Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, hơn 30 người đã thiệt mạng do mưa lớn và lũ lụt ở Thủ đô Bắc Kinh và khu vực lân cận, trong khi hàng chục nghìn người khác đã được sơ tán.
Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết, tính đến đêm 28/7 (theo giờ địa phương), 28 người đã thiệt mạng tại huyện Mật Vân, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Bắc Kinh và 2 người khác tại huyện Diên Khánh. Cả hai đều là những khu vực ngoại ô của thành phố rộng lớn, cách xa trung tâm thành phố. Cùng ngày, một trận lở đất ở tỉnh lân cận Hà Bắc đã khiến 4 người thiệt mạng trong khi 8 người khác vẫn mất tích.
Theo Tân Hoa Xã, mưa lớn bắt đầu vào cuối tuần trước, sau đó tăng cường ở khu vực xung quanh Bắc Kinh và các tỉnh lân cận vào ngày 28/7, với lượng mưa lên tới 543,4 mm tại các quận phía bắc. Điều này đã khiến Bắc Kinh phải di dời 80.322 cư dân, trong khi đường sá và cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc bị hư hại. Tính đến đêm 28/7, 136 ngôi làng đã bị mất điện.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra lệnh huy động toàn lực nhằm tìm kiếm và cứu hộ để giảm thiểu thương vong.
Ngày 28/7, Bắc Kinh đã ban hành cảnh báo mưa lũ ở mức cao nhất, khuyến cáo người dân không nên rời khỏi nhà. Chính quyền đã xả nước từ một hồ chứa ở huyện Mật Vân, nơi mực nước đang ở mức cao nhất kể từ khi được xây dựng vào năm 1959. Chính quyền khuyến cáo người dân tránh xa các con sông ở hạ lưu khi mực nước dâng cao và dự báo sẽ có thêm mưa lớn.
Chính quyền Bắc Kinh đã đưa ra phản ứng khẩn cấp cấp cao nhất vào tối 28/7, yêu cầu người dân ở trong nhà, đóng cửa trường học, tạm dừng hoạt động xây dựng và dừng du lịch ngoài trời cùng các hoạt động khác cho đến khi phản ứng được dỡ bỏ.
Chính phủ Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố, họ đã gửi 50 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 triệu USD) đến Hà Bắc và cử một đội ứng phó khẩn cấp cấp cao đến hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng.
Sự cố khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn thế giới, gây ra ngày càng nhiều thảm họa chết người, từ nắng nóng, lũ lụt đến cháy rừng. Ít nhất hàng chục sự kiện nghiêm trọng nhất trong thập kỷ qua gần như không thể xảy ra nếu không có sự nóng lên toàn cầu do con người gây ra.