Báo Đại đoàn kết Mặt trận

Mặt trận - Địa chỉ không thể thiếu trong công tác tôn giáo

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Mặt trận - Địa chỉ không thể thiếu trong công tác tôn giáo

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Ngày 28/7, khẳng định tại Hội nghị giao ban công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2015 của Mặt trận và các tổ chức thành viên, ông Dương Ngọc Tấn - Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đánh giá cao vai trò của Mặt trận trong việc đoàn kết các tôn giáo. Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình chủ trì hội nghị.

“Không phối hợp không thể làm được”

Hiện cả nước có 38 tổ chức của 14 tôn giáo được công nhận và hoạt động với 24 triệu tín đồ, 83.000 chức sắc và gần 25.000 cơ sở thờ tự. Trong giai đoạn hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các tổ chức tôn giáo đang có xu thế tìm đến nhau để giải quyết những vấn đề bức thiết cuộc sống đặt ra.

Để có được tín hiệu tích cực này, vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo là vô cùng quan trọng. Đặc biệt là việc vận động, tuyên truyền các tôn giáo nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, nếp sống văn minh, phong tục tốt đẹp, phê phán, lên án để loại bỏ các biểu hiện thiếu lành mạnh, không phù hợp trong xây dựng xã hội mới hiện nay.

6 tháng đầu năm ghi nhận nhiều hoạt động tích cực của các tổ chức thành viên. Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân đã ban hành các văn bản hướng dẫn, kế hoạch để triển khai công tác dân tộc, công tác tôn giáo trong các cấp hội. Theo ông Nguyễn Minh Doanh - Phó ban Dân tộc Tôn giáo, Quốc phòng an ninh, Hội Nông dân Việt Nam đã có 3 kinh nghiệm để làm tốt công tác tôn giáo.

Thứ nhất là công tác phối hợp, không phối hợp thì không thể làm được. Theo ông Doanh, không chỉ phối hợp giữa Mặt trận với Hội Nông dân mà còn là phối hợp chéo như Hội Nông dân với Thanh niên, với Phụ nữ. Đặc biệt trong chương trình phối hợp, nhất thiết phải có các cuộc sơ, tổng kết.

Thứ hai theo ông Doanh là xây dựng mô hình. Hiện nay Hội Nông dân có 3 mô hình, trong đó có mô hình Nông dân tôn giáo với quỹ hỗ trợ...từ những câu lạc bộ này, các hội viên là nông dân tôn giáo được tham gia sinh hoạt, có quỹ hỗ trợ và nhiều hoạt động lồng ghép giữa sinh hoạt câu lạc bộ với các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách của nhà nước về công tác tôn giáo.

Ông Doanh cho rằng, theo tư duy thông thường phong trào tốt phải có cán bộ tốt, do đó, điều quan trọng thứ ba là công tác tổ chức cán bộ. “Nhân sự kiện này, thông qua Mặt trận, chúng tôi kiến nghị Ban tổ chức Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Nội vụ có biên chế cho Ban Tôn giáo của Hội Nông dân ở các tỉnh. Vì hiện nay, ở các tỉnh Hội Nông dân không có Ban Tôn giáo, cán bộ hội các cấp phải kiêm nhiệm, cho nên không tránh khỏi khó khăn trong công tác tổ chức, quản lý”, ông Doanh kiến nghị.

Chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động tôn giáo, ông Nguyễn Bá Duyệt - Phó Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam cho biết, muốn làm tốt công tác vận động trong đồng bào tôn giáo thì phải dựa vào chức sắc tôn giáo. Một số gia đình tôn giáo có quan niệm khi con họ bị bệnh nghĩa là đứa trẻ đó “sinh ra đã phải chịu thay nỗi khổ cho cả gia đình” nên kiên quyết không cho đi chữa bệnh, mặc cho đứa trẻ phải chịu nỗi đau kéo dài. Do vậy, muốn vận động được những gia đình này đưa trẻ đi khám bệnh thì phải dựa vào các chức sắc tôn giáo ở nơi đó.

“Đó cũng chính là thành công của chúng tôi khi đã cùng Linh mục Phan Khắc Từ - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành lập Quỹ Vì trẻ em khuyết tật và cơ sở Nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật Thiên Phước”, ông Nguyễn Bá Duyệt khẳng định.

Giảm bớt sự khác biệt trong quản lý nhà nước về tôn giáo

Đánh giá cao vai trò trung tâm đoàn kết các tôn giáo của Mặt trận và các tổ chức thành viên, ông Dương Ngọc Tấn - Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, cho rằng, Mặt trận là một “địa chỉ” không thể thiếu trong việc quản lý nhà nước về tôn giáo. Mọi vấn đề về tôn giáo đều được Ban Tôn giáo Chính phủ bàn bạc với Mặt trận. Sự phối hợp trong thời gian qua được thực hiện rất tốt. Trong thời gian tới, ông Tấn hy vọng hai bên tiếp tục cùng nhau góp ý xây dựng dự thảo Luật Tín ngưỡng tôn giáo, nhằm góp phần giảm bớt sự khác biệt trong quản lý nhà nước về tôn giáo.

Cũng theo ông Dương Ngọc Tấn, có những việc mà chỉ Mặt trận làm được như đứng ra chủ trì tổng kết giáo dục mầm non trong các tổ chức tôn giáo, tổ chức khen thưởng các tổ chức tôn giáo có nhiều thành tích trong việc làm này. Chính nhờ những hoạt động như vậy, các tôn giáo đang có xu hướng chủ động xích lại gần nhau trong một số công việc liên quan đến những vấn đề bức thiết của cuộc sống.

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình đánh giá cao sự tham gia phối hợp của các bên liên quan trong công tác tôn giáo. Theo Phó Chủ tịch, trong 6 tháng cuối năm, các bên sẽ tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền về chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và chức sắc các tôn giáo. Đặc biệt cần tiếp tục thảo luận xây dựng dự thảo Luật Tín ngưỡng tôn giáo.

“Trên tinh thần làm thế nào để luật đi vào cuộc sống, khuyến khích các tôn giáo cùng nhau thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc” - Phó Chủ tịch Lê Bá Trình nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, ngay từ đầu năm, Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã hướng dẫn công tác tôn giáo cho Mặt trận các địa phương, đồng thời phê duyệt kế hoạch công tác tôn giáo năm 2015 giao cho ban chuyên môn triển khai thực hiện. Trong đó, triển khai xây dựng đề án của Bộ Chính trị về “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”, đồng thời hướng dẫn Mặt trận các tỉnh, thành phố phối hợp giúp đỡ các tôn giáo trong những dịp lễ trọng. Một đề án đổi mới công tác tôn giáo của MTTQ Việt Nam đã được Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thông qua.

Dạ Yến