Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Lực lượng sản xuất mới – Xu hướng thế giới và thực tiễn Việt Nam

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lực lượng sản xuất mới – Xu hướng thế giới và thực tiễn Việt Nam

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 17/6, tại Hà Nội, Học viện Tài chính phối hợp với nhiều cơ quan nghiên cứu, hoạch định chính sách tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ hai với chủ đề “Lực lượng sản xuất mới – Xu hướng thế giới và thực tiễn Việt Nam”. Hội thảo là diễn đàn khoa học quan trọng nhằm làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp phát triển lực lượng sản xuất mới, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước.

Các đại biểu tham dự Hội thảo
Các đại biểu tham dự Hội thảo

Ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại Hội thảo
Ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS, NGƯT Nguyễn Đào Tùng - Ủy viên Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Giám đốc Học viện Tài Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, việc nghiên cứu, nhận diện và phát triển lực lượng sản xuất mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn.

Theo PGS.TS.NGƯT Nguyễn Đào Tùng, kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia lần này đã quy tụ được hơn 100 công trình nghiên cứu hết sức công phu, trí tuệ và tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học từ khắp mọi miền đất nước. Các bài viết bao quát từ những vấn đề lý luận cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về lực lượng sản xuất, cho đến những phân tích thực chứng sâu sắc về thực trạng và mô hình cộng sinh chiến lược giữa kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2026.

 PGS.TS.NGƯT Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo
PGS.TS.NGƯT Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo

“Phát triển lực lượng sản xuất mới không chỉ là một mục tiêu kinh tế - kỹ thuật thuần túy, mà là một nhiệm vụ chính trị, một cuộc cách mạng sâu sắc về phương thức phát triển của dân tộc. Kết quả của Hội thảo ngày hôm nay không chỉ dừng lại ở các bài báo khoa học, mà chính là những viên gạch lý luận và thực tiễn vững chắc, góp phần kiến tạo con đường đưa nước ta bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới” - Giám đốc Học viện Tài chính Nguyễn Đào Tùng nhấn mạnh.

Ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính tặng hoa chúc mừng Học viện Tài chính
Ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính tặng hoa chúc mừng Học viện Tài chính

Phát biểu tại Hội nghị, ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính đánh giá cao Học viện Tài chính cùng các đơn vị phối hợp tổ chức đã chủ động, trách nhiệm tổ chức Hội thảo có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Đây là diễn đàn khoa học quan trọng, quy tụ đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân và đại diện các cơ quan báo chí cùng trao đổi, thảo luận về một vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai phát triển của đất nước - đó là sự hình thành và phát triển lực lượng sản xuất mới trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thế giới đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc và nhanh chóng chưa từng có dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Những thành tựu đột phá về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, năng lượng xanh và kinh tế số đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, quản trị và đời sống xã hội.

Đối với Việt Nam, phát triển lực lượng sản xuất mới không chỉ là yêu cầu khách quan của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh  và bền vững trong giai đoạn tới.

Bởi vậy, theo Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, đầu tư cho con người, cho giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo luôn là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với tương lai của mỗi quốc gia.

"Những vấn đề nghiên cứu và kiến nghị được thảo luận tạo Hội thảo sẽ là nguồn tham khảo có giá trị đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới" - Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh.

Các chuyên gia, nhà khoa học tham luận tại Hội thảo
Các chuyên gia, nhà khoa học tham luận tại Hội thảo
Các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi, thảo luận tại Tọa đàm
Các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi, thảo luận tại Tọa đàm

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính nhấn mạnh: Phát triển lực lượng sản xuất mới không phải là một mục tiêu kỹ thuật ngắn hạn, mà là một cuộc cách mạng sâu sắc về phương thức phát triển của dân tộc.

"Kết quả của Hội thảo quốc gia lần thứ hai này không dừng lại ở những trang kỷ yếu, mà sẽ được Ban tổ chức đúc kết thành Báo cáo kiến nghị chính sách gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan hoạch định chiến lược của Đảng, Nhà nước góp phần hoàn thiện các chủ trương, chính sách phát triển đất nước trong giai đoạn mới" - PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều nhấn mạnh.

Văn Hoa