Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Mặt trận không đứng ngoài cuộc những việc báo chí nêu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mặt trận không đứng ngoài cuộc những việc báo chí nêu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 8/4, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có cuộc làm việc với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Cùng dự cuộc làm việc có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng Nguyễn Văn Thể; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND Trần Văn Chuyện; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Văn Mẫn.

Theo ông Dương Sà Kha, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, trong năm qua, Sóc Trăng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên với sự đoàn kết nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Sóc Trăng đã vượt qua nhiều khó khăn, trong đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ những người làm công tác Mặt trận.

Cùng với đó, Mặt trận đã chủ động nhiều hoạt động giám sát, phản biện tuy chưa nhiều nhưng đã đạt được kết quả bước đầu, tạo hiệu ứng tốt trong dư luận nhân dân.

Với tiền đề đó, trong năm 2017, Mặt trận Sóc Trăng sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của mình. Nhất là vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mặt trận Sóc Trăng cũng đã chọn huyện Mỹ Xuyên để chỉ đạo điểm trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó có việc phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc tham gia bảo vệ môi trường.

Là một tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, việc phát huy vai trò của các vị chức sắc tôn giáo, như Hội đoàn kết sư sãi yêu nước, các vị trí thức tiêu biểu luôn được Mặt trận tỉnh Sóc Trăng quan tâm, thực hiện có hiệu quả gắn với nhiều hoạt động thiết thực.

Đối với nhiệm vụ đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, theo ông Dương Sà Kha, bên cạnh việc tăng cường chất lượng thông tin cho trang tin điện tử, Mặt trận Sóc Trăng đã đưa Báo Đại Đoàn Kết tới tận ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở có thêm tư liệu, thông tin và học hỏi kinh nghiệm làm Mặt trận ở nhiều nơi mà báo đăng.

Tuy nhiên do biên chế hoạt động (tỉnh có 20/22 biên chế, huyện từ 4-6 người, cấp xã chỉ có 2 người-PV) còn quá ít, năng lực chuyên môn một số cán bộ còn hạn chế, chế độ tiền lương và phụ cấp cho cán bộ mặt trận cấp cơ sở chưa tương xứng (nhất là chức danh Phó Chủ tịch), Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho rằng, việc khích lệ, động viên cũng như huy động được nhiều nguồn lực tham gia cho công tác Mặt trận còn rất nhiều hạn chế.

“Hiện nay Mặt trận Sóc Trăng đang tham gia phối hợp với nhiều ngành, nhiều cấp trên nhiều lĩnh vực, bổ trợ cho hoạt động Mặt trận các cấp rất nhiều, nhưng do biên chế ít nên hoạt động thiếu chuyên sâu và gặp rất nhiều khó khăn, bất cập”, ông Dương Sà Kha nhấn mạnh.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu kết luận buổi làm việc.

Chia sẻ với những nỗ lực của Mặt trận Sóc Trăng trong thời gian vừa qua, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao quyết tâm của Sóc Trăng trong việc đưa Báo Đại Đoàn Kết về khu dân cư. Cũng từ việc này, người đứng đầu Mặt trận mong muốn, người làm công tác Mặt trận tỉnh Sóc Trăng sẽ không đứng ngoài cuộc với những việc mà báo chí nêu.

Báo chí là một trong những nơi đi đầu trong việc tuyên chiến với tham nhũng, lãng phí, như Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) đã đặt ra.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, nếu chỉ có Đảng, Chính phủ triển khai Nghị quyết Trung ương 4 thì không thể thành công, Mặt trận và nhân dân, báo chí phải vào cuộc, Mặt trận phải sử dụng, phát huy thế mạnh của báo chí và Mặt trận phải làm cho sức mạnh đó tốt hơn nữa. Hưởng ứng tinh thần này, ngay tại Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ VI, MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam đã phát động Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Bởi vậy, theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, giải quyết những việc mà báo chí nêu phải có vai trò của Mặt trận. Không thể để tình trạng báo chí đăng mà Mặt trận địa phương không biết.

“Trong thời gian tới, Mặt trận sẽ thiết kế một phần mềm điểm báo điện tử về tham nhũng, lãng phí, từ đó, Mặt trận sẽ chuyển các vấn đề báo chí phản ánh tới Mặt trận các địa phương để từ đó có phương hướng xem xét giải quyết”, người đứng đầu Mặt trận khẳng định.

Cũng như vậy, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đã đặt ra nhiều yêu cầu đổi mới từ phương thức làm việc cho đến cách tiếp cận, vận động, tuyên truyền, giám sát, phản biện đối với đội ngũ cán bộ Mặt trận tỉnh Sóc Trăng, nhất là ở cơ sở cần đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn đời sống.

Ông Dương Sà Kha, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại buổi làm việc.

Thực tiễn đời sống đang đặt ra nhiều thách thức, nhất là việc nông dân Sóc Trăng đang gặp khó trong việc tìm đường đi cho sản phẩm nông sản của mình, vẫn phải đối diện với một bài toán cũ: được mùa mất giá.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Hội Nông dân cần bàn với tỉnh, Liên minh Hợp tác xã để có phong trào nông dân đăng ký tham gia Hợp tác xã kiểu mới, từ đó phấn đấu mỗi một xã nông thôn mới phải có ít nhất một hợp tác xã kiểu mới.

“Nhà nước không có cách nào để nắm tay chỉ việc tới từng hộ nông dân mà chỉ có thể giúp tới hợp tác xã”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Từ đó, người đứng đầu Mặt trận đặt ra quyết tâm, Mặt trận và mỗi tổ chức thành viên tỉnh Sóc Trăng cần vận động các hội viên của mình tham gia hợp tác xã.

Xuất phát từ thực tế của nhiều địa phương đang cần các công trình ngăn xâm nhập mặn, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng, Mặt trận Sóc Trăng nên phối hợp với Đoàn Thanh niên nêu đích danh ở xã phường nào đang cần có công trình nhằm cải thiện tình hình về môi trường để huy động Đoàn thanh niên cùng phối hợp giúp dân thực hiện.

Cùng với đó, để đáp ứng được 5 nội dung của nông thôn mới và đô thị văn minh thì mỗi tổ chức đoàn thể phải có ít nhất một công trình.

Đối với việc hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, thực chất, Quỹ vì người nghèo không phải chỉ để hỗ trợ người nghèo mà là giúp người nghèo thoát nghèo cho nên Mặt trận Sóc Trăng cần nghiên cứu nâng cao chất lượng hoạt động thực sự của quỹ cũng như nâng cao chất lượng của việc công nhận gia đình văn hoá.

Đối với công tác giám sát phản biện, người đứng đầu Mặt trận cho rằng, cần phải phát huy các tổ chức thành viên, đã đi giám sát thì phải có chuyên môn và trước khi đi cần có sự tập huấn.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng Dương Sà Kha tặng quà lưu niệm Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân.

Dạ Yến - Quốc Trung Ảnh: Quốc Trung