Sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM cũ (diễn ra trước khi các địa phương sáp nhập), năm học 2025 - 2026 ghi nhận một thực tế dù có hàng chục nghìn thí sinh không trúng tuyển, vẫn có hàng nghìn em đủ điều kiện vào trường công lập nhưng lại không nhập học. Điều này từng xảy ra trong vài năm gần đây, cho thấy xu hướng thay đổi trong lựa chọn hướng đi sau THCS của nhiều học sinh và gia đình.
Bước sang năm thứ 4 triển khai việc lựa chọn các tổ hợp khi vào học lớp 10 nhưng thực tế đối với học sinh hàng năm vẫn là một vấn đề mới. Làm sao để chọn trúng và đúng với sở thích, nguyện vọng và năng lực thực tế, gắn kết với khối thi đại học sau này với những học sinh có định hướng này là điều phụ huynh, học sinh băn khoăn.
Hà Nội là địa phương áp dụng tuyển sinh trực tuyến đầu cấp sớm từ nhiều năm qua. Trước mỗi mùa tuyển sinh mới, ngành giáo dục đều có hướng dẫn tuyển sinh thử nghiệm để phụ huynh làm quen, thao tác nhuần nhuyễn. Cho đến năm học 2025 - 2026 này, ghi nhận cho thấy tuyển sinh trực tuyến là xu hướng tất yếu, có lợi cho cả nhà trường và gia đình.
Năm nay, thủ khoa vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tại Hà Nội có 9 thí sinh. Các em đến từ nhiều trường nội, ngoại thành, từ trường công lập và tư thục. Nhiều em trong số đó đỗ nhiều trường THPT chuyên nhưng không đi học thêm nhiều.
Bên cạnh niềm vui của các thí sinh đỗ trường THPT công lập, một số học sinh chưa trúng tuyển trường công lập đang băn khoăn lựa chọn hướng đi khác hay chờ thông tin hạ điểm chuẩn như các năm trước.
Kết quả công bố điểm chuẩn lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội vừa qua cho thấy có trường tăng, trường giảm. Nhưng xét trên bình diện chung, ghi nhận xu hướng giảm ở nhiều trường. Điều đáng nói là áp lực kỳ thi vào lớp 10 và độ “chênh” chất lượng đầu vào vẫn là gánh lo với cả thí sinh và gia đình.
Thời gian xác nhận nhập học vào lớp 10 tại Hà Nội từ ngày 10/7 đến 12/7. Các trường xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp và nhận hồ sơ trúng tuyển của học sinh.
Tối 4/7, Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã chính thức công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026. Sau khi biết điểm chính thức, nhiều cảm xúc vui - buồn đan xen.
Theo công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2025-2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, Trường THPT Kim Liên và Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông có điểm chuẩn cao nhất với 25,5 điểm.
Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, không ít trường THPT công lập lấy điểm trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2025-2026 rất thấp, học sinh đạt hơn 3 điểm/môn đã trúng tuyển.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội cho biết, Hội đồng chấm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông THPT công lập năm học 2025 - 2026 của thành phố đang hoàn thiện các công đoạn cuối của khâu chấm thi.
Hiện đã có 30 địa phương công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2025 - 2026. Kết quả điểm thi cho thấy có những địa phương, thí sinh chỉ đạt khoảng 1,6 điểm/môn đã đỗ vào trường THPT công lập.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội và TPHCM cùng kết thúc vào dịp cuối tuần qua. Đề thi vào lớp lớp 10 năm 2025 – năm đầu tiên theo Chương trình GDPT 2018 được đánh giá có nhiều thay đổi theo hướng tăng tính thực tế ở tất cả các môn. Theo dự báo, điểm thi sẽ tăng và điểm chuẩn vào lớp 10 ở hai thành phố trên cũng có xu hướng tăng nhẹ so với năm 2024.