Lục Ngạn (Bắc Giang): Lần đầu tiên biểu dương điển hình tiên tiến vùng DTTS

Lê Khanh 04/10/2023 12:48

UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa tổ chức biểu dương, tôn vinh 100 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi lần thứ Nhất, năm 2023. Đây là huyện đầu tiên của tỉnh Bắc Giang tổ chức biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS.

Hiện nay, huyện Lục Ngạn có 8 thành phần DTTS với hơn 115.000 người (chiếm 51,1% dân số), trong đó có 6 DTTS dân số đông, sinh sống thành cộng đồng, gồm: Tày, Nùng, Sán Dìu, Sán Chí, Dao, Hoa, tập trung nhiều ở các xã vùng cao, vùng khó khăn (Sa Lý, Phú Nhuận, Sơn Hải, Đèo Gia, Hộ Đáp...).

Với vai trò của mình, trong thời gian qua, đội ngũ Người có uy tín đã cùng với cấp ủy, chính quyền giải quyết ổn thỏa khiếu kiện, tranh chấp đất đai, không để các phần tử xấu tuyên truyền, kích động, gây rối mất trật tự an ninh tại cơ sở, chia rẽ khối Đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền vận động người dân hiến đất làm đường, mở rộng đường giao thông. Điển hình như ông Chung Văn Thảo - Người có uy tín xã Đèo Gia; ông Quan Văn Bồ - Người có uy tín xã Tân Lập; ông Đàm Văn Kim - Người có uy tín xã Phú Nhuận; ông Hỷ Văn Lỳ và Bế Văn Điềm - Người có uy tín xã Quý Sơn…

Nhiều điển hình tiêu biểu trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các DTTS, như: Ông Nguyễn Văn An - Người có uy tín xã Giáp Sơn; ông Mạc Văn Đậu - Người có uy tín xã Biên Sơn; ông Lý Văn Bình - Người có uy tín xã Quý Sơn; ông Dương Văn Minh - Người có uy tín xã Thanh Hải…

Nhân dịp này, 15 cá nhân được Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang tặng Giấy khen; 10 tập thể, 53 cá nhân được UBND huyện Lục Ngạn tặng Giấy khen; cùng đó UBND huyện tặng quà 37 đại biểu được đề nghị cấp tỉnh biểu dương, tôn vinh .

Chương trình nằm trong kế hoạch các địa phương tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, khen thưởng đối với các điển hình tiên tiến được quy định tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lục Ngạn (Bắc Giang): Lần đầu tiên biểu dương điển hình tiên tiến vùng DTTS

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO