Mặt trận các tỉnh Tây Nam Bộ: Trao đổi công tác mặt trận và phòng chống HIV/AIDS, mại dâm

Quốc Khánh – Nguyễn Nhân 21/07/2015 20:20

Ngày 21-7, UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, UB MTTQ các tỉnh Tây Nam Bộ tổ chức hội nghị “Trao đổi công tác mặt trận và công tác phòng chống HIV/AIDS, mại dâm các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ” nhằm báo cáo kết quả thực hiện các chương trình phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình hay, đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Mặt trận các tỉnh Tây Nam Bộ: Trao đổi công tác mặt trận và phòng chống HIV/AIDS, mại dâm

Quang cảnh hội nghị làm việc của UBTƯ MTTQ Việt Nam và
UB MTTQ
các tỉnh Tây Nam Bộ.

Theo ông Trần Thanh Tùng, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), 6 tháng đầu năm 2015, cả nước phát hiện 3.204 trường hợp nhiễm HIV/AIDS mới, 1.326 trường hợp nhiễm HIV chuyển sang AIDS, 438 người nhiễm HIV đã tử vong. Đến nay, số người nhiễm HIV hiện đang còn sống là 227.114 và dịch HIV/AIDS tiếp tục lan rộng ở các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Năm 2014, số lượng bao cao su miễn phí được phát là trên 2,2 triệu và đến năm 2015 giảm xuống còn gần 1,8 triệu; phân phát 4,1 triệu bơm kim tiêm, thu gom 2,3 triệu, giảm so với quý 1/2014; phân cấp và lồng ghép điều trị ARV với mô hình điều trị 2.0 tại Điện Biên, Cần Thơ, Thanh Hóa, Thái Nguyên; phát thuốc ARV cho 526 trạm y tế xã và đã điều trị cho 95.725 bệnh nhân, đạt 91,2% so với mục tiêu đề ra; tư vấn cho 300.000 người, xét nghiệm 260.000 người, trong đó phát hiện 5.500 người dương tính HIV, tuy nhiên nguồn ngân sách Nhà nước lại bị cắt giảm nghiêm trọng từ 245 tỷ (2013). Hàng năm, cả nước có 5.000/2 triệu phụ nữ mang thai nhiễm HIV, trong đó có 35% bà mẹ sinh ra con nhiễm HIV. Tuy nhiên, khi Bộ Y tế chuyển khai chương trình “Dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con” thì số lượng trẻ em lây nhiễm giảm xuống chỉ còn 2%...

Mặt trận các tỉnh Tây Nam Bộ: Trao đổi công tác mặt trận và phòng chống HIV/AIDS, mại dâm - 1

Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam
phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện UBMTTQ các tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và chương trình phối hợp hành động và nêu ra nhiều nguyên nhân dẫn đến tỉ lệ lây nhiễm HIV/AIDS tăng cao, đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng chống lây nhiếm HIV/AIDS, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đưa ra một số đề xuất như: Cần xây dựng đề án tuyên truyền phòng chống HIV cho trẻ em gái; xây dựng mô hình điểm phòng, chống lây nhiễm HIV; công tác tuyên truyền phải gắn với mô hình hiệu quả… Trao đổi tại hội nghị, ông Đỗ Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Long An cho biết: Toàn tỉnh có 1.500 người nhiễm HIV còn sống. Hiện tình trạng lây nhiễm HIV mới tập trung ở 4 huyện như: Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước. Tỉ lệ lây qua đường máu chiếm đến 64,2%, từ mẹ sang con 34,2%, còn lại là đường tình dục. Qua đó, mặt trận tỉnh phối hợp với các trung tâm, Sở Y tế tuyên truyền, vận động thông qua các chương trình lồng ghép như: “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Đề án hỗ trợ tài chính” với nguồn ngân sách Trung ương và địa phương; phấn đấu 60% doanh nghiệp chủ động bố trí kinh phí, 80% bệnh nhân nhiễm HIV có thẻ BHYT (2015) và 100% vào năm 2020”.

Mặt trận các tỉnh Tây Nam Bộ: Trao đổi công tác mặt trận và phòng chống HIV/AIDS, mại dâm - 2

Ông Đỗ Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Long An chia sẻ tại hội nghị.

Bà Lê Hồng Thu, Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu cho rằng: “Hiện nay tần suất HIV giảm, do chủ trương và nguồn lực từ Trung ương đã được triển khai đầy đủ, nhưng tỉ lệ phụ nữ lây nhiễm HIV, số người kỳ thị ngày càng tăng, hiểu biết về HIV còn thấp dù công tác tuyên truyền rất tích cực. Ngoài ra, nguồn lực hỗ trợ từ mục tiêu quốc gia đến các địa phương còn chậm. Thời gian tới, thực hiện mục tiêu xã hội hóa phòng chống HIV sẽ càng khó khăn hơn đối với các xã nghèo và việc thu hồi kim tiêm chỉ đạt 50% trong tổng số kim tiêm được phát miễn phí, gây ra mối nguy hại rất lớn”.

Mặt trận các tỉnh Tây Nam Bộ: Trao đổi công tác mặt trận và phòng chống HIV/AIDS, mại dâm - 3

Bà Lê Hồng Thu, Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại hội nghị.

Đưa ra một số phương án trong công tác phòng chống lây nhiễm HIV, ông Nguyễn Quý Hân, Phó Chủ tịch UBMTTQ An Giang chia sẻ: “Từ năm 1993 đến nay, toàn tỉnh có 9.826 trường hợp nhiễm HIV, trong đó có 6.958 chuyển thành AIDS, 4.639 tử vong. Để giảm tỉ lệ lây nhiễm, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để vận động nguồn kinh phí, phối hợp với các sở, ban, ngành; thực hiện công tác xã hội hóa gắn với các khu công nghiệp, nhà trọ thông qua việc xây dựng mô hình, giao cho chủ nhà trọ làm tổ trưởng; thành lập các đội tuyên truyền tình nguyện; vận động doanh nghiệp hỗ trợ cho những người hoàn lương để không tái phạm. Đặc biệt là các mô hình “Bao cao su ra đồng”, “Câu lạc bộ thiếu niên tham gia phòng chống tệ nạn xã hội – không vi phạm pháp luật”, “Tổ phụ nữ không qua lại biên giới, tham gia giữ gìn an ninh trật tự biên giới”…”.

Mặt trận các tỉnh Tây Nam Bộ: Trao đổi công tác mặt trận và phòng chống HIV/AIDS, mại dâm - 4

Ông Nguyễn Quý Hân - Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh An Giang
chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị.

Ông Quảng Trọng Ninh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bạc Liêu cho biết: Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, địa phương đã xây dựng kế hoạch hành động hàng năm, tập huấn đội ngũ cán bộ; thực hiện chương trình rà soát chính sách ưu đãi với người có công, phối hợp với Ban Chỉ đạo các cấp mở rộng và nâng cao chất lượng các cuộc vận động... Kết quả 6 tháng đầu năm, có 3/14 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 8/50 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 511/518 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa…

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN đánh giá: Kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm trên phạm vi cả nước có những kết quả đáng trân trọng, nhiều cách làm hay, kinh nghiệm hữu ích từ các địa phương. Đối với các tỉnh Tây Nam Bộ thì Bến Tre thực hiện tốt công tác đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, thường xuyên lắng nghe ý kiến và báo cáo về MTTQTƯ; An Giang có nhiều sáng tạo trong việc thực hiện phong trào và các cuộc vận động như “Quỹ vì người nghèo”; Sóc Trăng thực hiện chương trình đối ngoại với nhiều hoạt động phong phú…

Kết luận ngày làm việc, Phó Chủ tịch UBMTTQVN, Trương Thị Ngọc Ánh đề xuất: Tiếp tục xây dựng lực lượng nồng cốt tại các khu dân cư; Củng cố mạng lưới tuyên truyền, vận động; Tổ chức các hoạt động ký kết về phòng chống HIV/AIDS gắn với bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; Thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS; Xây dựng và nhân rộng các phong trào hay; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng về công tác tuyên truyền vận động; Đẩy mạnh công tác phối hợp các chương trình hành động, các cuộc vận động và công tác giám sát, phản biện xã hội…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận các tỉnh Tây Nam Bộ: Trao đổi công tác mặt trận và phòng chống HIV/AIDS, mại dâm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO