Công an TP Đà Nẵng đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Thị Vĩ để điều tra, làm rõ hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 25/7, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty TNHH Siêu Thành, do bị cáo Võ Thị Phượng (44 tuổi, Giám đốc Công ty Siêu Thành) và Trần Thị Thùy Trang (52 tuổi) thực hiện.
Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố Phan Công Khanh (từng được biết đến là Khanh Supper, cư trú tại Bến Tre trước đây) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Lợi dụng nhu cầu nghỉ dưỡng tăng vọt dịp hè, các chiêu trò lừa đảo qua fanpage mạo danh resort, khách sạn 5 sao đang hoành hành trên mạng xã hội với thủ đoạn ngày càng tinh vi, bài bản. Không ít người dân tại TP Hồ Chí Minh đã “trắng tay” sau khi đặt niềm tin vào các “combo nghỉ dưỡng giá rẻ” này.
Sau khi lập các fanpage lấy tên Bộ Tư pháp rồi đăng tải thông tin tiếp nhận giải quyết các vụ lừa đảo, hứa hẹn giúp thu hồi tiền, nhóm đối tượng yêu cầu bị hại chuyển "phí hỗ trợ" rồi sau đó chiếm đoạt.
Các đối tượng giả danh bác sĩ bệnh viện lớn, thực hiện tư vấn cho khách hàng về tình trạng mắt sau đó mời tham gia chương trình "Hồ sơ vàng" để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Tối 26/5, Công an thành phố Hà Nội cho biết, gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản facebook với danh nghĩa “Trại Hè Quân Đội”, “Trải Nghiệm Mùa Hè Quân Đội” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người đăng ký tham gia.
Theo cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng tài khoản giả mạo dụ dỗ người dân tham gia đầu tư tài chính, sàn chứng khoán, tiền ảo trên không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 25/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay, các đối tượng xấu đang tìm cách lừa đảo thông qua thủ đoạn sử dụng các trang fanpage "mạo danh" khách sạn, nhà nghỉ để chiếm đoạt tiền đặt cọc thuê khách sạn, nhà nghỉ của người dân.
Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Nhật Nam cho Cơ quan Công an điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung.
Lợi dụng nhu cầu giải hạn, cầu may và tín ngưỡng, tâm linh của người dân, các đối tượng thường sử dụng những chiêu trò tâm lý, đánh vào sự cả tin, mê tín dị đoan để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tết đến, Xuân về là thời điểm nhu cầu mua sắm online và giao nhận hàng hóa tăng cao. Lợi dụng sự bận rộn và tâm lý chủ quan của người dân, các đối tượng lừa đảo tiếp tục sử dụng chiêu trò giả mạo nhân viên giao hàng (shipper) để chiếm đoạt tài sản.
Đăng ký cho con học bóng rổ qua trang facebook “Liên đoàn bóng rổ Việt Nam VBF”, chị D. được hướng dẫn tải ứng dụng Telegram để làm nhiệm vụ và bị các đối tượng chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng.