gọi người vận chuyển hàng hóa đã tạo nên không khí sôi động, rộn ràng. Các ngư dân vô cùng phấn khởi, khi hải sản đánh bắt lần này chỉ trong thời gian ngắn đã được tiêu thụ hết với mức giá khá cao.
Qua quan sát của chúng tôi, tất cả các tàu cá khi vào bến, các thuyền viên cùng nhân công nhanh chóng vận chuyển những sọt nhựa chứa đầy hải sản lên sàn tàu, rồi phân loại, giá cả tùy theo kích cỡ, độ tươi. Như cá ngừ sọc dưa có giá từ 70 đến 80.000 đồng/kg; cá thu có giá từ 150.000 đến trên 300.000 đồng/kg; cá hố tươi có giá 100.000 đến 180.000 đồng/kg… Sau đó các loại hải sản này nhanh chóng được đưa lên bờ, đưa thẳng lên xe đông lạnh để tiểu thương vận chuyển đến nhiều nơi tiêu thụ.

Ngư dân Nguyễn Thi (63 tuổi), ở phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, chủ tàu cá BĐ 98186 TS cho biết: “Tàu tôi vừa cập bến, sau gần 2 tháng đánh bắt hải sản tại ngư trường Trường Sa của Việt Nam khai thác được gần 70 tấn cá các loại, chủ yếu là cá ngừ. Tàu về lúc này giá hải sản tăng từ 23.000 đồng lên mức 28.000 đến 30.000 đồng/kg, anh em càng thêm phấn khởi khi được mùa lại được giá. Tổ đội đánh bắt của tôi thu về hơn 1 tỷ đồng. Đầu năm mới được như vậy, anh em thuyền viên ai cũng vui, có thêm động lực để chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo”.
Không chỉ tàu cá của ngư dân Nguyễn Thi mà nhiều tàu khác đều trúng đậm với chuyến biển xuyên Tết dương lịch này. Như 2 tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Thượng, ở phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai đã lần lượt cập cảng cá Quy Nhơn trong sự phấn khởi của thuyền viên và người thân chờ đón.
Ngư dân Nguyễn Văn Thượng cho biết, sau những ngày dài bám biển khơi, 2 con tàu của ông vừa về cập cảng an toàn, mang theo hơn 75 tấn cá ngừ các loại, chủ yếu là cá ngừ sọc dừa, khoang tàu đầy ắp hải sản tươi rói. Với ông và bạn thuyển, việc tàu thuyền cập cảng an toàn, hải sản được mùa và bán được giá ngay trong những ngày đầu năm mới là tín hiệu rất tích cực.

“Chuyến đi biển xuyên Tết dương lịch này, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà đây chính là lộc biển đầu năm, tạo khí thế và niềm tin để ngư dân yên tâm bám biển, tiếp tục vươn khơi, kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi và no ấm. Tổ đội tàu cá xa bờ của tôi ước tính thu về khoảng 1,7 tỷ đồng. Lần này, sau khi trừ các khoản chi phí nhiên liệu, nhân công và hậu cần mỗi thuyền viên đều có nguồn thu nhập khá, đủ để trang trải cuộc sống và tích lũy cho những chuyến vươn khơi tiếp theo”- ngư dân Thượng chia sẻ.
Theo Chi cục Thủy sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, trong năm 2025, tổng sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh ước đạt 287.066 tấn, hoàn thành khoảng 98% kế hoạch đề ra và tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2024. Còn các tiểu thương thu mua hải sản ở đây cho biết, trong 3 ngày, từ ngày 1 đến 3/1, đã có khoảng 150 tàu cá của ngư dân cập cảng, với tổng sản lượng hải sản đạt hơn 300 tấn các loại.

Nhưng niềm vui lớn nhất đối với ngư dân là việc tàu thuyền ra khơi xa hàng tháng trời đã trở về an toàn, hải sản được mùa, được giá, tiêu thụ thuận lợi đã tạo nên khí thế từ những ngày đầu năm mới. Đây là tín hiệu tích cực, tiếp thêm niềm tin và động lực để họ tiếp tục bám biển, vươn khơi, kỳ vọng một mùa đánh bắt thuận lợi, bình yên và no ấm trong năm 2026.
Càng đáng mừng, ngoài những con tàu trở về cập cảng mang đầy hải sản thì trong khi có có nhiều con tàu đang tất bật chuẩn bị như yếu phẩm, ngư lưới cụ, kiểm tra tàu để chuẩn bị vươn khơi sau thời điểm nghỉ Tết Dương lịch.