Mái ấm Công đoàn: Điểm tựa giúp người lao động an cư
Những căn nhà được xây dựng từ chương trình “Mái ấm Công đoàn” không chỉ giúp đoàn viên, người lao động vơi bớt gánh nặng về chỗ ở, mà còn thể hiện sự đồng hành thiết thực của tổ chức Công đoàn. Từ những mái ấm nghĩa tình, nhiều gia đình có thêm điểm tựa để ổn định, vươn lên trong cuộc sống.
Tại ấp Thạnh Hưng (xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp) căn nhà mới của đoàn viên Dương Minh Phụng, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần May Sông Tiền đang làm việc tại Khu công nghiệp Mỹ Tho (phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) vừa được bàn giao trong niềm vui của gia đình. Hoàn cảnh khó khăn, thu nhập chủ yếu chỉ đủ trang trải những nhu cầu sinh hoạt hằng ngày nên nhiều năm qua, mong ước có một ngôi nhà khang trang đối với anh Phụng vẫn còn xa. Sự hỗ trợ từ chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã giúp ước mơ ấy trở thành hiện thực.
Sau hơn 3 tháng thi công, căn nhà có diện tích sử dụng gần 60m² đã hoàn thành, với tổng kinh phí xây dựng hơn 160 triệu đồng. Trong đó, Chi nhánh Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ 60 triệu đồng; phần kinh phí còn lại do gia đình, người thân đóng góp bằng tiền, vật tư và ngày công lao động.
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, chương trình “Mái ấm Công đoàn” là một trong những hoạt động chăm lo thiết thực của tổ chức Công đoàn, nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, giúp họ ổn định cuộc sống. Qua nhiều năm triển khai, chương trình đã giúp nhiều gia đình đoàn viên xây dựng, sửa chữa nhà ở, đồng thời tạo thêm động lực để người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm lao động, sản xuất.
Tại tỉnh Nghệ An, mới đây Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phối hợp với Công đoàn cơ sở trao hỗ trợ 50 triệu đồng từ chương trình “Mái ấm Công đoàn” cho chị Lâm Thị Thảo, đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Luxshare Tech. Được biết, gia đình chị Thảo thuộc hộ nghèo, một mình nuôi hai con nhỏ, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Với thu nhập hạn chế, việc xây dựng một ngôi nhà kiên cố là điều vượt quá khả năng của gia đình. Khoản hỗ trợ từ chương trình cùng sự chung tay giúp đỡ của họ hàng và chính quyền địa phương đã giúp chị có thêm điều kiện xây dựng nơi ở ổn định, từng bước cải thiện cuộc sống.
Từ những căn nhà được trao, có thể thấy “Mái ấm Công đoàn” không đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất. Đó còn là sự sẻ chia, là tình cảm và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên trong những thời điểm khó khăn nhất. Mỗi mái ấm được hoàn thành cũng đồng nghĩa với một gia đình có thêm chỗ dựa, một người lao động có thêm động lực để tiếp tục gắn bó với công việc.
Tại Hà Nội, chương trình “Mái ấm Công đoàn” cũng được các cấp Công đoàn thành phố triển khai với tinh thần hướng mạnh về cơ sở, kịp thời hỗ trợ những đoàn viên thực sự khó khăn về nhà ở. Mới đây, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” năm 2026 cho gia đình chị Cao Thị Hải Yến, đoàn viên Công đoàn Trường Trung học cơ sở Tây Mỗ 3.
Được biết, hoàn cảnh gia đình nội, ngoại của chị Yến rất khó khăn, bố mẹ già yếu, thu nhập của hai vợ chồng cũng chỉ đủ xoay xở lo ăn học cho con cái. Để tự xây dựng một ngôi nhà kiên cố, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho cả gia đình là một gánh nặng không dễ vượt qua. Bởi vậy, khi nhận được sự hỗ trợ từ chương trình “Mái ấm Công đoàn”, niềm vui đối với gia đình chị Yến càng thêm ý nghĩa.
Trực tiếp trao hỗ trợ 50 triệu đồng cùng chiếc quạt điện mừng tân gia tới gia đình chị Cao Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Huy Khánh chúc mừng gia đình đã có ngôi nhà mới khang trang, an toàn; đồng thời cho biết, chương trình “Mái ấm Công đoàn” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp còn khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà được hỗ trợ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp đoàn viên có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.
“Mái ấm Công đoàn” đang được trao đến đúng những hoàn cảnh cần được sẻ chia. Đằng sau mỗi mái nhà là một câu chuyện về nghị lực, sự cố gắng của người lao động và trên hết là sự đồng hành của tổ chức Công đoàn. Vì thế, “Mái ấm Công đoàn” không chỉ dựng nên những ngôi nhà, mà còn góp phần dựng xây niềm tin. Đó là niềm tin của người lao động vào tổ chức Công đoàn, nơi luôn đồng hành, sẻ chia và sẵn sàng trở thành điểm tựa của mỗi đoàn viên.